Tạ Cánh Tồn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng đôi mắt của Ngu Ngư ngoài đời sẽ trông như thế nào. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại nó đẹp đến mức ấy. Gần như chạm đúng vào mọi gu thẩm mỹ mà một trai thẳng như cậu yêu thích.
Bóng lưng của cậu gần như bao phủ lấy cô. Thấy hành lang phía xa vẫn còn người qua lại tập nập, cậu khẽ nói:
“Anh dẫn em ra ngoài đi dạo một chút nhé? Nhưng bên ngoài hơi lạnh. Mình tìm một chỗ nào đó ít người hơn rồi nói chuyện tiếp.”
Cậu nhìn cô chăm chú, đôi mắt ấy thực sự trong veo, thuần khiết không khác gì trên livestream. Nhưng đến khi Ngu Ngư ngẩng đầu nhìn lại thì cậu lại vội vàng cụp mắt xuống. Cúi đầu dán mắt vào nền gạch, như thể đang cố chăm chú nhìn mũi giày của mình.
Ngu Ngư cũng không biết can đảm ấy đến từ đâu. Cô nhẹ nhàng hỏi:
“Hay là… mình đi xem phim nhé?”
“Cánh Tồn, anh không định nắm tay em à?”
Đứng trước rạp chiếu phim, lúc này cô mới tháo mũ và khẩu trang xuống. Mái tóc đen óng xoã xuống bờ vai.Đôi mắt long lanh, mí mắt hơi ửng đỏ. Đôi môi hồng nhạt vẫn là dáng vẻ từng xuất hiện trong video cô từng gửi cho cậu. Nhưng khi đặt từng đường nét ấy vào gương mặt cô lại trở nên vô cùng thuần khiết và gợi cảm một cách kỳ lạ. Màu môi nhàn nhạt, vì làn da quá trắng nên ánh lên sắc hồng phơn phớt. Không phải kiểu sắc sảo rực rỡ mà là nét đẹp mềm mại, mờ ảo như cơn gió đầu mùa thoảng qua làn sương mỏng.
Cánh Tồn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy sau lưng tiếng thốt lên khe khẽ đầy kinh ngạc của mấy nữ sinh đi ngang qua. Không cần quay lại, cậu cũng biết là vì ánh nhìn ấy, là vì người con gái đang đứng bên cạnh cậu.
Cô đưa bàn tay xinh đẹp vén những lọn tóc loà xoà rơi xuống má, động tác vừa nhẹ nhàng vừa duyên dáng. Dưới ánh đèn vàng dịu, khi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cô ánh lên như phủ một lớp thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, Cánh Tồn như bị kéo ngược về một thời đại phồn hoa đã lụi tàn. Nếu khung cảnh xung quanh chỉtoàn là hoàng hôn, cây cối héo úa và những tòa nhà nhuốm màu thời gian, thì cô gái trước mắt chính là bóng hình duy nhất mang theo ánh sáng. Chỉ cần tưởng tượng cô ngồi cạnh chiếc giường cổ khắc hoa, nhẹ nhàng chạm vào chiếc trâm đang đung đưa nơi mái tóc, ngước mắt lên mỉm cười duyên dáng… thế giới đã mục nát ấy cũng lập tức bừng lên vẻ đẹp diễm lệ của một thời đại đã mất. Chỉ cần nụ cười đó, dù là ai đẩy cánh cửa khép hờ kia, cũng sẽ mang theo ký ức ấy suốt cả đời.
Lần đầu tiên trong đời, Tạ Cánh mới thực sự hiểu được thế nào là “sắc khiến người mê muội”, thế nào là “bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo”.
Tâm trí cậu bỗng chốc trở nên hỗn loạn, cả người như bị kéo vào một dòng cảm xúc vô định, thần trí điên đảo. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí còn không nhớ nổi mình nên làm gì, phải bước vào rạp từ cánh cửa nào. Mọi sự chú ý đều bị hút trọn vào người con gái trước mặt.
