Đến nội dung chính

Chương 12

admin 590 Chữ Cài Đặt

Trường Hưng Hầu phu nhân cũng nhíu chặt mày. Dật Nhi từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, đối xử với mọi người ôn hòa lễ độ, đối với hai lão nhân bọn họ cũng kính trọng. Sao có thể là hắn hạ độc?

Một thiếu niên bước vào. Vừa tiến đến, hắn đã vô cùng lễ phép hành lễ với phu thê Trường Hưng Hầu và Truyền Hải. Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua mấy người Truyền Thụy, trong đó lại mang theo vẻ soi mói và khinh thường. Dù đã cố che giấu, hắn vẫn không thể che hết.

Ba người Truyền Thụy không hề tức giận, trái lại còn cười tươi, ánh mắt nhìn thiếu niên kia tràn đầy thương cảm.

Truyền Dật: Không thể hiểu nổi.

Hắn quay đầu, thấy sắc mặt Trường Hưng Hầu không tốt, trong mắt lập tức hiện lên một tia hưng phấn:

“Tổ phụ, sắc mặt tổ phụ trông không được tốt lắm. Có phải thân thể không khỏe không?”
Trường Hưng Hầu hừ lạnh một tiếng, sai nha hoàn mang đĩa bánh đậu đỏ đặt trước mặt Truyền Dật.

“Dật Nhi còn chưa dùng cơm tối phải không? Mau ăn chút điểm tâm lót dạ.”

Sắc mặt Trường Hưng Hầu xanh mét, không chớp mắt nhìn chằm chằm Truyền Dật.

Truyền Hải có chút hoảng hốt. Hắn nhìn con trai nhỏ, trong lòng vừa nghi hoặc vừa sợ hãi.

Truyền Dật cũng hoảng loạn. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ chuyện đã bị bại lộ?

Trong phòng khách im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lòng của Truyền Văn vẫn ríu rít:

[Làm tốt lắm! Không hổ là Trường Hưng Hầu cáo già thành tinh. Chiêu này gọi là tự làm tự chịu!]

Trường Hưng Hầu cáo già thành tinh:…

Cháu gái yêu quý, không biết khen người thì có thể không cần khen.

“Cháu vừa mới ăn điểm tâm ở chỗ đại ca trở về, không đói. Tổ phụ chẳng phải thích ăn bánh đậu đỏ nhất sao? Tổ phụ ăn nhiều một chút đi.”
Truyền Dật che giấu vẻ hoảng loạn, cố gắng trấn định, giả vờ thoải mái nói.

[Hả? Chẳng lẽ không phải hắn vừa từ chỗ ngoại thất ôn nhu hương trở về sao? Chậc, hai người này chơi cũng lớn thật. Áo trong gợi cảm, roi da, dây trói, bịt mắt, đủ loại tư thế kỳ quái. Oa oa oa, cảnh tượng hương diễm gì thế này? Vì sao lại muốn làm bẩn đôi mắt của một đóa hoa nhỏ còn chưa nở như ta!]

Không phải vừa nói có độc sao? Giọng điệu kích động hưng phấn kia là chuyện gì vậy?

Nghe thấy tiếng lòng của Truyền Văn, Trường Hưng Hầu lập tức sững người. Lửa giận trong lòng cũng đột nhiên tắt ngấm. Ông ngẩng đầu nhìn lên, thấy cả nhà bốn người Truyền Thụy đang ngồi xem náo nhiệt, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hả? Không đúng.

Ngoại thất?

Ngoại thất!

Hai mắt Truyền Hải trừng lớn như chuông đồng. Dật Nhi của hắn vốn là đứa trẻ thành thật, sao có thể tìm ngoại thất cho mình, lại còn chơi lớn đến mức này?
Phu thê Trường Hưng Hầu cũng kinh ngạc. Đây vẫn là thiếu niên ngọc thụ lâm phong, khiêm tốn lễ độ, chỉ cần vô tình chạm vào tay nha hoàn cũng đỏ mặt cả nửa ngày của nhà bọn họ sao?

A phi! Ngọc thụ lâm phong cái gì chứ? Khiêm tốn lễ độ cái gì chứ? Hắn căn bản không phải người. Nếu có chút lương tâm, sao hắn có thể hạ độc tổ phụ của mình!