Đến nội dung chính

Chương 15

admin 795 Chữ Cài Đặt

Cố Thành ôm cậu rất lâu thì cậu mới ngừng khóc, mắt và mũi Mặc Nhược đã đỏ ửng, nhìn cậu lúc này mới thực sự trở về đúng với lứa tuổi của mình.

Mặc Nhược sụt sịt nói một cách nghẹn ngào: “Thật xin lỗi, để anh chê cười rồi.”

“Không sao, lúc ốm sẽ nhạy cảm mà, đừng xin lỗi tôi làm gì. Lúc này cậu cần phải nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều nữa. Nào, nằm xuống ngủ một chút đi, tôi nấu cháo xong sẽ mang cho cậu.”

Cố Thành ân cần dỗ dành cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Chờ Mặc Nhược đã hoàn toàn rơi vào giấy ngủ, anh mới ra ngoài. Anh cũng cảm thấy nặng lòng, vừa rồi anh đã hiểu được một phần nào đó về sự áp lực mà cậu đang kìm nén suốt bấy lâu nay.

Cậu phải trưởng thành từ khi còn quá nhỏ, hoàn cảnh khiến cậu không thể không ngừng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, xung quanh cậu không còn ai đủ tin tưởng để cậu dựa dẫm và chia sẻ nữa…
Mặc Nhược mê man suốt một đêm dài, cậu còn không biết Cố Thành đút cháo và thuốc cho mình thế nào. Chỉ biết lúc cậu tỉnh lại thì trời đã gần sáng. Cơ thể vẫn còn khó chịu nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Mặc Nhược nhìn sang bên cạnh, Cố Thành đã gục bên giường không biết bao lâu. Mặc Nhược nghĩ thầm:

“Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Vì còn sớm nên cậu lại ngủ thêm một chút nữa. Lúc tỉnh lại lần hai thì bên cạnh đã không thấy người kia đâu. Cậu chống người ngồi dậy, mở điện thoại lên xem sau đó tròn mắt ngạc nhiên.

“Chết tiệt! Gần chín giờ rồi, sao tên kia không gọi mình dậy chứ? Muộn làm rồi!”

Mặc Nhược vội vàng rời giường. Lúc đi ra ngoài phòng khách thì thấy trên bàn có cái gì đó cùng một tờ giấy. Cậu cầm giấy lên đọc:
“Tôi xin nghỉ buổi sáng cho cậu rồi, nếu chiều cậu thấy ổn thì gọi tôi, tôi đưa cậu tới sở cảnh sát. Trên bàn có cháo, hâm lại trước khi ăn rồi uống thuốc đi nhé!” Kí tên Cố Thành.

Mặc Nhược mở bát cháo được đậy kín ra, dù đã nguội nhưng mùi hương vẫn lan tỏa quanh mũi cậu. Mặc Nhược cười nhẹ rồi lẩm bẩm:

“Gì mà như mẹ già vậy chứ!”

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thực hiện hết các việc được dặn trong giấy. Sau khi uống thuốc xong, cậu ngồi yên tĩnh trên ghế. Cơ thể cậu đã không còn khó chịu nữa, vết thương tạm thời cũng không đau, cậu thực sự muốn nhanh chóng đi tới sở cảnh sát để tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi nhắn tin cho Cố Thành thì anh lại không đồng ý, bắt cậu nghỉ ngơi trong buổi sáng nay, chiều anh sẽ về đưa cậu đi. Mặc Nhược bực dọc ném điện thoại sang một bên rồi nghĩ đến ngày hôm qua.
Hóa ra cậu cũng mít ướt như vậy, ngại quá…

Mặc Nhược thở dài một cái, cậu cố gắng quên đi chuyện xấu hổ đó bằng cách…đi ngủ! Con người có thể giải quyết tất cả mọi chuyện bằng cách tắt nguồn, đăng xuất khỏi trái đất!

Chờ tới lúc Cố Thành về đón cậu, Mặc Nhược vẫn mơ màng trong chăn ấm đệm êm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu xoa đầu ngồi dậy.

“Mặc Nhược?”

Nghe thấy tiếng của Cố Thành, cậu bừng tỉnh.

“Anh về rồi à? Đợi tôi chút!”

Cậu vội vàng thay đồ rồi đi ra ngoài, Cố Thành đang ngồi lướt điện thoại đợi cậu. Anh không ngẩng đầu mà nói:

“Nếu cảm thấy còn mệt thì có thể nghỉ hôm nay, đừng cố gượng ép chính mình.”

Mặc Nhược đi tới cạnh anh, khoanh tay trước ngực, hếch mặt tự tin.

“Tôi nói cho anh biết, mấy vết thương này chỉ là muỗi thôi, tôi khỏe lại lâu rồi. Hôm qua chỉ là do chẳng may gặp trục trặc thôi.”

Cố Thành bật cười.

“Gặp trục trặc? Cậu coi mình là robot đấy à?”

“Đừng nói nữa, đi thôi.”

Hai người chậm rãi đi tới sở cảnh sát, vừa đi anh vừa nói:

“Tôi đã cho người khôi phục đoạn video gốc rồi, chút nữa cậu có thể tới xem. Nhạc Hinh cũng đã hẹn Sâm Chí vào chiều nay, vừa vặn thời gian cậu tới.”

Mặc Nhược nghiêng đầu nhìn anh, khịt mũi nói:

“Vậy nếu chiều nay tôi không đi làm thì sao? Ai sẽ thẩm vấn người đó? Với cả, mấy anh làm việc qua loa thật đấy, có mỗi đoạn video mà cũng không nhìn ra là thật hay giả.”