Đúng là như vậy, đây mới là tên phản diện có chỉ số IQ cao mà cô tưởng tượng.
Cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hỏi con mèo đồi mồi này: “Tại sao cậu lại giả mạo ký chủ của mình?”
Hệ thống vừa mở miệng đã bán đứng Bành Lam: “Còn không phải tại anh ta không muốn làm nhiệm vụ, tôi cũng không còn cách nào khác.”
Vệ Nguyệt Hâm chớp mắt, nhìn về phía Bành Lam: “Ồ, anh không muốn làm nhiệm vụ à.”
Bành Lam: “…” Cả nhà ơi, tin được không? Anh ta đang ở ngay tại đây mà cũng không thể ngăn cản hệ thống bịa đặt. Vậy thì lúc anh không có mặt, không biết tên này đã nói xấu mình bao nhiêu!
Anh chỉ có thể giải thích: “Không phải không muốn, mà là tình hình lúc đó hơi phức tạp.”
Anh kể lại chuyện lãnh đạo không cho anh nhận nhiệm vụ dài hạn.
Đối mặt với Vi Tử, những gì cần giải thích vẫn phải giải thích rõ ràng, không thể để cô hiểu lầm mình.
Vệ Nguyệt Hâm gật đầu, thì ra là vậy. Nhiệm vụ ở thế giới ma pháp là một nhiệm vụ rất dài hạn, thảo nào anh không nhận, cũng thảo nào hệ thống này lúc đó vừa mở miệng đã nói mình chỉ có ba ngày.
Cô nhìn về phía con mèo to xác này: “Vậy cậu rất lợi hại, có thể giấu ký chủ tự mình nhận nhiệm vụ, hơn nữa cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.”
Mèo to xác kiêu ngạo ngẩng đầu, đuôi sắp vểnh lên trời: “Đó là đương nhiên! Tôi vốn đã rất giỏi.”
Nghĩ một chút, liếc nhìn Bành Lam, không quên nịnh hót ký chủ một câu: “Chủ yếu là ký chủ dạy tốt.”
Vệ Nguyệt Hâm cười ha ha, sờ sờ cái đầu mèo to sờ rất thích tay: “Cậu thật thú vị!”
Một hệ thống làm sao có thể nhân tính hóa đến vậy? Ngay cả nịnh hót cũng biết.
Bành Lam được nịnh hót, sắc mặt hơi tối lại, nhìn Vệ Nguyệt Hâm cười lớn, bất đắc dĩ thở dài.
Anh cũng không biết hệ thống này sao lại thành ra như vậy.
Nói là lanh lợi thì lại lanh lợi quá mức, chủ kiến của bản thân rất lớn, thật sự là càng ngày càng phát triển theo hướng của một đứa trẻ hư.
May mà vẫn còn khá chu đáo, quan niệm về thiện ác cũng khá rõ ràng.
Hệ thống nhìn Vệ Nguyệt Hâm cười, bản thân cũng cười toe toét theo.
Vệ Nguyệt Hâm nhìn thấy cái miệng này, liền nghĩ đến hình ảnh nó nuốt sống một đống chuột, nụ cười đột nhiên cứng lại.
Mặc dù mèo ăn chuột là chuyện bình thường, nhưng một miếng nuốt sống một đống chuột sống… ừm…
Âm thầm lùi lại một chút.
Cô nhìn về phía Bành Lam, cũng có chút ảo giác thấy anh ăn chuột…
Cứu mạng, nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh kỳ quặc này ra khỏi đầu, cô cười nói: “Vậy chúng ta là lần đầu gặp mặt, giới thiệu một chút, tôi tên là Vi Tử.”