Đến nội dung chính

Chương 4

admin 823 Chữ Cài Đặt

Nụ cười của cậu mang theo một chút tang thương và yếu đuối hiếm có.

“Cậu muốn hợp tác với cảnh sát sao? Vậy sao trước đó cậu không làm vậy?”

“Anh nghĩ tôi trả thù nhanh hơn hay các người làm việc nhanh hơn? Các người thấy đó, mấy năm trời mà các người còn không có kết quả gì, nếu tôi không xảy ra sự cố thì tôi đã thành công rồi!” Nhắc đến chuyện này, Mặc Nhược lại cảm thấy khó chịu.

Cố Thành nhíu mày, nhanh chóng phản bác lại: “Nhưng cậu cũng sẽ thành người có tội!”

“Chỉ cần báo thù thành công, tôi có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết người. Tất nhiên, bây giờ kế hoạch đầu đã đi tong rồi, phải chuyển sang kế hoạch khác thôi.”

Mặc Nhược nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt như chứa tia sát khí nhưng sau đó lại biến mất không thấy đâu như gặp ảo giác vậy.
“Tôi đã nói hết rồi đó anh cảnh sát, anh nhớ về báo cáo lại thật rõ ràng nhé, tôi mệt rồi, không tiễn, tạm biệt!”

Mặc Nhược nhanh chóng đuổi người đi. Cố Thành đành đứng dậy, mang theo máy ghi âm chuẩn bị về họp.

“À đợi đã…”

Giọng nói của cậu vang lên níu người kia lại. Cố Thành xoay người, ánh mắt lộ ra sự nghi ngờ.

“Đỡ tôi nằm xuống được không? Tôi không tự nằm được…”

“…”

Anh thở dài bước tới, nhẹ nhàng đỡ cơ thể yếu ớt của thanh niên nằm xuống. Mặc Nhược cắn răng chịu đau, từ từ hạ người xuống. Thuốc giảm đau sắp hết hiệu lực rồi, cơn đau cũng dần kéo tới.

“Cảm ơn.”

Cố Thành tạm biệt cậu rồi rời đi. Ngay sau đó có y tá đi vào thêm thuốc giảm đau cho cậu.

“Chị gái, chị tới đúng lúc thật đấy.”

Y tá cười ngọt ngào trả lời: “Là do anh trai vừa rồi gọi tôi đó.”
“Ồ…”

Cậu cũng không ngờ Cố Thành lại để ý chuyện này. Mặc Nhược thầm cảm ơn trong lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dưỡng thương.

Cố Thành sau khi trở về báo cáo xong thì nhận được nhiệm vụ tiếp tục tìm manh mối, đồng thời để ý tới Mặc Nhược. Có lẽ có được lời xác minh của lão Hàn và anh Trương nên sở cảnh sát cũng quyết định sẽ làm việc cùng với Mặc Nhược, còn ở trong vai trò nào thì phải xem sau khi cậu xuất viện sẽ xem xét sau.

Ngày hôm sau, trong không khí lạnh giá vì mưa dông, Cố Thành lại xuất hiện trước mặt Mặc Nhược. Cậu chống cằm nhìn anh một cách chán nản.

“Anh Cố này, cảnh sát các anh rảnh lắm hả?”

“Sao nào? Tôi tới quan tâm cậu cũng không được sao?”

Cố Thành đặt hộp cháo lên tủ đầu giường, rất tự nhiên ngồi cạnh cậu rồi bắt đầu gọt trái cây mình mang tới. Mặc Nhược lườm Cố Thành một cái, nói với biểu cảm ghét bỏ.
“Đây gọi là thụ sủng nhược kinh biết không? Nói đi, anh tới làm gì?”

Bàn tay anh thon dài, nhìn rất đẹp. Lúc này anh còn đang cắt trái cây, cậu nhìn không rời mắt.

“Sở cảnh sát quyết định sẽ làm việc cùng cậu sau khi cậu xuất viện. Xét theo năng lực, tôi thấy cậu cũng khá giỏi nên có đề xuất, nếu cậu thể hiện tốt năng lực trong quá trình phá án, đồng thời có nhu cầu tìm việc ở sở cảnh sát thì chúng tôi có thể đồng ý đưa cậu vào làm trong đội của tôi. Sao nào, thích không? Cậu là người đầu tiên mà tôi đề xuất từ khi làm việc đó, tự hào đi!” Lúc này Cố Thành đã gọt xong hai trái táo, còn cắt thành hình thỏ rất dễ thương.

“Hóa ra cảnh sát các anh cũng tự cao như vậy, tôi không muốn dính líu nhiều tới cảnh sát đâu, cảm ơn. Dù sao thì sau khi trả thù xong tôi cũng sẽ rời đi, không làm phiền anh làm gì. Cảnh sát mấy người rắc rối lắm…”

Mặc Nhược nhẹ nhàng lấy một miếng táo, cắn một miếng rồi híp mắt cảm nhận vị ngọt tan trong miệng. Cố Thành lau tay rồi nhìn cậu đang tận hưởng miếng táo.

“Cứ suy nghĩ trước, thời gian còn dài, vội từ chối như vậy làm gì. Tới lúc phá án xong có khi cậu lại có hứng thú với cảnh sát thì sao?”

Mặc Nhược không trả lời. Cậu cảm thấy dù có sang kiếp sau cậu cũng không muốn đụng đến hai chữ cảnh sát này. Cố Thành cũng không nói gì thêm, nói nhiều sẽ khiến người khác khó chịu, vả lại ban đầu cậu cũng nói không thích cảnh sát nên anh cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi.