Lý Nhất Nặc túm lấy Chu Huyền rồi né sang một bên, vừa chạy vừa hoảng loạn giới thiệu: “Con này là lớp trưởng lớp tôi! Bình thường là một người cuồng tập gym!”
Triệu Vân giật mạnh dây leo đang khống chế zombie, mặt mày trở nên dữ tợn: “Chết tiệt! Bảo sao khó đối phó thế! Tôi sắp không giữ nổi nữa rồi!”
Zombie ra sức giãy giụa, há miệng gầm gừ về phía họ.
Chu Huyền dứt khoát nói: “Mau rời khỏi biệt thự này trước!”
Con zombie này rõ ràng khác với những con khác, cả tốc độ lẫn sức mạnh đều vượt xa zombie bình thường, không thể giải quyết đơn giản chỉ bằng hai ba đòn.
Bên ngoài, trời mưa càng lúc càng nặng hạt.
Sở Thanh Kha và Phương Nại vừa mở cửa nhà ra đã nhìn thấy cảnh tưởng một đám bạn học hoảng loạn chạy khỏi biệt thự số 3 mà lao vào màn mưa.
Phương Nại lập tức nắm chặt tay nắm cửa, quay lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn của Sở Thanh Kha. Vẻ mặt anhcăng thẳng: “Tôi đi xem tình hình thế nào. Bạn học Sở, cô đừng ra ngoài vội. Trước tiên cứ ở trong nhà, khóa cửa lại.”
Bởi vì hình ảnh máy bay rơi đã dự cảm được ban nãy, nhịp tim Phương Nại đập nhanh liên tục kể từ lúc đó. Anh tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn Sở Thanh Kha gặp chuyện.
Việc dò đường như thế này, đương nhiên phải để một người con trai như anh làm.
“Ai…”
Sở Thanh Kha còn chưa kịp lên tiếng phản đối, Phương Nại đã chạy ra ngoài. Lần này anh không cầm theo ô. Trận mưa lớn trút xuống ào ào nhanh chóng làm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh, để lộ bờ vai gầy nhưng rắn rỏi.
Sở Thanh Kha cắn môi, có chút bực bội. Cô lờ mờ nghe thấy hình như bên kia có tiếng người đang gọi nên không kìm được thò đầu ra ngoài thêm chút nữa.
“Hội trưởng Phương! Có người hóa zombie rồi! Mau đừng đi về phía đó nữa!”
Bởi vì cách một đoạn khá xa, lại thêm trời mưa to nên giọng nói đó không được rõ ràng cho lắm. Sở Thanh Kha chỉ nghe được loáng thoáng.
Khi cô còn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thì mặt đất dưới chân cô đột nhiên chuyển động. Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, vạn vật rung chuyển.
Vô số đàn chim giật mình bay lên, bay tán loạn trong màn mưa giông. Đồng thời phát ra những tiếng kêu chói tai.
Tất cả xảy ra quá nhanh, khiến mọi người không kịp chuẩn bị, hoàn toàn bất ngờ.
Cảm giác rung lắc dữ dội hất văng cả người Sở Thanh Kha. Cô cảm thấy mình như bị ném vào bên trong lồng máy giặt,bị quay cuồng khắp nơi nên không thể đứng vững nổi.
Giữa sự hỗn loạn, cô ôm chặt lấy một cây cột lan can bằng đá trắng trước cửa biệt thự, nhờ vậy mà miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Sở Thanh Kha ngẩng đầu lên, nhìn thấy những người bạn vừa nãy còn đang chạy trên bãi đất trống cũng ngã lăn qua lăn lại trên mặt đất. Còn có mấy người đang cùng nhau ôm chặt lấy một cái cây ven đường.
Còn về phần Phương Nại, trong tầm nhìn của cô đã không còn thấy bóng dáng anh đâu.