…
Vệ Nguyệt Hâm nằm trên giường bồi hộ xem tiểu thuyết, cô cố gắng bóp mũi xem tiếp.
Cô muốn xem thử quyển tiểu thuyết thế giới mưa axit, phía sau còn có cốt truyện gì có thể làm thành đoạn phim tiếp theo hay không.
Kết quả tất cả toàn kể về mấy chuyện tán tỉnh con gái.
Hôn mặt một cái được khen thưởng gạch kháng axit, ôm một cái khen thưởng nước sơn kháng axit. Nhìn lén người ta tắm khen thưởng pha lê phòng axit, sống chung khen thưởng máy tinh lọc không khí.
Trình độ càng sâu, chừng mực càng lớn, điều kiện của nhà gái càng tốt, địa vị càng cao thì khen thưởng sẽ càng nhiều.
Chỉ cần nhìn thấy phụ nữ nào là tán đổ người đó. Quả thực là một bên hưởng thụ, một bên kéo lông dê, đúng là tưởng bở.
Đến cuối cùng, hậu cung mở rộng đến nỗi toàn bộ phụ nữ khá xinh đẹp trong tòa thành kháng axit, đều bị nam chính cặp kè qua. Nói cách khác, toàn bộ tòa thành kháng axit được chính các cô gái ấy nuôi dưỡng.
Thậm chí hắn còn không thỏa mãn với việc chỉ có một toà thành kháng axit như vậy, đi các nơi khác để phát triển các tòa thành kháng axit nhỏ, thu thập những người sống sót. Sau đó hắn làm như đi tuyển phi, tuyển chọn ra các cô gái có gương mặt xinh đẹp…
Vệ Nguyệt Hâm xem hết nổi rồi, cảm thấy dạ dày căng đến khó chịu.
Cô trực tiếp lướt qua đến chương cuối cùng. Hửm, nam chính làm thổ hoàng đế chán rồi? Hắn đột nhiên chán ghét cảnh sinh hoạt hiện tại. Đúng lúc này hệ thống thăng cấp, vì thế hệ thống bèn dẫn theo nam chính. Hai tên khốn này nắm tay nhau rời khỏi thế giới, đi chinh phục biển sao trời mênh mông mới.
Vệ Nguyệt Hâm: “???”
Tư liệu hữu dụng thì không có, coi xong tức cái bụng quá đi MẤT.
Tiểu thuyết quái quỷ gì vậy trời!
Cô rời giường, rót nước uống. Cô cố đè nén sự khó chịu trong lòng, thuận tiện nhìn số liệu đoạn phim thứ hai.
Số lượng chia sẻ 4.550.000!
Lượt thích 670.000!
Lượt không thích 880.000!
Tặng hoa 360.000!
Phụt!
Suýt chút nữa cô đã phun một ngụm nước ra ngoài.
Lượt chia sẻ với lượt không thích ít đi một chút, nhưng lượt thích và tặng hoa thì rất nhiều!
Nhìn hậu trường, đoạn phim này có thể mang về cho cô hơn 5.000 tệ!
“Woa!”
Trong đêm tối, Vệ Nguyệt Hâm phấn chấn siết chặt nắm tay, đôi mắt rực rỡ lấp lánh.
Được, cô không bao giờ mắng quyển tiểu thuyết rác rưởi kia nữa, nó là thần tài đấy!
[Xin chào Vi Tử thân yêu, đoạn phim của cô rất được người xem yêu thích. Số liệu hậu trường của cô đã thăng cấp, có thể nhận được tin nhắn và sở hữu đặc quyền trả lời người xem (những người đã like cũng như tặng hoa cho tất cả đoạn phim).]
Vệ Nguyệt Hâm nhận được một tin nhắn như vậy, thấy hơi lạ. Ngôi cao QQ còn có quy định này à? Yêu cầu phải like và tặng hoa cho toàn bộ đoạn phim mới có thể gửi tin nhắn cho mình?
Suy nghĩ lại, chắc là quy định của trò chơi bên kia rồi?
Vốn muốn xem thử có tin nhắn không, ấy vậy mà không có người nào gửi tin cho cô, mặc kệ vậy.
Vừa nghĩ thế, một tin nhắn đột nhiên xuất hiện.
[Rốt cuộc cô là ai?]
Thế giới mưa axit, lúc này đang là buổi tối.
Tưởng Oánh trở lại nhà, đang dùng khăn lông nóng lau mặt.
Lúc tạm biệt, cô ấy bị Sử Phi Địch đánh lén, hôn một cái dẫn tới hiện tại cả người thấy rất khó chịu.
“… Chính là như vậy, hắn vẫn luôn sáp lại gần tôi. Hơn nữa từ sau khi vào WC một chuyến, không hiểu sao hắn trở nên tự tin hơn. Lời trong lời ngoài đều có loại cảm giác tôi đi theo hắn là tôi có lời dữ lắm.”
Bành Lam gật đầu: “Vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi.”
Một lát sau, lại có hai người trở về. Trong tay bọn họ cầm một món đồ được bao bọc nhiều lớp. Sau khi mở ra, bên trong là một cục gạch màu xanh đậm. Nó lớn hơn gạch bình thường một chút, nhưng chất lượng lại càng nhẹ.
“Tưởng Oánh đi rồi, vẻ mặt tên Sử Phi Địch kia trở nên hưng phấn, xoa tay đi lên lầu. Chúng tôi trèo cửa sổ leo vào, phát hiện hắn đang biến ra loại gạch này. Tranh thủ lúc hắn đi WC, tôi đã trộm một cục gạch mang về.”
Bành Lam chạm vào cục gạch, hỏi: “Mọi người cầm cục gạch về, hắn có phát hiện hay không?”
“Loại gạch này, hắn có rất nhiều viên. Căn phòng mà hắn thuê lộn xộn y như ổ chó. Trong cơn mưa axit đợt trước, xuất hiện không ít nơi bị lủng lỗ. Hắn đã dùng gạch lấp vào lỗ thủng đó, hẳn là không phát hiện được.”
Bành Lam phân phó: “Mang thứ này đi nghiên cứu.”
Rất nhanh, đã có kết quả nghiên cứu. Loại gạch này, cho dù có đổ đầy axit đậm đặc vào cũng không có bất cứ phản ứng gì, tính kháng axit cao.
Ngoại trừ việc này, khả năng chịu đựng áp lực và lực ma sát cũng rất mạnh. Nó cao gấp 100 lần viên gạch bình thường.
Hơn nữa bản thân nó không thấm nước mà còn phòng cháy, trước mắt vẫn chưa kiểm tra đo lường ra bất cứ vật chất có hại gì.
Mọi người thở dốc vì kinh ngạc. Vừa kháng axit vừa kháng áp lực, còn không thấm nước và phòng cháy. Hơn nữa trọng lượng còn rất nhẹ, quả thực là vật liệu xây dựng trong mộng của các kiến trúc sư.
Nếu dùng loại gạch này xây nhà, không cần sợ mấy cơn mưa axit nữa rồi.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người xem cục gạch đều vô cùng nhiệt tình.
Bành Lam bảo mọi người đều đi nghỉ ngơi trước, tự mình cầm gạch đi báo cáo công tác.