Hai người suốt cả quá trình không hề có giao tiếp bằng mắt, nhưng vị trí đứng lại rất gần.
Có người mỉm cười trêu ghẹo: “Sở tiên sinh đúng là cưng chiều Sở tiểu thư như con gái, chu đáo quá đi.”
Một câu nói xã giao có ý nịnh hót, lại đồng thời làm cho hai nhân vật chính ở đó hơi đổi sắc mặt.
Nếu như câu này được nói vào nửa năm trước, có lẽ Sở Thanh Kha sẽ còn cảm thấy đó là điều đương nhiên. Ai bảo anh là chú hai mà ông cụ Sở tìm cho cô. Anh phải làm như vậy.
Nhưng bây giờ Sở Thanh Kha lại chỉ muốn cười lạnh.
Ông cụ Sở chắc cũng không nghĩ rằng, thanh kiếm tốt mà ông để lại cho cháu gái của mình đã sớm không còn lòng trung thành với cô. Thậm chí còn dám làm ra chuyện vô liêm sỉ đó trong đám tang của ông cụ Sở.
Sở Trạch Giai liếc nhìn vẻ mặt của Sở Thanh Kha, lại thấy cô như không hề nghe thấy. Cô cụp mắt xuống chơi đùa với chiếc ly champagne mảnh mai.
[… Đồ nhóc vô lương tâm.]
Khóe môi Sở Trạch Giai khẽ nhếch lên. Giọng nói đều đều, cực kỳ hờ hững nói một câu có hai ý nghĩa: “Dù sao cũng là do tôi tự tay nuôi lớn.”
[Thật là vô liêm sỉ!]
Sở Thanh Kha đột ngột ngẩng đầu lên, đúng lúc đụng vào đôi mắt sâu thẳm u ám của người đàn ông.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, đường nét hàm dưới rõ ràng của người đàn ông càng thêm sắc bén. Ngay cả khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia cũng phủ lên một tầng bóng mờ quỷ dị khó đoán.
Trong đáy mắt Sở Thanh Kha ẩn chứa sự phẫn nộ, giống như một con chim khổng tước kiêu ngạo không chịu cúi đầu.
Sở Trạch Giai khẽ nhướng mày lên. Anh cụp mắt, không nghiêng, không lệch đi đâu mà cứ thế nhìn chăm chú lên người cô.
Vào thời điểm hai người đang tiếp tục giao đấu bằng ánh mắt, Sở Nguyên xuất hiện đúng lúc. Anh khẽ nhắc nhở bên tai Sở Thanh Kha: “Tiểu thư nên đổi sang khúc nhạc khiêu vũ rồi.”
Sở Thanh Kha khẽ nhíu mày, cô không hề muốn khiêu vũ với tên đàn ông lớn tuổi là Sở Trạch Giai.
Sở Thanh Kha: “Biết rồi.”
Sở Trạch Giai có thính lực nhạy bén, anh lập tức thu lại ánh mắt.
Sở Thanh Kha vừa định tìm đại một cái cớ để lấp liếm qua, thì thấy Sở Trạch Giai ho một tiếng, đột nhiên vươn tay ra hiệu cho những người ở vòng ngoài. Giây tiếp theo, âm nhạc chuyển sang một giai điệu lãng mạn và tao nhã. Đèn trong toàn bộ hội trường cũng mờ đi, đèn chiếu rọi rõ ràng vào trên người Sở Thanh Kha và Sở Trạch Giai.
Ngay sau đó, Sở Trạch Giai lịch sự đưa một tay ra về phía Sở Thanh Kha.
“Thanh Kha, đến lúc khiêu vũ rồi.”