Khương Trà bị cậu nhìn đến chột dạ, cô lúng túng kiên trì tiếp tục ra lệnh một cách gượng gạo. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Quỳ xuống.”
“Hửm?” Thẩm Khác Ngôn không nghe rõ, phát ra một tiếng hỏi có phần khàn khàn.
“Tôi, tôi bảo cậu quỳ xuống!” Khương Trà thẳng lưng, nói lại lần nữa một cách hùng hổ nhưng bên trong thì yếu ớt.
Không khí trong phòng dụng cụ lại một lần nữa đông cứng, đầu Khương Trà muốn vùi xuống đất rồi.
[336, tôi cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ đánh tôi… Đợi chút nữa nếu cậu ấy thật sự ra tay, có thể bật chế độ vô hiệu hóa cảm giác đau cho tôi không…]
336 nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thẩm Khác Ngôn, trong lòng cười lạnh một tiếng: [Cậu ấy sẽ không đánh cô đâu, thằng nhóc này còn mong cô mắng cậu ấy sớm hơn đấy.]
Khương Trà nghe không hiểu, chỉ biết mặt mình chắc chắn đã đỏ đến mức không thể nhìn nổi.
“Tôi quỳ xuống, công chúa sẽ tha cho tôi sao?” Thẩm Khác Ngôn hỏi với giọng điệu thờ ơ.
Khương Trà ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Khác Ngôn, rồi ngu ngơ “ừm” một tiếng.
Thẩm Khác Ngôn cụp mắt xuống, vậy mà thật sự quỳ xuống đối diện với Khương Trà. Áo sơ mi vì động tác của cậu ấymà có chút căng chặt, làm nổi bật bờ vai và tấm lưng rộng, vững chãi.
Sau khi quỳ xuống, cậu ngước ngước đầu lên nhìn Khương Trà.
Mặt Khương Trà càng đỏ hơn, cô thúc giục 336 trong lòng: [Nhanh lên, nhanh lên, bước tiếp theo phải làm gì!]
[Giẫm lên cậu ấy.]
[Hả!]
Hai mắt Khương Trà mở to. Nói đùa cái gì thé. Vai Thẩm Khác Ngôn rộng như thế, tay cũng to như vậy. Bản thân mình thì tay chân mảnh mai, giẫm lên đó sợ rằng sẽ bị cậu ấy tát cho dính vào tường mất…
Cô tiểu thư khóc không ra nước mắt, càng tin chắc chắn là cục đang cố tình làm khó mình. Nhiệm vụ này còn đáng sợ kinh khủng hơn cả nhiệm vụ ở bộ phận tâm linh.
Thẩm Khác Ngôn nhìn khuôn mặt Khương Trà lúc đỏ lúc trắng, trong lòng có chút cảm xúc vi diệu. Chỉ ra lệnh cho người khác thôi mà đã đỏ mặt muốn bốc khói, vậy mà còn làm ra vẻ bắt nạt người khác như một đứa trẻ hư.
Thấy không khí im lặng đã lâu, để giữ lấy chén cơm của mình, Khương Trà đành cứng rắn nhón chân. Mũi giày da nhỏ xinh giẫm lên ngực Thẩm Khác Ngôn, lực rất nhẹ, nhưng lại khiến cả hai người đều nín thở.
Khương Trà cho rằng Thẩm Khác Ngôn đã tức giận, cô luống cuống rụt chân để lại một vết mờ màu xám nhạt trên áo sơ mi.
Không nghĩ tới Thẩm Khác Ngôn lại nắm lấy cổ chân được bọc trong tất cotton của cô, tiếp tục ấn lên chiếc áo sơ mi của mình. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến Khương Trà giật mình.
Cô vô thức muốn rút chân ra, nhưng sức của Thẩm Khác Ngôn lớn đến kinh người. Khương Trà giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, cô cuống quýt đến mức mang theo giọng nức nở sắp khóc gọi với lên: “Cậu, cậu làm gì vậy! Mau buông tôi ra! Có nghe thấy không hả Thẩm Khác Ngôn!”
Thẩm Khác Ngôn nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Khương Trà, ngón trỏ khẽ chạm vào bắp chân không được bọc tất trắng. Bắp chân trơn láng, khi nắm vào ấm áp như ngọc dê.
Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn chằm chằm vào Khương Trà, dù là nhìn từ dưới lên. Ánh mắt hướng về cô gái lại mang đầy vẻ xâm lược.