“Cảm giác thật sung sướng.” Triệu Việt huýt một tiếng sáo với sự rạo rực trong người không thể cưỡng lại.
Cô và Jay Chương cùng nhau đi dạo dưới phố đêm, tay trong tay hạnh phúc. Một buổi hẹn hò tử tế.
“Phong cảnh thật đẹp, nhưng người bên cạnh còn đẹp hơn cơ.”
Jay Chương mỉm cười nhìn cô dịu dàng: “Đi hẹn hò với một tên thích trốn chạy vui lắm à? Còn tóc xanh tóc đỏ thích làm màu dù đã già rồi?”
“Em rất kén chọn đó.” Triệu Việt bóc một viên kẹo dâu rồi đưa tay lên lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Jay Chương, sau đó cho vào miệng anh viên kẹo bảo: “Cái này có vị ngon hơn.”
Jay Chương xoa đầu Triệu Việt, ý cười đôi mắt ánh lên rõ ràng: “Cảm ơn em.”
“Này, có chắc là em kén chọn không hả?”
Triệu Việt nhăn mặt bắt anh đứng lại, xem xét hình thể vẻ ngoài của jay Chương một phen: “Anh có soi gương không vậy? Anh không soi gương thì cho em ngắm đi. Ngắm mỗi ngày. Đẹp trai thế này, già đau mà già. Tóc đỏ đô đặc trưng đó giờ của anh rồi mà, em không có ý kiến. Sở thích bản thân đâu ai cấm cản.”
“Anh sẽ nhuộm lại tóc đen. Con bé Karina từng nói anh và Lý Thành già rồi còn thích làm màu.” Jay Chương cất giọng đều đều rồi lại nghiêm mặt hỏi: “Em đã bao giờ nghĩ về việc từ bỏ gia tộc vì một điều quan trọng chưa?”
Triệu Việt bất giác nhướng mày: “Anh hỏi em à?”
“Là anh.”
“Ý anh là sao?” Triệu Việt khó hiểu.
“Em biết Tú gia là điều cấm kỵ đối với anh, đúng không?”
Triệu Việt gật đầu: “Uh… huh…”
Tú gia là gia tộc phía nội của Jay Chương, cũng có lịch sử buôn bán vũ khí lâu đời. Có điều, Jay Chương mang họ mẹ vì cuộc nhân giữa mẹ và ba anh là cuộc hôn nhân thương mại, không có sự ràng buộc của tình yêu. Anh là người thừa kế sản nghiệp của cả hai gia tộc, một bên buôn bán vũ khí và bên còn lại kinh doanh rượu.
Nhưng vì một mưu mô trong gia tộc phía vợ hai của Tú lão đại đã xóa sổ gia tộc Chương gia bằng một cách ác nhân không thể tha thứ. Họ đã chết một cách đau đơn bởi chính nguồn nước nhiễm chất phóng xạ. Cho nên lúc Wendy âm mưu hại Jay Chương như thế nào, anh cũng cho chị ta có kết cục như vậy.
“Mẹ anh trước khi mất đã bắt anh hứa rằng sẽ không vì mẹ mà lật đổ Tú gia dù sao trong người anh chảy dòng máu của họ. Nhưng mà…”
Jay Chương đang nói giữa chừng, Triệu Việt đã lên tiếng: “Vì em?”
Nét mặt Triệu Việt âm trầm xuống, vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên nhìn anh tiếp lời: “Anh nghĩ cho em nên mới nói vậy phải không? Anh lo lắng cho em sao?”
“Là lo lắng cho chúng ta.” Jay Chương nhẹ giọng đáp lời. Trong lòng anh bây giờ có một hòn đá tảng đè nặng không biết làm cách gì để giải quyết.
Triệu Việt im lặng giây lát, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm u uất như chất chứa một điều gì đó không thể để cô bận tâm của anh, Triệu Việt cảm giác lồng ngực mình như bị co thắt lại bất chợt.
