Đúng lúc này, bên kia phòng, Lý Thành vừa tia ánh nhìn sang bên đó, nơi Hồng Ngọc đang trong tình thế không thể nào nguy hiểm hơn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ ràng, Ái Kiều đã lôi Lý Thành vào trong phòng đóng sầm cửa ban công lại.
Ái Kiều không quan tâm đến phản ứng của Lý Thành, vội vã lên tiếng: “Tốt hơn ở bên trong tránh nguy hiểm. Có lẽ xảy ra vụ ẩu đả nào đó, bên ngoài sẽ có người xử lý thôi.”
Nhìn bộ dạng sợ sệt của Ái Kiều, Lý Thành thoáng nhìn, dường như anh anh nhận điều gì đó. Lý Thành nhìn trừng cô với ánh mắt đầy đầy máu tanh, cất giọng lạnh lùng nói: “Món quà Thái Dollars gửi tôi đã bị cô đánh tráo, xem ra cô đã biết thứ Thái Dollars gửi cho tôi là gì. Nói mau.”
Nghe giọng nói lạnh lẽo của Lý Thành, Ái Kiều mới bắt đầu ngẩng mặt nhìn anh.
Dù sao người của Ái Kiều cũng ở đây, bên ngoài kia có tiếng súng thì người của Thái Vũ cũng sẽ xử lý nhanh gọn. Ái Kiều nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô mỉm cười tao nhã nói với Lý Thành: “Phải làm đến mức này, anh mới chịu chú ý đến tôi.”
Lý Thành không trả lời.
Ái Kiều thong thả ngồi xuống giường, vòng tay trước ngực, bắt chéo chân, cười nói: “Lý Thành anh kìm nén cảm xúc giỏi thật. Tôi làm đến mức này mà anh cũng không có chút dục vọng nào. Ly rượu trước đó tôi cố tình cho thuốc để có thể bắt anh chiếm hữu thành của tôi và cũng một phần thách thức xem Karina có ra mặt ngăn chặn điều này không?… Ai ngờ cô ta lại ra mặt thật, nên anh may mắn không uống ly rượu đó…”
Lý Thành bất giác cau chặt mày nhớ lại. Hóa ra đám đông xôn xao tình cờ trong bữa tiệc kia là do sự xuất của Hồng Ngọc. Ánh mắt anh ánh lên tia lạnh chết chóc.
Chưa để anh lên tiếng, Ái Kiều nói tiếp: “Ái Kiều từ đó tới giờ chưa bao giờ không có được những thứ mình muốn.”
Lý Thành không thay đổi sắc mặt: “Đừng làm tôi mất sạch sự nhẫn nại. Karina ở đâu?”
Ái Kiều vẫn giữ nụ cười trên môi bảo: “Có lẽ giờ cô ta đang hoan lạc với các anh chàng thiếu gia rồi.”
Lý Thành gần như không còn đủ kiên nhẫn, muốn giết chết Ái Kiều ngay tức khắc. Trong khi đó, Ái Kiều vẫn lạnh thản, thần sắc thâm hiểm, nhàn nhã nói: “Tôi chỉ hối hận vì đã để kế hoạch thất bại có được anh. Nhưng đổi lại, cô gái mà anh muốn có được bị làm món hàng, cũng nguôi ngoai được một chút nào đó cảm xúc buồn bực trong tôi. Tôi không có được anh, thì anh đừng hòng có được ai.”
Nói xong, Ai Kiều cười đắc ý, cô không sợ vẻ ngoài lạnh khốc của Lý Thành lúc này. Nhưng nụ cười chỉ đâu vài giây, thì họng súng trước mặt đã chào đón Ái Kiều, khiến nụ cười trên môi tắt ngấm.
“Cảm ơn đã ban cho tôi cơ hội giết cô. Đừng trách tôi không khách sáo.” Nói xong, Lý Thành định bóp cò súng ra tay thì đúng lúc lại nhận được cuộc gọi điện của John Wick và tin báo của Logan.
“Thật là không biết nói sao… Thái Dollars thật khéo chọn quà cho cậu. Nhưng tôi lại nhận quà này trước cậu từ tay ái nữ William, thì có tính thuộc về tôi không, Lý Thành?” Bên kia điện thoại, John Wick cất lời nhẹ nhàng nhưng lại có sự khiêu chiến muốn tranh giành với Lý Thành.
Nghe xong Lý Thành đáp lời lạnh lùng: “Anh định tranh giành với tôi?”
John cười khẽ: “Ừ, cậu tới đây đi, không thì sẽ bỏ lỡ mất. Cảnh báo trước, cô ấy bị chuốc thuốc, e sẽ chịu không được đến khi cậu tới thì có lẽ thuộc về tôi rồi.”
Nói xong, John Wick tắt máy cái rụp. Logan báo tin, Hồng Ngọc đang ở phòng 3015, con chip trên người cô đã bị cậu mã hóa và sẽ nhận tội sau khi trở về.