Ngu Ngư vẫn lặng lẽ cúi xuống, ánh nhìn dừng lại nơi đôi tay gầy gò của cậ. Đôi tay từng khiến biết bao người kinh ngạc trong game, gầy guộc và thon dài ống tay áo rủ xuống chi đi một phần. Rồi như thể lấy hết can đảm, cô khẽ hít sâu một hơi và chầm chậm đưa tay về phía cậu.
“Anh không nắm tay em à?”
Giọng nói ấy dịu dàng như từng hạt bông lặng lẽ rơi xuống đất, nhẹ như gió lướt qua cánh đồng. Từng từ như rơi xuống thấm sâu vào lòng người, mềm mại không gì sánh được.
“Cánh Tồn, sao anh không nắm tay em.”
Âm thanh khẽ khàng ấy lại mang theo một sự run rẩy quen thuộc, như chính bản thân cậu từ lâu đã khắc ghi.Ngu Ngư hơi nhíu mày nhìn cậu mà ánh mắt ấy phủ một lớp hơi sương mờ ảo, dõi thẳng về phía cậu. Trong đôi mắt ấy là sự ngơ ngác, là mong chờ, là dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.
Cánh Tồn có cảm giác như mình rơi vào một không gian ảo mộng trong gương. Một âm thanh sắc lạnh vang lên mọi mặt kính đều trở nên vỡ vụn. Những mảnh vỡ ấy rơi xuống khắp nơi đâm thẳng tim cậu, đau đến tột cùng. Mà trong từng mảnh vỡ ấy đều phản chiếu chỉ một hình ảnh duy nhất. Ngu Ngư khẽ nhíu mày nhìn cậu, đôi mắt phủ một lớp sương mờ lặng lẽ chờ đợi.
Cậu gần như theo bản năng cứng đờ trong khoảnh khắc ấy. Đến cả động tác đưa tay ra cũng hơi chậm nửa nhịp, mang theo vẻ luống cuống hiếm thấy. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa tay ra nắm vội lấy bàn tay Ngu Ngư.
Lòng bàn tay rộng lớn của cậu nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Cảm giác mềm mại, lành lạnh nơi đầu ngón tay dần lan ra khiến toàn thân Cánh Tồn như tê dại. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ cụp mắt, cố gắng giấu đi sự lúng túng và mất tự nhiên đang cuộn trào trong lòng.
Giọng cậu trầm xuống mang theo chút khàn nhẹ khó phát hiện:
“Tay em lạnh quá… Bên ngoài còn đang mưa, mình vào trong trước nhé.”
Ngu Ngư khẽ nghiêng đầu liếc nhìn con phố vắng bên ngoài. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, phủ một lớp sương mờ mịt. Rồi cô lại quay đầu nhìn vào khung cảnh ấm áp náo nhiệt trong rạp chiếu phim. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên gò má cô, đôi mắt phủ sương mờ khẽ lay động như đang soi vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có riêng hai người họ, đứng thật gần nhau giữa đám đông ồn ã, nắm tay nhau đi vào một buổi tối chẳng ai biết trước kết cục. Bỗng nhiên cô cảm thấy đi xem phim là một kiểu hẹn hò quá đỗi cũ kỹ. Không có gì đặc biệt, chẳng mấy hứng thú hơn nữa lúc xem còn chẳng thể trò chuyện cùng nhau lấy một lời nào.
Tạ Cánh Tồn vẫn nắm tay cô thật chặt. Bàn tay ấy hơi siết lại, rồi khẽ nhét tay cô vào túi áo khoác rộng của mình. Vành tai cậu lúc này gần như đỏ rực, đỏ đến độ ánh đèn cũng khó mà che đi được.
Ngu Ngư khẽ xoay đầu, thì nghe thấy giọng cậu thì thầm vang lên bên tai:
“Không xem phim nữa thì mình đi dạo được không?”
Cô ngẩn ra, hơi nghiêng đầu hỏi lại:
“Trời vẫn đang mưa đấy, anh sẽ bị cảm mất.”
Cánh Tồn đáp rất nhanh:
“Mưa tạnh rồi, em có mang theo ô mà.”
Không khí vẫn còn đọng lại hơi ẩm, thỉnh thoảng vài hạt mưa lất phất rơi xuống như muốn níu kéo khoảnh khắc giao mùa.