Giây lát sau, Triệu Việt khẽ cười nhẹ: “Có vẻ em nên cảm động nhỉ?… Nhưng em vẫn ổn. Anh phải làm tròn lời hứa với mẹ đấy…”
“…”
“Em chỉ thích Jay như hiện tại. Jay Chương mà em biết hoặc là mặc vest uy nghiêm của một vị sếp tổng hoặc là cởi trần. Chỉ được một trong hai.”
Nói đoạn Triệu Việt hăm dọa: “Trừ khi chính tay em cởi ra, cấm ai động vào cái cúc áo nào của anh đó.”
“Anh biết rồi. Yêu nhiều.” Jay Chương cười tươi rồi lại nắm lấy tay Triệu Việt tiếp tục dạo bước trên phố.
…
Sáng sớm hôm sau, Lý Thành đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng đến tập đoàn làm việc. Hồng Ngọc rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi ôm ti vi xem tin tức chứng khoán rồi cũng mày mò đầu tư thế nào. Lý Thành không cho cô xuống bếp hay làm việc gì của người giúp việc nữa nên cũng gợi ý cho cô chơi chứng khoán giúp anh.
Ngồi một lúc, Hồng Ngọc lại nhớ ra việc Ái Kiều bị Gavin Lâm Phong đem ra làm món hàng trao đổi với Mắt Bão chẳng biết vì lý do gì. Cô cũng từng nghe ông nội của Lý Thành đề cập đến tổ chức này và cấm anh không động chạm để tổ chức đó. Với khả năng trí nhớ không tồi, cô nhớ rằng Mango cũng từng nói đến Mắt Bão khi bị Lý Thành bắt và tra hỏi. Khi ấy hắn đã mặt mày xanh mét sợ hãi cầu xin Lý Thành đừng nộp mạng cho tổ chức đó, điều này không khỏi khiến cô tò mò.
Đang trong trạng thái suy nghĩ thì Lý Thành gọi điện. Cô bắt máy: “Em nghe!”
“Tối anh về muộn, anh có hạng mục quan trọng cần giải quyết với Jay Chương nên đừng chờ anh. Em ăn rồi ngủ sớm, có ra ngoài thì báo anh cho người đi cùng.” Lý Thành cất giọng đều đều vì không muốn Hồng Ngọc không thấy mình về rồi lại lo lắng.
Hồng Ngọc rất vui khi nghe anh chủ động báo những chuyện nhỏ nhặt này với cô như vậy. Cô mỉm cười nói: “Em sẽ không ra ngoài nếu như không có anh đi cùng.”
“Ừ, em tắt máy đi.” Hồng Ngọc ùm một tiếng rồi tắt máy, miệng liên tục mỉm cười cảm giác trong lòng rất thoải mái.
Đúng lúc này, Triệu Việt bất thình lình xuất hiện rủ rê Hồng Ngọc đi đến trụ sở tập đoàn MC Tower của Lý Thành chỉ để mua ly cà phê mà Jay Chương muốn uống.
“Để em nói Lý Thành một tiếng!” Hồng Ngọc còn định nhắn tin cho Lý Thành thì ngay lập tức bị Triệu Việt ngăn cản.
“Phiền phức lắm.” Nói xong chẳng kịp để Hồng Ngọc phản ứng gì, Triệu Việt hối thúc cô đi thay đồ sau đó lên chiếc Porsche phóng đi một lèo.
Đến trụ sở tập đoàn MC Tower, Hồng Ngọc không khỏi kinh ngạc vì độ hoành tráng lệ của tòa nhà chọc trời cao 72 tầng này. Cô cũng từng diện kiến trụ sở chính của MC Tower tại Gia Hành độ nguy nga cũng không khác là bao.
Hồng Ngọc được Triệu Việt dẫn đi vào trong. Cô không ngờ dưới chân tòa nhà này lại có một quán cà phê dành riêng cho nhân viên như vậy, quả thật rất chu đáo.
Lúc Hồng Ngọc và Triệu Việt bước vào trong quán cà phê, cả hai phát hiện Lý Thành và Jay Chương đang ngồi đối diện với hai cô gái phải nói rất xinh đẹp.
Lần này tới công chuyện thật rồi!
Triệu Việt lôi Hồng Ngọc ngồi vào bàn ở một góc có thể quan sát được.
“Cười nói chuyện vui vẻ như vậy sao? Còn thả tim nửa ư.” Triệu Việt cau mày nổi đóa, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Nếu như có cây bút chì chắc cô còn bẻ gãy được tại chỗ luôn ý chứ.
Riêng Hồng Ngọc vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của Lý Thành như thế nào.
“Lý Thành nói với em họ có hạng mục quan trọng cần giải quyết. Có khi hai cô gái kia là khách hàng hay đối tác gì đó chăng?”
Triệu Việt phản ứng gay gắt: “Hạng mục quan trọng cái gì? Đi với gái rõ ràng kia mà…”
Hồng Ngọc cau mày: “Sao chị lại cáu với em.”
“Xem kìa.” Triệu Việt vuốt tóc một cách phẫn nộ khi thấy Jay Chương cười nói rất vui vẻ với cô gái tóc nâu trong trẻo mang vẻ đẹp trong sáng kia.
Chưa dừng lại đó, Hồng Ngọc còn thấy cô gái mặc vest màu xanh coban bên cạnh cô gái tóc nâu đó nở nụ cười thùy mị, bàn tay cư nhiên chạm vào tay của Lý Thành. Khuôn miệng Hồng Ngọc giật giật lắp bắp bảo: “Chị nhìn kìa, cô gái kia muốn chết hay gì?”
“Chị nhận ra rồi, người quen. Cô tóc nâu là Lancy, nhỏ ngồi bên cạnh là Sam. Cả hai đều là bạn thời đại học của Lý Thành và Jay Chương.” Triệu Việt nghiến răng ken két, thật sự cay không để đau cho hết. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Jay Chương nói chuyện một cách vui vẻ với cô gái khác mà còn nở nụ cười tươi như hoa vậy.
“Sam đó cũng không dạng tầm thường. Vì có Lý Thành chống lưng phía sau nên trong giới làm ăn kinh doanh, nhỏ Sam đó trên dưới đều phải nể mặt.” Nghe Triệu Việt nói vậy, trong lòng Hồng Ngọc đột ngột dậy sóng tức thời, thuận miệng thốt: “Thối tha. Chị Triệu Việt, mang súng tới đây.”
“Gì?” Triệu Việt trợn trừng mắt. Nhìn sắc mặt Hồng Ngọc đen lại, ánh mắt lạnh bén khi nhìn thấy Lý Thành tùy tiện để cô ả tên Sam kia ngã vào người mình, còn cố tình in hằn cả vết son lên cổ áo sơ mi trắng như vậy.
Thật sự nét mặt Hồng Ngọc khó coi kinh khủng, ngay cả Triệu Việt còn kinh hãi bởi vì Hồng Ngọc thậm chí bóp nhăn nhúm vỏ chai nước suối uống dở. Dấu hiệu của sự bốc hỏa đỉnh điểm và còn xộc mùi nguy hiểm.
Hồng Ngọc lấy điện thoại gọi cho Lý Thành. Giây lát sau, anh bắt máy: “Anh nghe.”
Hồng Ngọc cất giọng dịu dàng: “Anh đang làm gì vậy?”
Bên này Lý Thành nghe câu hỏi của Hồng Ngọc trong lòng cảm giác lạ lắm, giống như có điềm vậy. Trong khi cô bạn Sam thì đang cầm giấy lúi húi lau vệt son trên áo của anh, rồi anh đưa tay ra hiệu né tránh lạnh nhạt không cho cơ hội để Sam tiếp xúc mình thêm nữa.
“Anh đang có công việc bên ngoài.” Lý Thành trả lời với giọng trầm trầm.
“Anh và Sam là mối quan hệ gì?” Nghe Hồng Ngọc đột ngột hỏi như vậy, Lý Thành bấc giác cau mày, thần sắc trên mặt đanh lại. Tại sao cô ấy lại biết đến Sam, chắc là Triệu Việt đã nói gì với bé con nhà anh rồi. Anh thanh minh với nét lạnh băng: “Không có mối quan hệ gì cả.”
“Vậy tại sao có người nói anh chống lưng cho Sam?” Một cuộc nói chuyện nghiêm túc không đùa giỡn.