Thần sắc Lý Thành đầy nộ khí, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo chết chóc.
Lý Thành liếc mắt nhìn Ái Kiều, khiến cô sợ chết khiếp. Sau đó cô bị anh dùng báng súng tác động cho bất tỉnh, động tác phải nói rất nhanh gọn.
Bên kia phòng 3015, Hồng Ngọc e là không thể chịu đựng thêm được nữa, không lẽ cô sẽ chết như thế này sao? Không được, cô không nào từ bỏ như thế được, cô vẫn sống chưa đủ.
Hồng Ngọc bất giác cắn chặt môi nhìn John Wick. Anh ta vừa gọi xong cuộc điện thoại với ai đó, nét mặt rất đắc ý.
John Wick đi lại gần Hồng Ngọc, cất lời châm chọc: “Ngồi trên đó mát không?”
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Hồng Ngọc cùng với sự chịu đựng chất kích thích trong người khiến John Wick lắc đầu cảm thán.
Nhân lúc Hồng Ngọc dần mất đi tập trung, John Wick nhanh chóng lôi cô xuống khỏi bệ lan can. Sức Hồng Ngọc đến đây chạm mức không. Không còn đủ sức để kháng cự.
John Wick bế Hồng Ngọc lên giường, nhìn cô như con thỏ bị bỏ đói vậy. Anh phát hiện tay cô nàng vẫn còn nắm chặt mảnh sành không chịu buông ra, máu chảy rỉ rả không ngừng. Chứng kiến khoảnh khắc này, khiến anh ta cạn lời.
“Có cần phải hành hạ bản thân như thế không nhỉ? Cô định giữ mình cho đến cùng à…” John Wick lại cười cợt. Tay chạm nhẹ vào mặt Hồng Ngọc, quả thật cô rất đẹp rất thu hút, thật là muốn ăn cô ngay bây giờ.
“Hay để tôi hôn cô một cái nhỉ? Hôn để cô có chút hưng phấn hơn. Làm vậy có khi cô sẽ tự chủ động ăn tôi luôn thì sao…” John Wick nở nụ cười yêu mị, liên tục khiêu khích cô không ngừng. Anh ta thật tàn ác với cô ngay lúc này mà. Đúng là cô đang cần được giải tỏa lúc này, nhưng cô không thể làm bậy được. Tuy anh ta buông lời đùa cợt, nhưng dáng vẻ vẫn giữ lại một phần khách sáo.
Vừa dứt lời, John Wick cúi người định hôn vào môi Hồng Ngọc, thì bên ngoài có tiếng súng nổ lẫn tiếng đánh nhau ầm ầm. John Wick cười lạnh: “Cậu ấy tới nhanh thật.” Anh ta không màng đến bên ngoài, chỉ đưa tay vuốt tóc Hồng Ngọc rồi nhìn cô với ánh mắt đắm say.
Vẻ mặt của John Wick thật sự bình thản, Hồng Ngọc cảm thấy anh ta không có ý định làm hại gì cô, mà chỉ đang chờ biểu hiện của đối phương sắp xuất hiện kia.
Bên ngoài, Lý Thành ra tay với đám người của William một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Kẻ nhìn thấy dáng vẻ máu lạnh của Lý Thành, sợ đến mức lúng túng không biết phải ra tay thế nào. Thôi thì để anh tiễn đi cho nhanh, chứ kiểu sợ sệt như thế này thật mất mặt.
Ánh mắt Lý Thành phải nói vô cảm trên mức đáng sợ. Cả quá trình tấn công chỉ diễn ra trong vài phút, quá nhanh quá nguy hiểm. Với một vài chiêu đơn giản, Lý Thành hoàn toàn giải quyết đối phương nhanh gọn.
Rầm, cánh cửa phòng mở toang. Lý Thành ung dung đi vào, chứng kiến John Wick đang ngồi bên cạnh âu yếm Hồng Ngọc, lòng anh không khỏi dậy sóng.
Đôi mắt Hồng Ngọc lờ đờ nhìn Lý Thành bỗng chốc cay xè.
“Món quà thật giá trị, tôi ganh tị với cậu lắm, Lý Thành. Mà giờ có được coi là sở hữu của tôi không nhỉ? Nếu cậu hiên ngang bước vào thế này là tranh giành với tôi rồi.” John Wick vừa nói vừa nở nụ cười yêu mị nhìn Hồng Ngọc không rời.
Nhìn thấy hành động đụng chạm đến người con gái đó của John Wick, Lý Thành cố gắng đèn nén sự phẫn nộ xuống, tiến thẳng tới chỗ anh ta, bình thản hạ thấp giọng nói: “Cả đời này không cần thiết tranh giành với ai.” Nói đoạn, Lý Thành liếc mắt hờ hững nhìn John Wick hừ một tiếng rồi tiếp lời một cách rất kiêu ngạo: “Những thứ thuộc về mình nhất định… Không nhường…”
Ánh mắt Lý Thành lộ rõ vẻ ngông cuồng và bá đạo.
