Tựa như vừa cắn một miếng đào chín mọng. Khoảnh khắc nước trái cây bắn ra, hương thơm ngọt ngào xen lẫn cùng chút hương thanh mát của cam phật thủ. Tựa như móc câu nhỏ níu lấy tâm trí khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.
Mạnh Trác như bị bỏ bùa mê, anh lại lặng lẽ tiến gần thêm một bước. Đôi mắt dán chặt vào động tác của hai chuyên gia làm móng. Thậm chí anh rất muốn tự mình ra tay thực hiện.
Đôi tay xinh đẹp như vậy đáng lẽ phải do anh nắm lấy mới phải…
Chỉ cần tưởng tượng thôi mà nhịp thở của Mạnh Trác đã ngay lập tức trở nên nặng nề hơn vài phần. Ánh nhìn cũng càng thêm nóng bỏng.
Hai chuyên gia làm móng đột nhiên cảm nhận được áp lực nặng nề từ phía sau lưng. Bọn họ không khỏi nhanh tay hơn làm nốt phần việc còn lại, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây.
Đúng lúc này, một trong những vệ sĩ riêng thân cận nhất của Sở Thanh Kha, Sở Nguyên, bước lên tầng. Sở Nguyên hôm nay mặc âu phục màu đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Anh ăn mặc trịnh trọng giống như Mạnh Trác. Sở Nguyên với khí chất mạnh mẽ lạnh lùng, anh bước thẳng tới trực tiếp chen vào giữa hai người. Không cho Mạnh Trác có bất kỳ cơ hội nào có thể đến gần Sở Thanh Kha.
Sở Nguyên cúi đầu, báo cáo với Sở Thanh Kha: “Tiểu thư, những kẻ đó đều đã bị bắt.”
Mạnh Trác tức đến mức nghiến răng, ánh mắt căm giận như muốn xuyên thủng lưng Sở Nguyên. Rõ ràng anh sắp có cơ hội được ở một mình với Thanh Kha, vậy mà tất cả lại bị cái tên đáng ghét Sở Nguyên này đến phá hỏng.
[Tên Sở Nguyên này cùng với người anh em sinh đôi của anh ta Sở Niên đúng thật là đáng ghét.]
Hai người này từ nhỏ đã xoay quanh bên cạnh Sở Thanh Kha. Bọn họ không chỉ giành lấy sự chú ý của cô mà còn luôn lấy danh nghĩa vệ sĩ riêng để hợp lý hóa mọi hành vi tiếp cận.
[Hừ, vệ sĩ cái quỷ gì! Rõ ràng là hai đóa bạch liên hoa đội lốt người!]
Sở Thanh Kha lười biếng ngồi thẳng dậy hỏi: “Người đâu rồi?”
Hai chuyên gia làm móng thấy vậy lập tức thu dọn đồ, khẽ cúi người chào rồi lặng lẽ rời đi.
Sở Nguyên cụp mắt đáp: “Đều ở dưới lầu.”
“Đi thôi, xuống xem một chút.”
Sở Thanh Kha bước đi trên đôi dép bông trắng xù mềm. Mái tóc óng mượt như dải lụa đen dài quá lưng vô tình trượt nhẹ qua mu bàn tay Sở Nguyên khi cô đi ngang qua anh.
Thân hình người đàn ông khựng lại trong chớp mắt, nhưng rồi anh như không có chuyện gì mà lặng lẽ theo sau cô.