Đến nội dung chính

Chương 44: Bành Lam phân tích

admin 1.129 Chữ Cài Đặt

Thế giới mưa axit.

Bành Lam ngồi trên giường, dùng máy tính bảng gõ lại nội dung vừa rồi trong màn trời.

Đặc vụ lột quả quýt đặt trong tầm tay anh, liếc mắt nhìn màn hình một cái: “Thế giới kia còn gian nan hơn thế giới của chúng ta nhiều.”

Bành Lam không ngẩng đầu mà nói tiếp: “Nếu không có tòa thành kháng axit, chúng ta sẽ chết còn thảm hơn bọn họ.”

Đặc vụ ngượng ngùng: “Nói cũng phải.”

Bành Lam lại nói: “Nhưng nếu bọn họ có thể nghiêm túc và nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị, khống chế tất cả trước khi mọi chuyện xảy ra, toàn bộ xã hội sẽ có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.”

“Đội trưởng Bành, anh cảm thấy, bọn họ có thể khống chế được không?”

Ngón tay Bành Lam ngừng lại, sau đó tiếp tục gõ chữ: “Khó mà nói lắm. Muốn giảm tổn thất tới mức thấp nhất, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần vào buổi sáng ngày 7 tháng 8, cách ly tất cả mọi người trong phòng đơn là được.”
“Vậy khó ở chỗ nào?”

“Khó ở chỗ muốn thống nhất hành động toàn diện trên phạm vi cả nước là chuyện không dễ dàng.”

Bành Lam nói một cách rõ ràng, mạch lạc: “Thứ nhất là điều kiện khách quan không cho phép mọi người làm như vậy. Có một ít nơi lạc hậu bần cùng, đừng nói phòng đơn, muốn tìm một căn phòng có kết cấu chắc chắn trong nhà, có thể chống đỡ thây ma công kích đã là chuyện không dễ dàng. Trường hợp ở thành phố phồn hoa, học sinh hay công nhân, một đám người chen chúc trong một ký túc xá hoặc phòng cho thuê thì sao? Chỉ cần có một chỗ không có làm tốt, nơi đó sẽ rất dễ dàng mất khống chế. Thây ma giống như ôn dịch vậy, một khi không kịp thời cắt đứt con đường lây truyền bệnh tật thì chẳng khác nào cho nó cơ hội xen lẫn trong đám người, hậu hoạn khôn lường.”
“Thứ hai là do cảm xúc chủ quan, muốn xem người dân có đồng ý phối hợp hay không. Nếu mọi người đều cho rằng chuyện này rất hoang đường, không muốn phối hợp thì sẽ rất phiền toái. Cứ lấy thế giới của chúng ta làm ví dụ, nếu không phải ở thành phố A thật sự có mưa axit, trên dưới cả nước có thể lập tức thống nhất một lòng hay sao?

“Thứ ba, dù có cách ly thành công, sau khi thây ma xuất hiện thì phải xử lý như thế nào đây? Tốt nhất là có đội ngũ chuyên nghiệp kịp thời trình diện, giải quyết hết đám thây ma, nhưng tìm đâu ra nhiều người có năng lực như vậy được chứ? Dù là kịp thời phát hiện hay kịp thời đuổi tới, đều rất khó mà làm được. Chủ yếu vẫn phải dựa quần chúng có ý thức trách nhiệm tự mình báo lên. Nhưng nếu người thân của cậu biến thành thây ma, cậu sẽ báo cáo người thân của mình trong khi biết rõ kết cục của việc mình báo cáo sẽ khiến người thân của bị xử lý, vậy thì cậu có bằng lòng cử báo người thân của mình không?”
Đặc vụ cứng họng.

Mỗi một vấn đề, xác thật đều là bài toán rất nan giải.

Bành Lam tiếp tục nói: “Chuyện quan trọng nhất chính là tận thế mới vừa buông xuống, mọi người đều chưa làm rõ tình huống như thế nào. Làm gì có ai bảo đảm những người biến thành thây ma đã hoàn toàn hết hy vọng cứu chữa. Cho nên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, trên cơ bản không có khả năng tiêu diệt thây ma ngay khi nó vừa xuất hiện.”

“Vậy thì phải bắt tất cả thây ma lại, dời đi rồi giam giữ. Trong đó muốn trả giá sức người sức của, phải gánh vác nguy hiểm. Bất cứ một khâu nào xảy ra vấn đề hoặc mắc sai lầm, có khả năng sẽ gây ra tai họa ngập đầu.”

Đặc vụ nói: “Đội trưởng Bành, theo cách nói của anh thì thế giới thây ma hết cứu nổi rồi, chẳng phải màn trời dự báo cũng uổng công hay sao?”

“Đương nhiên là không. Đầu tiên là có lời nhắc nhở của cô ấy, rất nhiều người có thể chuẩn bị trước, kịp thời xử lý sự kiện hôn mê ba phút, thế thì người uổng mạng có thể giảm đi rất nhiều. Tiếp theo, sau khi thây ma xuất hiện, mọi người cũng sẽ không hoảng sợ không biết nên làm gì mà có thể nhanh chóng phản ứng kịp và tự cứu chính mình.”

“Trên thế giới có không ít người thông minh biết nghe lời. Có thể cứu những người này, chính là công đức vô lượng.”

Đặc vụ gật đầu: “Anh nói quá đúng.”

Bành Lam nhìn những điều mình mới đánh máy lại. Đoạn phim lần này, so với những đoạn phim trước càng máu me càng tàn khốc hơn rất nhiều. Không chừng “Vi Tử” cũng biết điều này, không cho liều thuốc mạnh thì rất khó khiến cho những người ở thế giới thây ma coi trọng.

Thế giới này không giống thế giới mưa axit, có một tháng để thích ứng. Nó cũng không giống thế giới mưa bão, dầm mưa mấy ngày mà không có vấn đề lớn gì.

Thế giới này vừa mở màn đã nổ tung nồi, một khi chết chính là mất hơn phân nửa dân số.

Chắc hẳn Vi Tử cũng rất khó xử.

…

Thật ra Vi Tử không cảm thấy khó xử, hiện tại Vi Tử chỉ thấy rất khó chịu.

Vệ Nguyệt Hâm nhìn đồ ăn trước mắt, không muốn ăn chút nào, cô ăn không vô.

Cô không dự đoán được, vậy mà tư liệu đoạn phim thế giới thây ma máu me đến nỗi này, lúc cô cắt nối biên tập suýt chút nữa chết ngất luôn.

Vụ này đúng là tai nạn lao động mà, còn là tai nạn lao động rất nghiêm trọng.

Căn cứ nguyên tắc không thể để một mình mình chịu nội thương, cô bóp mũi cắt rất nhiều hình ảnh cận cảnh và quay chậm. Cô tuân thủ quy tắc bình đẳng, một người chịu nội thương thì mọi người cũng phải chịu nội thương như mình mới được.

Hơn nữa cô còn hăng hái làm luôn đoạn phim kỳ tiếp theo, chuẩn bị thu nhập kỳ 1 vừa tới thì phát kỳ 2 luôn.

Chết sớm đầu thai sớm, mau chóng làm xong đoạn phim sớm một chút để nói lời tạm biệt với thế giới thây ma.