Đến nội dung chính

Chương 37: Chiến dịch offline

admin 1.000 Chữ Cài Đặt

Lãnh đạo gật gật đầu: “Kế tiếp, cậu tính làm thế nào?”

Bành Lam nói: “Muốn hoàn thành tiêu chuẩn cao, nhận được tài liệu kháng axit, cần phải có tình cảm, đặc biệt là, tình cảm của nhà gái.”

Anh lấy quyển vở vừa rồi viết mấy chữ lên đó.

Các lãnh đạo nhìn xem, trên đó viết là: Phát triển chiến dịch offline, tìm cặp đôi đang yêu nhau làm nhiệm vụ.

Các lãnh đạo suy nghĩ một hồi, xác thật nên làm vậy, bọn họ cũng không thể để Bành Lam thông đồng thật nhiều nữ đồng chí đi, làm vậy thì có khác gì Sử Phi Địch đâu?

Mà tìm cặp đôi đang yêu nhau làm nhiệm vụ, thứ nhất, không có vấn đề về mặt đạo đức, thứ hai, tình cảm thật sẽ giúp nhiệm vụ hoàn thành chất lượng cao, thứ ba, càng nhiều người tham dự, hiệu suất cũng sẽ được đề cao.

Ngoài ra còn có một chỗ tốt khác: Đó là, người tham gia nhiệm vụ càng nhiều, Bành Lam sẽ không còn là người chấp hành nhiệm vụ, mà chỉ là một người lên kế hoạch, là nhịp cầu câu thông giữa nhân loại và hệ thống mà thôi.
Các lãnh đạo cũng muốn phòng ngừa chu đáo, hạn chế năng lực của Bành Lam, miễn cho đến lúc đó thật sự tạo ra một “Thành chủ độc tài”.

Nữ quân nhân liếc mắt nhìn Bành Lam, quãng thời gian dài sắp tới, phỏng chừng anh chàng này phải bị bắt làm hòa thượng, các lãnh đạo chắc chắn sẽ không cho phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh anh ta, còn việc phái người bảo vệ (thực tế là giám thị) 24 giờ gì đó, đều là thao tác cơ sở.

Mọi người nhanh chóng rời đi, mở họp thương nghị cách thực hiện chuyện này, Bành Lam thì bị dời đi phòng bệnh bình thường, anh còn cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi một quãng thời gian.

Bành Lam nhìn lên bầu trời bên ngoài: “Tôi hôn mê đã bao lâu?”

Nhân viên đặc vụ bảo vệ bên cạnh anh nói: “Hai ngày.”

Hai ngày, cộng thêm ba ngày trước đó, ước chừng đã qua năm ngày.
“Màn trời không xuất hiện lần nào nữa sao?”

Đặc vụ lắc đầu: “Tôi không nhìn thấy, cũng không nghe người khác nói qua.”

Bành Lam khẽ nhíu mày, trước kia cứ cách ba ngày màn trời sẽ xuất hiện một lần, hiện tại đã qua năm ngày, chẳng lẽ nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa ư?

Đặc vụ nói: “Nhưng mà ngày hôm qua, thành phố chúng ta lại có mưa axit, cũng may chỉ mưa khoảng 2 tiếng thì ngừng.”

Nghe anh ta nói vậy, Bành Lam lao lực mà xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn kiến trúc bên ngoài, quả nhiên mặt đất gồ ghề lồi lõm, cây cối gần như đã nhìn không thấy màu xanh, chỉ còn lại một mảnh cháy đen.

Người đang đi bên ngoài, đều phải mang mặt nạ bảo vệ hô hấp, mặc đồ phòng hộ.

Từ đó nhìn ra được, cơn mưa ngày hôm qua có uy lực rất lớn.

Thời gian thật sự không còn nhiều lắm, thời hạn một tháng chỉ còn lại chưa đến 2 phần 3.
Lúc này, bầu trời xám xịt đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, ánh sáng từ trong động tràn ra.

Ánh mắt Bành Lam bừng sáng, càng dán sát vào cửa sổ.

Màn trời tới!

【 xin chào mọi người…… thế giới của các bạn, sắp bùng nổ nguy cơ thây ma. 】

Lần này lại thay đổi một thế giới mới sao?

Thế giới thây ma, không biết so với thế giới mưa axit của bọn họ, thế giới nào sẽ càng khó sinh tồn hơn.

Bành Lam gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, lại nhìn thấy phong cảnh ở một thế giới mới.

【 vừa mở màn sẽ có ít nhất một phần mười người ngẫu nhiên cảm nhiễm trở thành thây ma……】

Bành Lam: “……”

Vừa mở màn đã được nhận ngay một phần quà thây ma, mà phần quà này vừa mở ra đã mang đi một phần mười dân số, xem ra thế giới thây ma còn thảm hơn thế giới mưa axit của bọn họ nhiều.

Lúc này, toàn bộ thành phố A, 715 người nhìn thấy màn trời, đồng thời cảm thán bọn họ thật may mắn.

May mắn mình không sống ở thế giới thây ma, rốt cuộc, ai có thể bảo đảm, mình có phải kẻ xui xẻo được lựa chọn ngẫu nhiên hay không?

……

Thế giới thây ma.

Vào đúng 3 giờ sáng, đây là lúc đa số mọi người đều đang ngủ say. Đương nhiên, trong thành phố cũng có một số nơi, mọi người còn đang hoạt động.

Trên đường quốc lộ, xe vận tải đang lặn lội đường xa chở hàng; cửa hàng 24 giờ ở đầu đường, đèn đuốc sáng trưng; ở bệnh viện, bác sĩ y tá đang trực ban còn đang viết bệnh án; công nhân vệ sinh đang dọn dẹp rác rưởi ở chợ đêm; cửa hàng điểm tâm đã mở cửa, đang làm công tác chuẩn bị.

Mà những người không ngủ này, cũng là những người phát hiện màn trời đầu tiên.

Bầu trời đột nhiên lủng một lổ to, ánh sáng từ đó chiếu rọi xuống dưới, bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vĩnh Thành, nơi bọn họ đang ở, đang xuất hiện trên trời.

Chẳng qua thành phố trên bầu trời, đang là buổi sáng.

“A! Đó là cái gì!”

“Có phải tại tôi thức đêm nhiều nên bị hoa mắt hay không?”

“Trời tối đột nhiên sáng lên là chuyện gì thế này?”

Mọi người đều ngẩn ngơ, nghe tiếng từ màn trời, chỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nguy cơ thây ma là cái gì? Một phần mười dân số sẽ bị nhiễm là sao? Bộ đang chiếu phim điện ảnh hay sao?

Hay là do mấy người thích phim tận thế cắt nối đoạn phim chiếu lên bầu trời?