Đến nội dung chính

Chương 33

admin 801 Chữ Cài Đặt

Mặc Nhược khoanh tay trước ngực, đẩy người về phía trước.

“Có một vụ án mạng ở khu đất của các ông, ông thực sự không biết sao?”

Hồ Minh vội vàng lắc đầu.

“Chưa ai nói cho tôi hết, tôi đang có việc ở công ty nên chưa ghé qua khu đó để xem.”

Cậu gật đầu.

“Giờ ông biết rồi đó, trả lời câu hỏi kia đi.”

“Đó là một công ty nước ngoài, mới phát triển trong nước trong thời gian gần đâu. Giám đốc công ty họ hay được gọi là Mạnh, tôi không biết tên thật của anh ta nên chỉ hay gọi là anh Mạnh. À, đó là công ty Từ Á, công ty con của tập đoàn AS.”

Mặc Nhược sờ cằm suy nghĩ một chút không nói gì làm Hồ Minh hoảng loạn.

“Đồng chí cảnh sát, tất cả những gì tôi biết tôi đều nói hết rồi…”

Cố Thành trấn an.

“Đừng sợ, nếu ông không làm gì thì sẽ không sao hết.”
Cậu gõ bàn nói:

“Được rồi, tạm thời đến đây thôi, sau khi có kết quả giám định tử thi, nếu còn vấn đề gì chúng tôi sẽ liên hệ với ông. Nếu ông phát hiện ra bất cứ chuyện gì thì hãy báo lại với chúng tôi.”

“Được được.”

Sau khi đưa một người đi thì lại một người khác vào, là quản lý công trình khách sản – Lý Cường.

Mặc Nhược đưa tay ra nói:

“Ngồi đi, có một số vấn đề chúng tôi muốn hỏi anh.”

Lý Cường chậm rãi ngồi xuống, anh ta nhìn bình tĩnh hơn Hồ Minh rất nhiều. Người đàn ông hơi đẩy gọng kính, hai tay đặt lên trên bàn, trầm giọng nói:

“Tôi đã được nghe mọi chuyện trong lúc chờ đợi. Các anh cứ hỏi, tôi biết sẽ trả lời.”

Cố Thành cười nhẹ, nói:

“Anh khá bình tĩnh nhỉ?”

Lý Cường điềm đạm trả lời:

“Làm cái nghề này thì chắc chắn sẽ phải gặp nhiều sóng gió, tôi quen rồi.”
“Vậy mấy ngày gần đây anh có nhìn thấy ai hoài nghi gần khu xây dựng không?”

Lý Cường như nhớ lại, sau đó ngẩng đầu nói:

“Cách đây hai ngày, có một người đàn ông che chắn khá kín mít. Gần như không để lộ gì hết, anh ta đi xung quanh khu xây dựng như đang tìm gì đó. Lúc thấy tôi nhìn thì anh ta đi mất, từ lúc đó cũng không có quay lại nữa.”

Mặc Nhược nhanh chóng hỏi tiếp:

“Anh còn nhớ dáng vẻ của người đó không?”

“Hừm… anh ta khá gần, hình như cao khoảng một mét bảy, tóc hơi dài chạm gáy, nhuộm màu vàng, mắt hơi xếch lên, cảm giác như không có chút cảm xúc nào.”

Nghe Lý Cường miêu tả, cậu bất giác nhớ tới một người, cậu nghĩ: “Chẳng lẽ lại là cậu ta?”

Cố Thành nhìn Mặc Nhược nói:

“Có vẻ hai vụ án này là cùng một hung thủ thật rồi.”

Cậu gật gật đầu.
“Tạm thời chưa có kết quả giám định tử thi nên chưa thể khai thác thêm thông tin, tạm thời anh cứ về trước. Có chuyện gì chúng tôi sẽ thông báo lại sau. Với cả, anh tiếp tục theo dõi tình hình xung quanh khu xây dựng, nếu còn gặp người kia thì nhanh chóng báo lại cho chúng tôi biết.”

“Được, vậy tôi xin phép đi trước.”

Cậu đi về phòng làm việc, Cố Thành cũng đi theo sau, anh nói:

“Hiện tại chúng ta cần điều tra giám đốc Mạnh kia, công ty Từ Á này cũng cần quan tâm. Đồng thời tìm thêm thông tin về tập đoàn lớn kia nữa.”

Mặc Nhược ngồi xuống ghế rồi đáp lại:

“Chuyện này thì dễ, tôi sẽ nhờ Đại Tâm điều tra tập đoàn AS kia, còn lại cho anh nhé!”

“Được thôi.”

Sau đó Cố Thành lại nhìn cậu hỏi:

“Đại Tâm đang ở đâu rồi?”

Mặc Nhược ngả người ra sau, lười biếng đáp:

“Thuê một căn nhà gần phòng anh, chắc thời gian tới sẽ ở đây lâu dài, cậu ta là trốn nhà đi bụi đấy! Cậu ta còn muốn câu tôi qua đó ở chung với cậu ta…”

Cố Thành bật cười:

“Cậu đồng ý rồi sao?”

Mặc Nhược chống tay đỡ cằm, cười gian sảo:

“Sao nào? Không nỡ xa tôi sao? Vì biết vậy nên tôi đã từ chối tên kia rồi, tôi cảm thấy bỏ anh lại thì anh sẽ cô đơn. Thấy tôi nghĩ cho anh không nào?”

“Đúng đúng, cậu nghĩ cho tôi, tôi rất cảm ơn cậu.”

Mặc Nhược vui vẻ cười lớn, mà cười nhiều quá thì bị sắc. Đúng, cậu bị sặc rồi, không ngừng ho khan.

Cố Thành thấy vậy vội vỗ lưng cậu. Một lúc sau cậu mới dừng lại được, nhưng nước mắt sinh lý theo bản năng trào ra, nhìn cậu không khác gì một chú cún tội nghiệp.

“Cười mà cũng sặc, đúng là chỉ có cậu.”