Lý Thành tự dưng còn căng thẳng hơn lúc giải quyết công việc nữa, trán căng như dây đàn. Đôi mắt tam bạch vốn đã vô hồn không cảm xúc bây giờ đã ánh lên tia kinh động nhất thời.
Jay Chương đang tiếp chuyện với Lancy thấy thái độ Lý Thành nghe điện thoại có vẻ bất ổn nên nhíu mày hỏi khẽ: “What”s happen?” (“Có chuyện gì à?”)
Phải mất giây lát Lý Thành mới trả lời lại: “Anh chỉ có thể chống lưng cho em thôi.”
Một câu nói rành mạch từng chữ, khiến ai có mặt ở bàn cà phê này nghe xong cũng im bặt.
Lancy hỏi Jay Chương: “Lý Thành có bạn gái à?”
Jay Chương nhún vai hờ hững không muốn nhiều chuyện.
Đã vậy Lancy còn phát ngôn rõ to một cách cố tình để người con gái trong điện thoại của Lý Thành nghe được: “Ôi vậy mà tôi còn tưởng Sam là bạn gái của Lý Thành ấy chứ? Mấy người bạn cùng lớp với chúng ta đều biết mối quan hệ giữa hai người còn rất thân thiết và nhiệt tình đẩy thuyền. Giờ không đến được với nhau rất tiếc đấy.”
Sắc mặt Lý Thành một lúc khó coi hơn hẳn. Anh tắt máy ngang và liền liếc mắt như viên đạn sang Jay Chương.
“Anh đang ở đâu, em tới chỗ anh?” Từ gọi điện, Hồng Ngọc chuyển sang nhắn tin.
Trong khi đó, Sam mỉm cười dịu dàng tiếp lời: “Mọi người cứ đồn vậy hoài, em với Lý Thành sẽ rất ngại.”
Jay Chương không muốn vòng vo chuyện ngoài lên, lập tức vô thẳng vấn đề: “Hai cậu chào hỏi xong chưa?”
“Hả?” Lancy và Sam chớp chớp mắt nhìn nhau.
“Lâu lâu mới gặp lại nói chuyện với nhau lâu chút không được sao?” Lancy lên tiếng.
Chỉ đi uống cà phê để nghỉ xả hơi một chút chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo mà lại gặp phiền phức thế này, Lý Thành thật sự khó chịu. Anh đứng dậy nói với Jay Chương: “Nếu cậu có hứng thú với hai người họ thì ở lại tiếp chuyện.”
Dứt lời, Lý Thành đứng dậy vừa nhắn tin vừa dợm bước chân: “Em ở yên cho anh, không đi đâu cả, anh về với em.”
Lý Thành vừa chỉ dợm bước chân đi thì Sam đã túm lấy cổ tay anh giữ lại bảo: “Không ở lại một chút được sao?”
Ngay khi Lý Thành có ý định buông tay Sam ra khỏi thì Hồng Ngọc đã xuất hiện với vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng, đôi mắt tuy không rõ là giận hay không nhưng người khác nhìn vào cũng đủ để biết cô đang kìm nén sự phẫn nộ trong người.
“Bỏ bàn tay đó ra khỏi người đàn ông của tôi.” Giọng điệu phân định rõ ràng nói lên chủ quyền thuộc về mình.
Sam nghe xong cũng e dè chậm rãi buông tay Lý Thành ra.
Sự xuất hiện bất ngờ của Hồng Ngọc và Triệu Việt làm Lý Thành và Jay Chương đều khựng người chốc lát.
Lancy và Sam tự động rút khỏi vì không muốn có chuyện gì xảy ra.
“Hiểu lầm thôi.” Jay Chương là người lên tiếng đầu tiên.
“Hiểu lầm?” Triệu Việt nhếch môi cười cợt giây lát rồi lại làm vẻ mặt lạnh ngắt: “Nói chuyện thân thiết còn chào hỏi vui vẻ cơ mà, hiểu lầm cái quái gì chứ?”
