Đến nội dung chính

Chương 19

admin 648 Chữ Cài Đặt

Vốn dĩ hôm qua ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tiếng lòng của Truyền Văn. Nhưng sau khi Hồ thái y kiểm tra, đĩa bánh đậu đỏ kia quả nhiên đã bị bỏ thạch tín.

Hơn nữa, ông cũng thật sự điều tra ra Truyền Dật có một ngoại thất. Sau khi bắt được người phụ nữ kia, ban đầu nàng ta còn giả vờ không biết gì. Nhưng sau khi bị mấy bà tử lần lượt tra hỏi, nàng ta đã bất chấp tất cả, lớn tiếng mắng chửi, mọi chuyện hoàn toàn giống với những gì Truyền Văn đã nói.

Vì vậy, Trường Hưng Hầu thà tin tiếng lòng của Truyền Văn, cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào.

Cuối cùng, vẫn là Trường Hưng Hầu phu nhân linh cơ vừa động, quyết định ngày mai tổ chức một bữa tiệc đón tiếp cho cả nhà Truyền Thụy, thuận tiện xem thử nam chủ là ai.

Trường Hưng Hầu âm thầm giơ ngón cái với phu nhân nhà mình.
Phu nhân quả nhiên cơ trí!

Truyền Thụy, Từ Yến và Truyền Võ lại rơi vào cảnh giằng co.

Nên ăn dưa, hay là nên bảo toàn tính mạng?

“Hay quá, hay quá!”

Truyền Văn đã chấp nhận số phận pháo hôi, lập tức vỗ tay hoan hô.

[Biết đâu còn có thể nhìn thấy nam chủ.]

Truyền Thụy, Từ Yến và Truyền Võ: Thôi được, thật ra ăn dưa cũng rất thú vị.

Truyền Hải: Ừm… Thôi được, hắn cũng rất muốn biết nam chủ là ai. Dù sao con gái hắn cũng là nữ chủ mà.

Truyền Hải im lặng nhìn con gái Truyền Ngọc của mình.

Chuyện cứ thế vui vẻ được quyết định.

Nhưng Vương thị lại lập tức cảnh giác. Ánh mắt nàng cũng không còn chết lặng hay trống rỗng nữa.

Cái gì? Có người muốn cướp tước vị của phu quân nàng?

Sau khi rời khỏi viện của Trường Hưng Hầu, Vương thị liền kéo Truyền Hải, thấp giọng hỏi:
“Phụ thân, mẫu thân làm vậy là có ý gì?”

“?”

Truyền Hải không hiểu:

“Có ý gì là sao?”

Chẳng phải chỉ muốn nhìn xem nam chủ là ai, tiện thể tìm hiểu vận mệnh sau này của Hầu phủ thôi sao?

“Đối ngoại thừa nhận tên chân đất kia là con đích mẫu của Trường Hưng Hầu phủ, chẳng phải đang công khai nói với người khác rằng ngươi không còn là người thừa kế duy nhất sao? Ngoài ngươi ra, tên chân đất kia cũng có thể kế tục tước vị!”

Truyền Hải im lặng hồi lâu sau khi nghe phu nhân nói xong, rồi mới hỏi:

“Nàng không nghe thấy sao?”

Lần này đến lượt Vương thị ngơ ngác:

“Nghe thấy gì?”

Truyền Hải nhìn chằm chằm phu nhân vài lần. Vì sao nàng không nghe được, còn hắn lại nghe được?

Hơn nữa, từ sau khi có thể nghe thấy tiếng lòng của Truyền Văn, hắn đã âm thầm quan sát. Dường như phụ thân, mẫu thân và cả nhà Truyền Thụy đều có thể nghe thấy, chỉ riêng phu nhân Vương thị là không.
“Chàng nhìn gì vậy?”

Vương thị không hiểu nguyên do.

Sau khi xác định Vương thị thật sự không nghe được, Truyền Hải khẽ nhíu mày:

“Không có gì. Đúng rồi, ta đã cho đại phu đến thôn trang. Khoảng thời gian này nàng đừng đến thăm Dật Nhi, tránh khiến phụ thân, mẫu thân tức giận.”

Nhắc đến chuyện này, Vương thị càng tức giận:

“Đó là con trai của ta! Ta đau lòng đến sắp chết rồi, người đã bị đưa đến thôn trang mà chàng còn không cho ta đi thăm. Chẳng qua chỉ là hạ độc thôi mà, phụ thân chẳng phải vẫn không sao đó sao? Vậy mà lại đánh Dật Nhi nặng như vậy! Ai bảo chàng không phải do chính thê sinh ra? Con ruột của người ta đã trở về, chàng còn tính là gì? Dật Nhi của ta thì tính là gì?”