Năm nay khí hậu ở thành phố X khá khắc nghiệt, đến nỗi một người chịu được bốn mùa hoa lá như Mặc Nhược cũng phải thổn thức trong lòng: “Ông trời đúng là phụ lòng người!”
Cậu cũng không biết tại sao bản thân vẫn còn có thể để ý được cái thời tiết lạnh giá này trong tình trạng tàn hơn tro này. Người cậu dính toàn là máu, vết thương trên người không ngừng đau nhói, sức lực toàn thân như muốn rút hết ra ngoài. Mà người gây ra tất cả lại chính là người em còn thân hơn cả ruột thừa của cậu – Mặc Hành.
Mặc Nhược gắng gượng nói: “Tiểu Hành… không ngờ đấy!”
Mặc Hành đứng nhìn cậu một cái bối rối.
“Anh Nhược, xin lỗi, nhưng nếu không làm vậy…”
Người ở trước mặt cậu ta đã từ từ trượt xuống đất, Mặc Nhược không còn sức để đứng nữa. Tên nhóc này ra tay đủ mạnh, con dao cắm sâu vào bắp đùi cậu, máu không ngừng tuôn ra như cảm xúc muốn đấm vào mặt tên nhóc kia của cậu.
“Không cần nói nữa, cậu đã làm vậy tức là không coi tôi là anh trai cậu rồi. Vậy mà… tôi thực sự coi cậu là người nhà đấy, bố mẹ tôi… cũng thực sự yêu thương cậu…”
Mặc Nhược cảm thán, tạo hóa đúng là trêu người, mọi sự đau khổ lại có thể dồn hết lên con người nhỏ bé này. Tuyệt vời thật đấy!!!
Khuôn mặt của Mặc Hành lộ ra sự đau khổ và day dứt.
“Anh… em sẽ không giết anh đâu, em sẽ về báo với đại ca là anh đã chết, em… bây giờ anh chạy trốn ở đâu đó đi…”
Đối với Mặc Nhược, biểu cảm của cậu ta chỉ toàn là giả dối và ra vẻ. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu ta một cách tức giận.
“Vậy thì phải cảm ơn cậu quá rồi, biến tôi thành thằng què mà còn muốn tôi chạy trốn!”
“Xin lỗi…” Cậu ta vẫn cúi đầu như một con cún đáng thương, nhưng mọi hành động mà cậu ta gây ra lại hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ vô tội đó.
“Từ nay… tôi với cậu là kẻ thù, gặp một lần, tôi đánh một lần!!!”
Mặc Nhược cố gắng đứng dậy, Mặc Hành định đưa tay ra đỡ thì bị cậu hất mạnh ra. Cậu cảm thấy mình đúng là có nghị lực hơn người, đáng tiếc là đôi mắt này lại nhìn người không chuẩn chút nào.
Mặc Hành cứ đứng đó nhìn cậu lết từng bước đi một cách chật vật. Cơn gió lạnh thổi qua làm rợn tóc gáy, nhưng cũng khiến cậu ta nhận ra rằng, hành động này đã khiến cậu ta mất đi một gia đình nhỏ.
Mặc Nhược không biết mình đã đi đâu, cũng không biết bản thân đã đi bao lâu rồi, nhưng cậu biết, mình sắp ngất rồi!!! Mẹ nó… người ta nói còn đau là còn sống, thế giờ cậu hết đau nổi rồi thì thành thi thể à? Cương thi biết đi?
Mặc Nhược cắn chặt răng, toàn thân run rẩy trong gió, cố gắng tỉnh táo để lết đi tới nơi nào có thể cứu được cậu. Nhưng chỉ đi thêm được vài bước thì cậu ngã quỵ xuống đất, không nhấc được người lên nữa. Cậu vừa thở dốc vừa lẩm bẩm:
“Oa… tuyệt vời, nó thả mình đi để mình chết nhục trên đường đây mà…”
Ý thức của cậu dần mất đi, mắt cậu mờ dần, có lẽ cậu sắp đi gặp bố mẹ mình rồi… Mà trước khi ngất, cậu lại nhìn thấy đôi giày da trước mắt, giọng nói loáng thoáng bên tai có vẻ dễ nghe…
“Nhanh chóng gọi cấp cứu, có người bị thương nặng trên đường XA, nhanh lên, thấy sắp ngỏm rồi!”
Người chạy đến là một người đàn ông mặc đồ cảnh sát, đúng lúc anh đang làm nhiệm vụ thì bắt gặp đống “máu thịt” đang nằm trên đất. Đúng là một cuộc gặp gỡ đầy “cẩu huyết”.
Xe cứu thương nhanh chóng đưa “đống thịt” bất động đi, cùng lúc đó một xe cảnh sát cũng chạy tới. Người đầu tiên mở cửa xe bước xuống là một thanh niên khá năng động, nhìn có vẻ mới ra trường, còn chưa trải sự đời.
“Đội trưởng Cố, nghe nói có vụ án gì đó ạ?”
“Ừ, Tiểu Minh có tới cùng không?”
“Có có, em đây!”
Người được gọi là Tiểu Minh cũng từ từ đi xuống, người này nhìn có vẻ cao lớn, chững trạc hơn rất nhiều.
“Cậu đưa nhóc Từ này qua kia điều tra xem có manh mối gì không, lần theo vết máu xem có tới được hiện trường gốc không, tôi đi theo nạn nhân tới bệnh viện xem tình hình.”
“Rõ!”