[Thế giới này là bối cản hư cấu, tất cả các nhân vật đều được thiết lập mặc định là đã trưởng thành.]
Từ khi đi học, Thẩm Khác Ngôn chưa bao giờ xếp thứ hai. Mà một khi đã đứng đầu thì cậu luôn bỏ xa những người phía sau một khoảng cách rất lớn. Bởi vì thành tích xuất sắc, việc được tuyển thẳng vào học viện Bác Nhã, một nơi quy tụ của tầng lớp quyền quý, dường như cũng là chuyện trong dự liệu.
Dù ở lớp A, nơi tập trung những học sinh giỏi nhất trường nhưng Thẩm Khác Ngôn với thân phận là một học sinh được tuyển thẳng lại luôn có chút lạc lõng. Cả ngày cậu luôn toát ra khí chất “người lạ chớ đến gần”. Ít nói, đôi mắt sâu thẳm chỉ chăm chú dán vào tập đề. Mỗi ngày chỉ làm bài, đọc sách. Dáng vẻ dường như chẳng quan tâm gì đến chuyện bên ngoài.
[Sự thật có đúng như vậy không?]
Thẩm Khác Ngôn nghĩ, sợ rằng không phải là như vậy.
Tiếng bàn luận đầy hào hứng, tưởng chừng kín đáo của mấy cậu nam sinh đang ngồi hoặc đứng ở bàn trên. Nhưng lọt vào trong tai cậu lại rõ ràng như phát qua loa phóng thanh.
“Xinh quá… Nghe nói trước đây có anh chàng ở lớp bên cạnh tình cờ gặp cô ấy trong trung tâm thương mại. Thấy cô ấy thử rất nhiều quần áo, mặc váy dạ hội nhỏ xinh như búp bê vậy…”
“Tình cờ à? Buồn cười, ai mà biết có phải lén lút theo dõi người ta không chứ.”
“Thử nhiều quần áo? Có mua không? Nếu không mua, tan học hôm nay tôi sẽ đi mua tặng cô ấy…”
“Công chúa thiếu tiền sao? Hơ, cậu nghĩ Trà Trà sẽ để ý đến mấy đồng bạc lẻ của cậu sao.”
“Nếu cô ấy để ý thì tốt rồi, anh đây không có gì ngoài tiền. Nếu Trà Trà có thể ở bên tôi vì thích tiền, tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh giấc.”
“Đúng là mơ giữa ban ngày. Lục Nhiên, cái tên nhị công tử kia còn giàu hơn cậu nhiều. Chẳng phải cũng như con chó con chạy theo sau Khương Trà đó sao.”
Một nam sinh có vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị lấy điện thoại ra tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, cậu khoe khoang và lắc lư trước mặt những người kia: “Cái cuối cùng, tôi đã giành được nó.”
“Là cùng kiểu với bộ công chúa mà diễn đàn nói lần trước sao?”
“Chậc, cậu có thấy ghê tởm không. Cậu mà mặc cái đó chắc chắn sẽ xấu muốn chết.”
“Cái này đã hết hàng từ lâu rồi. Cậu đã tốn bao nhiêu mới giành được vậy?”
Nam sinh đó “hừ” một tiếng. Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng tránh khỏi sự tranh giành của những người khác: “Anh đây thích thế. Đàn ông không có bản lĩnh thì chỉ biết ghen tị thôi.
“Hàng về là tôi mặc ngay, lần sau có tiết thể dục chung với Khương Trà tôi sẽ đi qua đi lại trước mặt cô ấy. Đợi Khương Trà hỏi tôi sao lại mua bộ quần áo giống cô ấy.”