Đến nội dung chính

Chương 6

admin 804 Chữ Cài Đặt

Trước kia, dù có bị thương nặng đến mấy cậu cũng vác cái thân tàn đi làm nhiệm vụ, chắc chắn không thể rảnh rỗi như bây giờ. Mà giờ cậu lại không còn sốt ruột trả thù như lúc trước nữa, có lẽ thất bại lần này khiến cậu nhận ra, nóng vội sẽ chỉ càng làm hỏng chuyện mà thôi.

Mặc Nhược lại tiếp tục thở dài, cậu phải lập một kế hoạch khác vừa có thể phối hợp với cảnh sát, đồng thời có thể hoàn thành việc theo cách của mình. Cậu không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào mấy người cảnh sát này. Trong quan niệm của cậu, cảnh sát là đám người cổ hủ và cứng nhắc nhất, làm gì cũng lôi cái pháp luật ra, mệt mỏi vô cùng!

Nhưng cậu lại từng có ước mơ làm cảnh sát…như bố của cậu vậy…

Mặc Nhược cầm tờ giấy đặt trên đầu giường, nghĩ một lúc rồi vẫn lưu số điện thoại trên đó lại. Dù sao sau này cũng sẽ thường xuyên phải liên lạc, lưu lại chỉ để thuận tiện hơn thôi.
Thời gian lại tiếp tục trôi nhanh, trong ba tháng qua, cứ cách mấy ngày là Cố Thành lại đến thăm cậu. Dần dần, Mặc Nhược cũng không còn quá bài xích với người này nữa. Cho đến ngày cậu được đồng ý xuất viện. Tất nhiên không phải là được xuất viện sớm nhưng ngày nào cậu cũng đến lải nhải bên tại bác sĩ, cuối cùng sau khi kiểm tra thấy vết thương đã tạm ổn thì bác sĩ mới buông tha để cậu đi. Cố Thành cũng dành ra một ngày để đón cậu xuất viện.

Mặc Nhược nhìn người đang đứng trước cửa phòng vừa cầm điện thoại vừa chờ cậu.

“Anh không cần phải bỏ thời gian bận rộn qua đón tôi đâu, tôi tự đi được rồi.”

Cố Thành vừa nhìn điện thoại vừa nói một cách bình tĩnh:

“Dù sao thì hôm nay tôi cũng không có nhiều việc, không cần ngại, chỉ là tôi tới đón thì cậu sẽ an toàn hơn mà thôi.”
“Ồ…vậy thì phải cảm ơn anh rồi.”

Hai người đi ra ngoài cổng bệnh viện, Mặc Nhược hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành. Nằm trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng đã khiến cậu ớn lắm rồi.

Hiện tại cậu chưa có nhà để về nên Cố Thành đưa cậu về sở cảnh sát trước để làm quen với nơi làm việc tạm thời sắp tới của cậu. Xe nhanh chóng dừng lại trước sở cảnh sát, Mặc Nhược đứng nhìn một cách ngơ ngác. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng lộn ngược chiến tuyến đứng tại nơi này vẫn là cảm thấy không quen.

Cố Thành nhắc nhở nhỏ: “Đi vào thôi!”

“Ồ…”

Mặc Nhược đi theo đằng sau anh, hai người chậm rãi đi vào. Một cảnh sát trẻ hăng hái chạy tới chào:

“Đội trưởng Cố về rồi à? Nay anh quay lại sớm vậy?”

Cố Thành gật đầu, nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Nay đi đón người thôi, cục trưởng Trần có ở đây không?”

“Có, ngài ấy đang ở trong phòng họp.”

“Được, vậy tôi đi trước.”

Cố Thành dẫn Mặc Nhược đi dưới ánh mắt tò mò của nhiều người.

Đi được gần nửa cái hành lang, Mặc Nhược vừa thở dốc vừa nói:

“Anh…anh đi chậm một chút, tôi theo không kịp.”

Cố Thành quay đầu hỏi: “Vết thương còn đau à?”

Mặc Nhược nhìn con người như đầu đất trước mặt, nghiến răng nói:

“Mới có ba tháng thôi anh trai à, vết thương mới khép lại thôi, tôi là con người chứ có phải con chó đâu là lành nhanh vậy.”

“Đừng nói khó nghe vậy chứ.”

Nói xong, Cố Thành thả bước chậm lại chờ người đằng sau đuổi kịp. Hai người đi tới phòng họp, bên trong đã có người ngồi chờ sẵn. Cố Thành không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào.

“Cục trưởng Trần, tôi mang người tới rồi.”

“Tôi đã nói là có chuyện gì thì cũng phải gõ cửa mà, không biết lễ nghĩa gì hết!”

Cục trưởng Trần mắng xong thì nhìn sang Mặc Nhược gật đầu một cái rồi mời cậu ngồi. Sau đó ông lịch sự hỏi thăm sức khỏe của cậu rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

“Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi, cũng đã điều tra và xác minh những lời cậu nói là thật. Trong thời gian này, mong cậu hợp tác với đội trưởng Cố để có thể nhanh chóng phá giải được vụ án này. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ không để cậu làm không công, chúng tôi sẽ gửi lương cho cậu trong thời gian làm việc này.”

“Được, vậy tôi không khách sáo nữa.”