Năm phút sau, tiếng va đập bên ngoài dần biến mất, mấy người mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Không ai lên tiếng trước, nhưng ánh mắt của tất cả đều không tự chủ mà tập trung vào Sở Thanh Kha. Thật hiếm, họ vậy mà lại được tiếp xúc gần gũi với đại tiểu thư nhà họ Sở trong truyền thuyết như thế này. Còn cùng cô thoát chết trong miệng zombie.
Sở Thanh Kha hiếm hoi lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn mọi người đã cứu tôi.”
Triệu Vân xua tay liên tục: “Không có gì, chúng ta là bạn học cả mà.”
Lý Nhất Nặc ra vẻ người lớn, trấn tĩnh nói: “Không sao là tốt rồi.”
Mặt Chu Huyền bỗng đỏ bừng, lan từ mặt xuống tận cổ. Giọng có chút căng thẳng: “Không… Không có gì…”
Những người khác: “…”
Phương Nại ho khan hai tiếng, hỏi tình hình của ba người: “Biệt thự số 3 đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đột nhiên chạy ra ngoài?”
Không khí trở nên yên lặng, Lý Nhất Nặc dùng lực lau mặt, kể lại tóm tắt sự việc: “Bạn học đó có lẽ đã bị zombie lây nhiễm từ trước, chỉ là vẫn trong thời kỳ ủ bệnh nên chưa bùng phát. Sau đó mới đột nhiên tấn công lớp trưởng của tôi, còn cắn một cô bạn nữa.”
“Những người khác chắc là…”
Cậu ta không nói hết câu, nhưng những người có mặt đều hiểu ý của cậu. Bên ngoài nhiều zombie như vậy, nếu không tìm được nơi ẩn náu thích hợp những người bạn kia chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lại thêm trận động đất xảy ra bất ngờ, khả năng sống sót chỉ càng thấp hơn.
Mấy người trao đổi một chút thông tin đơn giản, sau khi Sở Thanh Kha gật đầu, Phương Nại thông báo với ba người rằng lát nữa sẽ có trực thăng của nhà họ Sở đến đón. Đồng thời nói về hình ảnh máy bay rơi mà mình đã dự đoán được, lựa chọn thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào họ.
Chu Huyền, Triệu Vân và Lý Nhất Nặc im lặng. Bọn họ vừa suy nghĩ, ánh mắt vừa không kìm được lại đổ dồn vào người Sở Thanh Kha.
[… Đại tiểu thư có vẻ… còn xinh đẹp và rực rỡ hơn trước?]
Kể cả khi trông có chút nhếch nhác sau khi bị xác sống đuổi, Sở Thanh Kha vẫn thuần khiết xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Đại tiểu thư nhà họ Sở vốn luôn rực rỡ và được vệ sĩ vây quanh, giờ đây tóc tai có chút rối. Trên quần áo dính chút bùn đất, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Ngược lại còn tăng thêm vài phần tương phản đặc biệt. Giống như một con mèo nhỏ xinh xắn đáng thương, mang theo một sức hút chết người. Mỗi cử chỉ đều khiến người ta say mê.
Mùi hương đào ngọt ngào phảng phất như có như không tràn ngập trong từng ngóc ngách của căn biệt thự này.
… Hình như, đó là mùi nước hoa của cô.