Sở Thanh Kha lập tức cảm thấy rùng mình. Cô cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ bả vai trái, cơ thể vô thức né tránh về hướng ngược lại.
Con zombie mặt xanh nanh dài kia lập tức lao hụt, ngã sầm xuống mặt đất!
Sở Thanh Kha kìm nén tiếng thét trong cổ họng, tay chân luống cuống bò dậy khỏi mặt đất. Nhưng ngay giây tiếp theo, cả người cô lại ngã xuống.
Con zombie đó không biết từ lúc nào đã tóm được mắt cá chân cô. Nó dùng sức kéo cô từng chút một về phía sau, phấn khích đến mức nước dãi tanh tưởi suýt nhỏ vào mắt cá chân cô.
Trong nháy mắt, Sở Thanh Kha ghê tởm đến mức suýt nôn. Mắt cô đỏ hoe, điên cuồng vung chân đá vào con zombie, có đến nửa giây cô muốn vứt bỏ luôn cái chân này.
“Đại tiểu thư!”
Đúng lúc nguy cấp, Chu Huyền kịp thời xuất hiện. Anh đá vào con zombie rồi túm lấy cánh tay Sở Thanh Kha, liều mạng chạy như điên vào biệt thự số 1.
Chu Huyền nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của cô. Ánh mắt mất tiêu cự, giọng nói như đang mơ: “… Đại tiểu thư, cô có sao không?”
Sở Thanh Kha không thể ngờ người cứu cô lại là tên chuyên chụp lén này. Nhưng tình hình lúc này quá khẩn cấp, cô không kịp nghĩ nhiều chỉ trả lời: “Tôi không sao.”
Tuy nhiên, con zombie này di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc lại đuổi kịp. Nó quyết không buông tha hai người họ.Điều đó tạm thời cũng làm vỡ tan bong bóng màu hồng vừa nảy nở trong lòng Chu Huyền.
“Chết tiệt! Sao lại là con zombie này nữa!”
Chu Huyền kéo Sở Thanh Kha rẽ thật nhanh, đồng thời quay đầu nhìn lại. Anh nổi giận gầm lên một tiếng: “Lý Nhất Nặc, mau đến quản lớp trưởng của cậu đi!”
Lý Nhất Nặc đang bị những con zombie khác đuổi theo, giờ đây khóc không ra nước mắt: “Tôi quản kiểu gì đây!”
Sở Thanh Kha nhạy bén nhận ra điểm kỳ lạ của con zombie này, tốc độ và biểu hiện của nó hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm tiến hóa của zombie được đề cập trong email…
Sắc mặt cô đột nhiên trở nên tái mét: “Đây không phải là zombie tiến hóa chứ?”
Chu Huyền kinh ngạc kêu lên: “Không xui xẻo đến thế chứ?!”
Triệu Vân nhân lúc không có zombie nào để ý đến Phương Nại, nên chạy lại kéo anh ra. Cậu vừa chạy vừa hỏi: “Hội trưởng Phương! Giờ phải làm sao đây?!”
Thật vất vả cuối cùng cũng được cứu ra khỏi dưới thân cây, vừa nhìn thấy bầy xác sống dày đặc xung quanh, Phương Nại lập tức tái mặt. Anh nghiến răng, chạy về phía Sở Thanh Kha, hét lớn: “Về biệt thự trước đã!”
Chu Huyền nắm chặt cánh tay mảnh mai của Sở Thanh Kha không buông, adrenaline tăng vọt đến cực điểm. Anh hoàn toàn lờ đi mấy lần Phương Nại cố gắng đưa tay ra.
[Nói đùa à, đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc gần với Sở Thanh Kha như vậy đấy!]
Dù tình hình đã khẩn cấp đến mức này, Chu Huyền vẫn không kìm được mà ngẩn ngơ…
[Hóa ra, da của đại tiểu thư trơn mịn thế này à… Hơn nữa… thật sự rất thơm…]
Chàng trai liếc nhanh vài cái, tim đập càng lúc càng nhanh.
[… Thật là muốn chết, sao lúc chạy trốn trông cũng đáng yêu đến thế?]
Khiến người ta chỉ muốn làm tới.
Chu Huyền không thể kiềm chế được những suy nghĩ thô tục, xấu xa trong đầu. Anh không tự chủ được mà dùng sức siết tay chặt tay cô hơn.