Cô hy vọng mối quan hệ giữa cô và Saines dừng lại ở đây, tuyệt đối đừng phát sinh thêm bất kỳ rắc rối nào khác.
“Cảm ơn ngài, thượng tướng Saines.” Giọng điệu Lê Thiển lễ phép nhưng xa cách, tạo ra khoảng cách giữa hai người:”Chuyện này cũng xin đừng để người khác biết.”
Saines không phải là không hiểu tâm tư của cô gái, trong lòng càng thêm lạnh lùng. Anh lạnh giọng nói: “Tôi không có sở thích nhiều chuyện.”
Lê Thiển lập tức thở phào nhẹ nhõm, dù sao anh cũng đã giúp cô. Cô tùy tiện khen một câu: “Vâng. Đương nhiên tôi tin tưởng nhân phẩm của ngài.”
Tay Saines khựng lại, không nói gì thêm quay người bước ra ngoài.
Saines vừa ra khỏi phòng, Thịnh Tẫn thong thả từ trên cầu thang đi xuống. Đôi mắt đào hoa tràn ngập cảm xúc hờ hững. Anh liếc nhìn Saines rồi lại nhìn cánh cửa phía sau lưng anh.
Saines đóng sầm cửa trước mặt anh.
Đôi mắt dài hẹp của Thịnh Tẫn nheo lại: “Tôi nhớ không nhầm thì phòng của thượng tướng Saines hình như không ở đây.”
Saines lạnh lùng liếc nhìn anh rồi sửa lại tay áo, không hề để tâm đến lời nói của anh mà lạnh nhạt đi qua.
Khi nghiêng người bước ngang qua, Thịnh Tẫn nhếch miệng. Lười biếng đưa tay xoa xoa sau gáy. Đôi mắt đỏ như chuyển hóa thành một loài mãnh thú trong ánh sáng, yết hầu chuyển động: “Nhắc nhở một câu. Dù gì thượng tướng Saines cũng là người có thân phận, đừng làm những chuyện mất giá, nếu mất thân phận thì thật xấu hổ.”
Giày da của Saines giẫm trên sàn, bước chân hơi ngừng lại. Anh nghiêng đầu sang, đôi mắt xám như một vùng đấthoang vu. Môi mỏng khẽ mở: “Anh đang cảnh cáo tôi sao? Với thân phận gì?”
“Anh nói thử xem.” Thịnh Tẫn từ từ quay đầu lại, ánh mắt hai người đàn ông giao nhau giữa không trung: “Lê Thiển là chị dâu của tôi.”
“Thì sao?” Saines bình thản nói: “Anh cũng không phải là Thời Việt.”
Đôi mắt đỏ của Thịnh Tẫn sắc bén lộ rõ, ý cười trên khoé môi nhạt đi.Anh đánh giá vẻ mặt của Saines: “Anh nói vậy là có ý gì? Đừng nói với tôi là anh có hứng thú với Lê Thiển.”
“Tôi có thể có ý gì?” Saines nhàn nhạt nói, cười nhạo: “Đừng đem những suy nghĩ nực cười trong đầu anh cho tôi, anh cho rằng tôi là Thời Việt thứ hai sao?”
Thịnh Tẫn: “Tốt nhất là anh nên như vậy.”
Một nhân viên công tác vội vàng chạy đến, thấy không khí giữa hai người dường như không tốt, động tác có chút chần chừ. Người này chầm chậm bước lên, thấy cánh cửa phòng đã đóng, anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi ngại ngùng nói: “Xin lỗi, thượng tướng Saines, phòng của ngài đáng lẽ ở tầng ba. Tiểu Trần đã nhầm, thật sự xin lỗi.”
Saines khẽ “ừ” một tiếng: “Không việc gì.”
Nhân viên công tác kia rõ ràng không thể thích ứng được với bầu không khí giữa hai lính gác cấp S, sắc mặt có chút thận trọng và lúng túng.
Thịnh Tẫn khẽ nhướng chân mày.
“Anh yên tâm, cô ấy không phải kiểu người tôi thích.” Giọng nói của Saines lạnh lùng. Anh dừng lại nhìn về phíaThịnh Tẫn đầy ẩn ý riêng: “Anh cũng tốt nhất hãy nhớ kỹ, cô ấy là chị dâu của anh.”
Thịnh Tẫn giống như nghe thấy chuyện cười, lắc đầu cười: “Thịnh Tẫn tôi mặc dù không phải người tốt đẹp gì, nhưng cũng không vô sỉ đến mức nảy sinh loại tâm tư xấu xa đó với chị dâu của mình.”
“Tốt nhất là anh nên như vậy.” Saines dùng chính câu nói đó trả lại cho anh.