Cánh Tồn nắm chặt tay Ngu Ngư, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ hai bàn tay như quyện lấy nhau trong túi áo nhỏ hẹp. Trong không gian nhỏ hẹp đó, nơi đầu ngón tay chạm vào nhau, dường như đang lặng lẽ sinh ra một thứ cảm xúc không tên. Nó chậm rãi lan ra, không hề có cách nào dừng lại.
Cánh Tồn một tay cầm ô, tay còn lại thì vẫn đang nắm tay Ngu Ngư không buông. Vì thế, cậu chỉ có thể cố nghiêng ô về phía cô nhiều hơn, gần như che hết mưa về phía cô.
Tư thế ấy khiến cả người Ngu Ngư gần như bao trọn trong vòng tay của cậu. Dù thực tế ngoài việc nắm tay, cậu không hề chạm vào bất kỳ chỗ nào khác. Nhưng dưới bóng ô, cô cứ như đang được bao trọn hoàn toàn trong dáng người cao lớn của cậu. Trên người cậu thoang thoảng mùi hương xà phòng nhè nhẹ, mang theo vị đắng thanh giống hương ngải cứu, một mùi hương sạch sẽ và dễ chịu đến lạ. Khiến người bên như bị nhấn chìm trong cảm giác yên tĩnh an toàn ấy.
Cử chỉ của cậu lễ phép, thận trọng. Nhưng chính sự kiềm chế đó lại toát lên một sự dịu dàng vụng về rất đỗi thiên vị. Rõ ràng là đang rất để tâm, lại không dám tiến quá gần. Vụng về đến mức làm người khác mềm lòng.
Ngu Ngư thầm nghĩ: Đúng là con người sẽ dễ nghiện cái cảm giác hư vinh vì những rung động thuần khiết như vậy.
Cô thậm chí còn hơi dựa dẫm mà bàn tay đang nắm lấy tay Cánh Tồn cũng nhẹ nhàng đan xen ngón với cậu.Mười ngón tay quấn lấy nhau, mềm mại nhưng cố chấp. Tay của Cánh Tồn có cứng đờ cả lại, còn Ngu Ngư vẫn gan lì đến mức vẫn có thể thoải mái mở miệng trêu chọc:
“Anh Cánh Tồn, tay anh to thật đấy. Thế nên mới chơi game giỏi đến thế à?”
Trong khoảnh khắc riêng tư giữa phố xá vắng vẻ phần tính cách tinh quái trong lòng Ngu Ngư lại một lần nữa bị khơi lên. Ánh đèn đường phủ một lớp vàng ấm lên đôi vai hai người, Ngu Ngư ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng lấp lánh, chậm rãi nở trên gương mặt tinh tế, tựa như hòa vào khung cảnh đêm thu.
Cánh Tồn nhìn đến mức không biết phải nói gì. Gò má nóng bùng đến mức chính cậu cũng thấy ngại vì sự mất kiểm soát của mình.
“Tạ Cánh Tồn… Gọi thế này nghe kỳ lạ quá.”
Khi cô khẽ hé đôi môi đỏ, gọi tên cậu bằng chất giọng thì thầm mà Cánh Tồn đã quá đỗi thuộc lòng. Một cảm giác kỳ diệu như định mệnh bất giác đổ ập xuống đầu cậu, khiến toàn thân chợt căng lên.
Ngu Ngư xoay người lại, đối diện với cậu. Cô khẽ rút tay mình ra khỏi túi áo cậu, khiến trái tim Cánh Tồn chợt hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé ấy lại đặt lên cánh tay cậu, nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo.Ánh mắt cô ngước lên nhìn cậu, hàng mi khẽ run, mí mắt mang theo sắc hồng nhàn nhạt. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sự dịu dàng mà còn có chút mỏng manh khiến người khác sinh lòng muốn bước tới che chở.
Có lẽ việc gọi một tiếng “anh” ngay giữa đời thường vẫn là điều quá khó đối với Ngu Ngư ở thời điểm này, nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng gọi tên cậu:
“Tạ Cánh Tồn, cậu có muốn… ôm tôi một chút không?”