“Không phải giả đấy chứ?”
“Trời nắng chang chang, có thể mưa to được chắc?”
“Mưa to một lần mà vài tháng, đúng là không đáng tin cậy chút nào
Bầu trời lấy đâu ra nhiều nước mưa như thế!”
“Ai da, xếp hàng đợi cả đêm, quả là uổng công mà. Đều tại Chính phủ làm lớn chuyện cả lên.”
“Trong nhà chồng chất đầy đất rau dưa, tủ lạnh đều nhét không vừa. Thời tiết thế này, chưa tới hai ngày là hỏng ngay. Bây giờ phải làm sao mới tốt đây!”
“Mua vé máy bay đắt lắm, đừng nói là uổng phí tiền của tôi đó nha?”
Mọi người ở các nơi trong thành phố đều oán giận, cảm xúc dần nôn nóng lên.
Theo mặt trời mọc lên cao rồi từng chút lặn về phía tây, bầu không khí cả tòa thành phố cũng càng ngày càng căng thẳng. Tất cả mọi người đều buông mọi chuyện xuống, đang đợi một sự kiện xảy ra.
Ngay khi mọi người cảm thấy màn trời chỉ bốc phét, bầu trời đột nhiên tối sầm.
Một khắc trước bầu trời còn trong xanh, cũng không biết một đám mây đen từ nơi nào nhảy ra. Chúng cuồng phong thổi rác rưởi và lá rụng trên mặt đất, đập ầm ầm lên cửa sổ từng nhà.
Tiếp theo, giọt mưa đầu tiên rơi xuống đất. Sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba…
Biểu cảm của tất cả mọi người và. Giờ phút này biểu cảm ai nấy đều đầy khiếp sợ, kháng cự, kêu rên, không dám tin tưởng.
“Mưa… rơi rồi… ”
“Cầu xin ông trời đừng mưa nữa!”
Người trên đường xoay người bỏ chạy. Dường như cơn mưa này mang đến đồ vật đen đủi cỡ nào, họ không muốn dính lên dù chỉ là một giọt.
Ngay sau đó, mưa to tầm tã ào ào rơi xuống. Toàn bộ thế giới trở nên mơ hồ.
Cứu mạng!
Mưa to thật sự tới rồi!
…
Vệ Nguyệt Hâm ngồi ở bàn làm việc, không ngừng lướt QQ hậu trường.
“Tiểu Vệ, phần báo cáo này, cô làm đi.”
Vệ Nguyệt Hâm buông di động, tiếp nhận hồ sơ từ trong tay tổ trưởng: “Vâng.”
Tổ trưởng hỏi: “Sức khỏe của bà ngoại cô có tốt hơn chút nào không?”
“Đã qua cơn nguy hiểm, bác sĩ nói tình hình hồi phục cũng không đồng lắm.”
“Vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay chắc sẽ có sếp lớn bên tổng công ty tới thị sát, cô nhớ chú ý một chút. Cũng không cần chạy tới chạy lui quan sát người ta, miễn cho lưu lại ấn tượng không tốt.”
“Vâng, tổ trưởng.”
Tổ trưởng đi rồi, Vệ Nguyệt Hâm thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cầm di động lên.
Hai đoạn phim trước mới gửi đi không lâu, đã có thể nhìn thấy thu nhập. Nhưng đoạn phim thứ ba đã gửi đi hơn 1 ngày, vẫn chưa thấy tổng kết thu nhập.
Chẳng lẽ xảy ra bước ngoặt gì à?
Cô hồi tưởng nội dung trong tiểu thuyết một chút, quyển tiểu thuyết đó chủ yếu chia làm 2 phần.
Phần đầu tiên chủ yếu kể về quá trình nữ chính sinh tồn ở Hải Thị, báo thù, thăng cấp không gian, gặp nam chính Bạc Mộ Thành. Sau đó cả hai cùng nhau nỗ lực, tổ kiến đoàn đội.
Phần còn lại kể về quá trình rút lui khỏi Hải Thị. Sau đó là nam nữ chính tới khu vực phía tây, xây dựng căn cứ. Chính phủ họa trong giặc ngoài, dịch bệnh hoành hành, vô số người chết đi. Cuối cùng nam nữ chính thành lập căn cứ Hiểu Thành, biến căn cứ ấy trở thành căn cứ mạnh nhất.
Mưa to tổng cộng mưa suốt ba năm, cuối cùng toàn thế giới biến thành đại dương mênh mông. Số người còn sống sót rất ít ỏi, không có bao nhiêu người, trong khi đó căn cứ của nam nữ chính che chở phần lớn người sống sót. Thời điểm nước mưa ngừng lại, bọn họ ra khỏi căn cứ. Khoảnh khắc thấy được ánh mặt trời ấm áp đã lâu, ai nấy đều sôi nổi rơi nước mắt.
Phiên ngoại kể về việc xây dựng thế giới mới, nam nữ chính trở thành chúa tể của thế giới mới.
Cho nên khi làm đoạn phim dự báo, chủ yếu phải nắm được 2 điểm quan trọng này.
Một là thời gian mưa to buông xuống, hai là chiến loạn và thời kỳ mấu chốt bùng nổ của dịch bệnh. Cô cảm thấy đoạn phim của mình không có làm sai gì cả.
Vệ Nguyệt Hâm dùng di động chống cằm, than thở một hồi. Cô cầm lấy phần báo cáo, bắt đầu làm việc.
Khoản thu nhập thêm kiếm tiền rất nhanh, nhưng không đủ ổn định, cho nên công việc chính vẫn phải tiếp tục làm tốt. Lỡ như ngày nào đó khoản thu nhập thêm không kiếm tiền được, vẫn còn một phần công việc ổn định kiếm được tiền.
Bỗng nhiên di động rung một hồi, cô cầm lên xem thì thấy…
QQ hậu trường thông báo: [Thu nhập từ đoạn phim “tận thế mưa to đếm ngược” của bạn đã…]
Trong lòng cô vui vẻ, nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải. Thấy không ai chú ý mình, cô mới vội ấn vào mở ra xem.
Ngay sau đó, đôi mắt cô trừng thật lớn.
Ôi trời đất ơi, mình không nhìn lầm chứ! Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục… Có tới 13.000 đồng!
Không phải tính nhầm đấy chứ?
Cô ấn mở chi tiết ra xem.
Lượt chia sẻ đoạn phim là 13.000.000 lượt, lượt thích là 380.000 lượt, lượt không thích là 2.120.000 lượt, tặng hoa là 70.000 lượt.
Số liệu trâu bò quá đấy!
Tăng gấp đôi so với số liệu từ đoạn phim thứ nhất luôn, hơn nữa còn có thêm một nguồn thu.
Số người nạp phí xem: 715 người, số tiền thu được là 7.150 đồng.