Đến nội dung chính

Chương 9

admin 916 Chữ Cài Đặt

Buổi họp hôm nay chủ yếu nói qua một số vụ án còn đang tồn đọng trong thời gian này. Ngoài ra mọi người cũng thảo luận một số thông tin đã điều tra được về tổ chức Lưỡi Liềm. Hải Minh vừa nói vừa đưa tập tài liệu qua.

“Đội trưởng, em đã liên hệ với thành phố A để trao đổi thông tin, hiện tại họ có một số manh mối mới được tìm thấy ở bên đó. Ngoài ra, thành phố X của chúng ta cũng đã lần theo dấu vết tìm tới một khu công nghiệp được nghi là một trong những căn cứ của bọn chúng.”

Cố Thành mở ra xem lướt qua, Mặc Nhược ngồi cạch cũng nhòm vào xem thử. Mặc Nhược đọc qua rồi nói:

“Khu công nghiệp này trước đây đúng là một trong những căn cứ của bọn chúng, nhưng nửa năm trước có một vụ cháy khả nghi ở đây nên chúng đã cho rút lui rồi.”

Cậu tiếp tục nhìn sang manh mối mà thành phố A cung cấp. Đó là một công ty bất động sản khá lớn, theo như họ điều tra được thì gần đây, công ty này có những khoản tiền lớn được chuyển từng đợt vào tài khoản của tổng giám đốc công ty. Điều đáng nói là cứ một đợt chuyển tiền là tương đương với một mạng người. Không phải ở trong công ty thì cũng là ở những công ty đối tác với công ty này. Tất cả nạn nhân đều dương tính với ma túy.
Tất nhiên điều này cũng không thể chắc chắn là có liên quan tới tổ chức kia, nhưng thà nhầm còn hơn bỏ sót, nên sở cảnh sát bên đó đã nhanh chóng khoanh vùng điều tra.

Mặc Nhược nói thầm: “Thành phố A à?”.

Cố Thanh nghe thấy thì hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy… hình như ở thành phố này không ít tội phạm ma túy.”

Hải Từ vừa thở dài vừa cảm thán: “Dù sao cũng là thành phố lớn mà, rất khó có thể quản lý được hết đầu vào, dù có chặt đến đâu cũng sẽ có cá lọt lưới.”

“Cũng đúng.”

Trước kia còn ở trong tổ chức, Mặc Nhược cũng không đi thành phố A nhiều, dù sao nòng cốt tổ chức cũng còn những người khác nữa, thông tin cậu có được cũng không phải là tất cả. Kế hoạch ban đầu của cậu chỉ là lấy một mạng người, ngoài ra cậu không để ý thêm cái gì khác. Bây giờ phải đi điều tra lại đám ruồi nhặng này khiến cậu lại bắt đầu oán trách ông trời, lúc đó mà thành công thì giờ cậu đâu mệt mỏi thế này.
Cố Thành tổng kết lại buổi họp trong vài câu.

“Tạm thời chúng ta chưa thể đi thành phố A để điều tra, cứ tiếp tục giữ liên lạc với bên đó để trao đổi tin tức, giờ chúng ta đi tới khu lân cận khu công nghiệp này điều tra thử, có khả năng bọn chúng sẽ không chuyển đi xa đâu.”

Mặc Nhược cũng cảm thấy như vậy, dù sao để chuyển được đống hàng hóa cấm đó thì khó có thể đi xa được, rất dễ xảy ra chuyện.

“Được rồi, Tiểu Minh với Tiểu Từ tới khu công nghiệp đi, nhớ phải cẩn thận, đừng rút dây động rừng.”

“Rõ!” Hai người nhanh chóng rời đi.

“Nhạc Hinh, cô dẫn Mặc Nhược làm quen mấy vụ án gần đây đi, để cậu ấy quen với thao tác làm việc ở đây.”

Mặc Nhược nhíu mày khó chịu.

“Tôi… mắc gì tôi phải tìm hiểu mấy vụ án đó?”

“Để ít nhất đến khi cậu điều tra vụ án kia sẽ có thể bắt kịp được hướng hành động của mọi người, đây gọi là học cách làm việc nhóm. Đừng cau mày nữa, tranh thủ làm quen đi, tới lúc cần mà hỏng việc nữa là lại mệt đấy.”
Cố Thành vỗ vai cậu rồi rời đi. Mặc Nhược đứng ngẩn người rồi đành cam chịu đi theo Nhạc Hinh.

“Chị Nhạc, đội trưởng chuyên đi nhặt người ngoài đường, ép con người ta làm cảnh sát à?”

“Không có, tiêu chuẩn của đội trưởng rất cao, tất cả những người trong đội đều phải qua kiểm tra của đội trưởng, phải có năng lực đặc biệt nào đó mới có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy.”

Nhạc Hinh dẫn cậu tới phòng tài liệu, ở đây toàn giấy là giấy, trên kệ cũng giấy mà dưới đất cũng giấy. Có mấy người đang loay hoay chạy quanh phòng, có thể nói là loạn cào cào. Nhạc Hinh hỏi một cô gái trong phòng.

“Nay là ngày xếp tài liệu hả?”

Cô gái vừa thở dài vừa nói: “Đúng rồi chị Nhạc, cả tháng trời có ngày này là mệt mỏi nhất đấy, ai cũng phải tìm loạn cả lên. À, chị Nhạc tới tìm gì thế?”

“Tôi muốn tìm mấy vụ án đang treo của mấy năm trước.”

“À, đội trưởng muốn lật lại vụ án rồi hả? Đợi chút, em tìm cho chị. Mà…ai kia?” Cô gái nhìn Mặc Nhược đang đứng sau Nhạc Hinh.

“Người mới trong đội, cứ gọi là Tiểu Nhược.” Nhạc Hinh chỉ ra phía sau.

Cô gái hớn hở nhìn cậu rồi nói: “Xin chào, tôi là Ái Thi.”

Ai có thể cưỡng lại được với trai đẹp chứ?