Đến nội dung chính

Chương 55: Truyền thuyết

admin 1.075 Chữ Cài Đặt

Cánh Tồn đưa Ngu Ngư về đến tận cổng biệt thự. Cô lại khẽ gọi một tiếng bằng giọng mềm như nước nói muốn được cậu ôm thêm một lần nữa. Cánh Tồn lúng túng, tay chân luống cuống khiến cậu thoáng chần chừnhưng rồi vẫn đưa tay ôm cô vào lòng.

Động tác còn có chút lóng ngóng nhưng cuối cùng vẫn là ôm được. Cô mềm mại tựa như bông ngoan ngoãnnép vào ngực cậu, còn khẽ nói: “Tim anh đập nhanh quá.”

Đầu ngón tay mảnh mai của cô chạm nhẹ vào lồng ngực cậu, như đang đếm từng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Chỉ một cái chạm rất nhẹ thôi mà giây phút đó, Cánh Tồn như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ. Toàn bộ thế giới của Tạ Cánh Tồn như dừng lại. Gương mặt thanh tú ấy, ánh mắt trong veo ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình Ngu Ngư.

Tim của Ngu Ngư cũng đang đập loạn nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, dùng ánh mắt để ghi nhớ thật kỹ hình ảnh của Cánh Tồn lúc này — người con trai thích cô, thật lòng thích cô – để khắc sâu vào tận trong tim.
Ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống, tóc mái của Tạ Cánh Tồn hơi rũ trước trán. Ngu Ngư khẽ kiễng chân, đưa tay vénvài sợi tóc lên giúp cậu. Cánh Tồn đứng yên bất động, không dám nhúc nhích. Cô nghịch nghịch vài cái khiến mái tóc cậu trở nên rối lên một chút, miệng còn lẩm bẩm:

“Anh giống y như một chú cún ngốc lôi thôi ấy.”

Tạ Cánh Tồn nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, giọng nhẹ như thì thầm:

“Muộn rồi, em vào nhà đi.”

Ngu Ngư nghiêng đầu nhìn cậu, giọng mềm mại mang theo ý trêu ghẹo:

“Anh có muốn vào nhà với em không?”

Cánh Tồn nghiêng mặt đi, né tránh ánh nhìn trong veo như phản chiếu ánh sáng đêm của cô. Đôi mắt ấy… khiến cậu chẳng dám nhìn lâu.

Cậu biết Ngu Ngư chỉ đang đùa. Giọng cô dịu như làn gió thoảng, trên người còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ mà cậu không thể gọi tên. Thứ hương thơm vừa xa lạ vừa quyến luyến.
Làn da trắng mịn như sữa. Đường nét trên gương mặt tinh tế đến mức khiến người ta liên tưởng đến những nétmực tỉ mỉ trong bức họa cổ nhưng lại còn sống động và rạng rỡ hơn gấp bội. Khi cô đứng gần như thế, Tạ Cánh Tồn chỉ cảm thấy trái tim mình đập ngày một nhanh hơn, từng nhịp như muốn vỡ tung.

Tạ Cánh Tồn vẫn không dám ngẩng đầu nhìn cô lâu. Dù chưa từng trải qua chuyện yêu đương nhưng là con trai, cậu cũng không thể hoàn toàn vô cảm trước ánh mắt ấy. Cơ thể vẫn có những phản ứng bản năng nhất định. Chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy hay là giọng nói của Ngu Ngư, trong đầu như bị bao trùm bởi một mớ cảm xúc vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Cậu lúng túng đến nghẹt thở, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô vào trong nhà, kết thúc tình huống “nguy hiểm” này càng sớm càng tốt.
Nhưng có lẽ nhờ có bóng tối bao phủ, sự căng thẳng ban đầu trong lòng Ngu Ngư lại vơi đi không ít. Ngược lại, cô còn cảm thấy tim mình đập nhẹ nhàng hơn khi ở bên cậu. Cô nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Cánh Tồn, hơi rướn người lại gần. Đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn phía sau, như đang cười lại như đang dỗi:

“Thật sự không muốn vào cùng em một lát sao?”

Một khi không còn căng thẳng, những ý nghĩ tinh quái trong đầu Ngu Ngư lại lặng lẽ trỗi dậy, bắt đầu chiếm thế thượng phong.

Thật ra, cô nghĩ cũng rất đơn giản. Cánh Tồn là mối tình đầu của cô. Vậy thì chuyện ôm nhau, hôn nhau thậm chí là thân mật hơn một chút, chẳng phải cũng là điều rất tự nhiên sao? Cô và cậu chẳng phải đang yêu nhau sao, cũng đâu phải kiểu quan hệ mập mờ không rõ ràng mà không thể nói ra ánh sáng được. Hai người đã là của nhau rồi, cô lại thật lòng rất thích cảm giác được cậu ôm vào lòng.

Cái ôm của Tạ Cánh Tồn mang đến cho cô một cảm giác an toàn, bình yên kỳ lạ, như thể trái tim bé nhỏ của mình được đặt gọn trong lòng bàn tay cậu, dịu dàng và chắc chắn. Cảm giác đó giống như lúc còn nhỏ được nắm tay ba mẹ, bước đi giữa thế giới rộng lớn mà chẳng hề sợ hãi gì.

Ngu Ngư tuy chưa từng thật sự trải qua chuyện gì vượt quá giới hạn, nhưng trong thâm tâm cô luôn cảm thấy… Nếu người ấy là Tạ Cánh Tồn thì mọi thứ chắc hẳn sẽ giống như khi ôm anh, ấm áp và dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn chìm mãi trong đó.

“Em thật sự rất thích mùi hương trên người anh.”

Ngu Ngư nói một câu như thế mà chẳng hề cảm thấy nó có gì quá đà với một người vừa mới gặp mặt. Sự lạ lùng, ngang ngược nơi cô vì được thể hiện quá đỗi tự nhiên nên lại khiến người ta không sao dứt ra nổi. Chính cái sự hoang đường ấy khi được bộc lộ với vẻ hồn nhiên như thế, lại mang theo một lực hấp dẫn kỳ dị. Như thể giữa một mớ hỗn loạn lại hé ra một sức hút lạ kỳ.

Nhưng cuối cùng, Cánh Tồn vẫn nhẹ nhàng bảo cô vào nhà trước. Cậu vừa cúi đầu nhìn chằm chằm xuốngmặt đất, vừa nghiêng đầu tránh ánh mắt cô:

“Anh… phải về rồi.”

Ngu Ngư mím môi cười, ngoan ngoãn đáp: “Vậy được thôi..”

Cánh Tồn rời đi nhưng suốt dọc đường về, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cô ấy ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt sáng lấp lánh dưới bóng đèn vàng hắt từ cổng nhà, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự không muốn vào cùng em một lát sao?” Ánh mắt ấy như in sâu vào lòng cậu không cách nào xóa nhòa khiến cả đêm cũng không yên lòng nổi.