John Wick đứng dậy lấy lại vẻ tự nhiên, cười nhã nhặn bảo: “May mắn cô gái này gặp tôi, không thì đã làm món hàng cho bọn buôn người rồi. Tôi biết Karina là người của cậu khi chúng ta bàn chuyện phá hủy đường dây ma túy của BlackJack ở Hera. Cho nên là, tôi cũng không tranh giành với cậu làm gì. À… Xin lỗi, vì một chút đùa giỡn quá trớn…” Nói xong, John Wick rời đi để lại không gian riêng cho Lý Thành. John Wick còn sẵn tiện cho thuộc hạ xử lý hết đám tạp nham bên ngoài kia và một vài người ở lại bảo vệ căn phòng 3015 này.
Lý Thành ngồi xuống bên cạnh Hồng Ngọc, nhìn bàn tay đầy máu của cô, lòng anh không khỏi chua xót. Vì để kiềm chế thuốc trong người, cô phải hành hạ mình thế này sao…
Nhìn thấy bóng dáng Lý Thành, nỗi vui mừng bao phủ lên toàn thân Hồng Ngọc, hai dòng nước mắt chảy dọc xuống, cô cất giọng yếu ớt: “May mắn là anh. Trước khi thấy anh tôi hoàn toàn tuyệt vọng với mọi thứ.”
Ôm Hồng Ngọc vào lòng, Lý Thành cất giọng khe khẽ: “Báo con, em khóc gì chứ?”
Được Lý Thành ôm trong lòng, Hồng Ngọc nhịn không được bật khóc thành tiếng: “Tôi tưởng mình sẽ chấm dứt quãng đời tại đây.”
Nhìn dáng vẻ của Hồng Ngọc lúc này, Lý Thành nghiến răng ken két. Anh trầm giọng nói: “Xin lỗi, vì tôi mà em bị bọn chúng coi như món hàng trao đổi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.”
“Xin lỗi gì chứ? Anh chẳng có lỗi gì cả.” Hồng Ngọc vừa nói vừa cố bóp chặt cánh tay Lý Thành. Cô vẫn còn cảm giác khó chịu trong người. Càng gần Lý Thành, cô gần như mất hết toàn bộ sự kiểm soát. Nhất thời, Hồng Ngọc quàng tay ra sau cổ Lý Thành, nhịn không được mà chủ động hôn anh thật sâu. Giống như bao nhiêu dồn nén đều được bùng phát trong giây lát.
Lý Thành bất ngờ vì điều này, không nghĩ Hồng Ngọc lại hành động như vậy. Không biết cô đã chịu đựng thế nào, chỉ đến khi gặp được anh, cô mới hành động như thế này chứ. Nếu cô đã chủ động, anh cũng không tước bỏ cơ hội này chứ.
Lý Thành hôn Hồng Ngọc một cách nồng nhiệt, hơi thở hòa quyện không biết hô hấp của ai ngày càng gấp rút, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, càng thêm mập mờ trong ánh đèn đen tối.
Hồng Ngọc cảm thấy trong người chưa đủ nhiệt để xua đi cảm giác đó. Cô muốn được cọ xát cơ thể hơn. Trong suy nghĩ nhất thời, Hồng Ngọc đã không do dự đưa tay lên hàng khuy áo của Lý Thành, mở bung tất cả hàng cúc. Khi tay cô chạm vào người anh, điều này càng khiến anh bị kích thích mạnh mẽ còn hơn dùng cả liều thuốc mạnh.
Lý Thành quên hết mọi thứ, phá bỏ quy tắc của Hồng Ngọc, chấp nhận bị nói là lợi dụng lúc cô bị chuốc thuốc, nhưng dù sao cô cũng là người chủ động khiến anh như thế mà.
Áo sơ mi trên người Lý Thành cởi bỏ một cách dứt khoát, anh hành động theo ý của mình.
Bộ váy trên người Hồng Ngọc cũng bị Lý Thành cởi bỏ. Anh hôn cổ, hôn những nơi tuyệt mỹ trên cơ thể của người con gái này. Có điều đến khi anh định tiến xa hơn, nhưng anh chợt khựng lại. Hồng Ngọc đột ngột đau đớn. Có lẽ anh đã không kiểm soát được hành động của mình rồi…
Bộ dạng Hồng Ngọc đã yếu nhớt mà anh còn lấn tới như con hổ chết đói ngàn năm thế này thật là khốn nạn.
Lý Thành dừng lại, ngồi thẳng người dậy. Anh cất giọng khe khẽ: “Xin lỗi.”
Nói rồi, Lý Thành nhanh chóng đi lại kệ tủ đằng kia với lấy khăn tắm quấn vào người của Hồng Ngọc rồi bế cô đi vào trong phòng tắm. Anh để cô ngăm mình trong bồn nước lạnh một lúc rồi mới đưa cô về nhà.