Hồng Ngọc vẫn không thể hiện một chút cảm xúc gì chỉ nói với Lý Thành: “Anh có nhiều mối quan hệ ngoài luồng như vậy ư?”
Lý Thành nghiêm mặt trả lời: “Chỉ là lời đồn.”
“Đồn? Phải thật sự có gì mập mờ thì mới có lời đồn như vậy.” Hồng Ngọc vẫn cất giọng đều đều vẫn giữ một nét mặt băng lãnh không thể hiện cảm xúc vui buồn tức giận gì cả.
Sắc mặt Lý Thành một lúc đanh lạnh hơn. Triệu Việt cũng hỏi Jay Chương: “Anh vẫn giữ liên lạc với bạn gái cũ?”
Jay Chương lập tức trả lời: “Không. Gặp nhau tại đây chỉ là tình cờ.”
“Tình cờ?” Triệu Việt cười gằn: “Tình cờ đến nỗi còn biết luôn chỗ này mà đến, còn ngồi uống cà phê đồ ha…”
“Anh đã bảo chỉ là tình cờ rồi mà…” Jay Chương bỗng dưng gắt lên khiến Triệu Việt nổi cơn thịnh nộ.
“Lý Thành, gặp nhau tại trường đua Đại Lộ III.” Không nói nhiều, Hồng Ngọc lạnh lùng đi một lèo ra khỏi quán cà phê.
Tình hình căng thẳng hơn bình thường. Lý Thành ấn bụng nhìn Jay Chương lẫn Triệu Việt một cách bất lực rồi cũng rời đi.
“Chắc anh phải đi cùng, e là khó giải quyết.” Jay Chương né tránh sự cuồng nộ sắp ập đến từ Triệu Việt.
“Anh còn quan tâm đến chuyện ngoài ư?” Triệu Việt cáu gắt.
Jay Chương buông một hơi thở dài bất lực: “Anh đã bảo chỉ là tình cờ. Anh không biết hai người đó đến đây khi nào. Anh và Lý Thành chỉ uống cà phê một lát rồi đi ngay…”
“Cô ta là bạn gái cũ của anh trong lúc anh trốn tránh em đúng không?” Triệu Việt nghiêm mặt hỏi, cô cười khẽ một tiếng rồi tiếp lời: “Em còn tưởng viên đá chắn là ba em chứ?”
“Ba em đúng là viên đá.” Jay Chương thản nhiên nói thẳng không chút nể nang gì.
Triệu Việt ngỡ ngàng thốt: “Anh nói cái gì cơ?”
Jay Chương lập tức day ấn đường, nghiến răng ken két, đưa tay đó trán: “Anh cũng không biết anh vừa nói cái gì.”
Triệu Việt xua tay: “Thôi bỏ đi.” Cô hít một hơi hỏi: “Hai người đã đi đến đâu rồi.”
“Bạn gái cũ một ngày thôi. Chỉ đi dạo một đêm.” Jay Chương bình thản đáp lời.
Điều này khiến Triệu Việt càng điên tiết thêm: “Em không hỏi câu đó. Ý em hỏi là hai người đã sờ mó lẫn nhau chưa? Chỉ đi dạo hay có đưa về nhà ai biết được?”
“Không có đưa về nhà.”
Triệu Việt một tay chống hông cảnh cáo: “Nói dối tội sẽ càng nặng.”
Trong người Jay Chương cũng muốn bốc hỏa vậy, tay vuốt ngược tóc ra sau kìm nén cơn bức lửa đó xuống mức có thể vì chưa từng có ai tra hỏi anh như thế này nên anh không quen. Anh bảo: “Có đưa về nhà nhưng không phải xe của anh. Vì xe của anh cấm kỵ lắm, ghế lái phụ chỉ có một mình nữ chủ nhân của nó mới được ngồi.”
“…” Jay Chương làm vẻ mặt ấm ức đi tới ôm vai Triệu Việt nũng nịu: “Thôi mà, đừng giận.”
Triệu Việt lườm mắt nhìn anh một cái: “Em vẫn chưa nguôi đâu đấy. Đi đến trường đua thế nào, em thấy Lý Thành và Karina e là có cuộc đua đó…”