Đến nội dung chính

Chương 17

admin 600 Chữ Cài Đặt

Giọng nói thô kệch lập tức phá tan cảm giác thanh nhã của một nam nhân mạch thượng như ngọc.

“Con gái nhà ta không trang điểm cũng đã rất đẹp rồi.”

Từ Yến trợn mắt nhìn Truyền Thụy, sau đó lại dịu dàng nhìn con gái:

“Con gái, không hổ là con gái của nương, thật xinh đẹp!”

Chỉ có Truyền Võ là rơi vào trầm tư:

Nhị Cẩu nhà bên cạnh còn dám theo đuổi tiểu muội của ta sao? Hắn nằm mơ đi! Không đúng, tiểu muội ta mới không phải nằm mơ! Cũng không đúng, tiểu muội ta mới không phải cái gì đó! Thôi không nghĩ nữa, ta phải trông chừng tiểu muội, không thể để kẻ xấu cướp mất!

“Lang quân, phu nhân, công tử, tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Nha hoàn dẫn đầu nhanh chóng hoàn hồn, cung kính dẫn bốn người đến viện của Trường Hưng Hầu.

Trong phòng khách, người ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn là hai lão phu thê Trường Hưng Hầu. Nhưng so với vẻ tinh thần quắc thước hôm qua, hôm nay cả hai đều có phần tiều tụy.
Bên dưới, phía bên trái, ngồi một nam một nữ, chính là Truyền Hải và phu nhân Vương thị của hắn. Dưới mắt Truyền Hải có một quầng xanh đen lớn, hiển nhiên đêm qua không ngủ ngon. Vương thị lại càng tiều tụy hơn, yếu ớt ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, chết lặng. Mắt nàng lõm sâu, khóe mắt còn vương nước mắt.

Phía bên phải cũng ngồi một nam một nữ.

Nam tử khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặt như quan ngọc, dáng ngồi ngay ngắn. Vẻ trầm ổn của hắn dường như được di truyền từ Truyền Hải, nhưng gương mặt sa sầm đã bộc lộ rõ tâm trạng tồi tệ hiện tại.

Nữ tử là một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi, dung mạo xinh đẹp, vẻ ngoài sáng sủa. Dù tuổi còn nhỏ, nàng đã có dáng vẻ thướt tha. Giữa hàng mày phủ một tầng u buồn, khiến người ta càng thêm thương tiếc.
Nàng u oán nhìn vị trí trống bên cạnh. Đó vốn là chỗ của đệ đệ nàng, nhưng hiện giờ đệ đệ đã không còn ở trong phủ. Tối hôm qua hắn bị đánh thê thảm như vậy, nàng cũng không biết phụ thân, mẫu thân có đưa đại phu đến thôn trang hay không, có cho hắn dùng loại thuốc tốt nhất hay không.

Bốn người Truyền Văn được dẫn vào đúng lúc bầu không khí đang nhạy cảm.

Vừa nhìn thấy họ, hai lão phu thê Trường Hưng Hầu lập tức sững sờ. Ánh mắt cả hai đều dừng trên người Truyền Võ.

Hôm qua họ chỉ cảm thấy Truyền Võ trông quen mắt. Hôm nay hắn thay quần áo, họ mới hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy.

Truyền Võ vậy mà giống Trường Hưng Hầu thời trẻ đến năm, sáu phần!

Nhưng những người khác không biết vì sao hai lão phu thê lại sững sờ. Truyền Hải nghi hoặc nhìn họ, sau đó nghe thấy tiếng lòng của Truyền Văn:
[Người khác dựa vào mặt để kiếm cơm, nhà ta dựa vào gương mặt để giữ mạng. Nếu không phải ca ca có gương mặt cực kỳ giống Trường Hưng Hầu, luôn khiến Trường Hưng Hầu phu nhân nảy sinh lòng trắc ẩn, cả nhà ta ở Hầu phủ này căn bản không thể sống yên được mấy ngày. Aizzz, lại là một ngày không sống được bao lâu.]

Tiếng thở dài của nàng khiến Truyền Thụy và Từ Yến cũng nhìn về phía Truyền Võ.