“Đệ tử đã rõ.” Triệu Úc nắm lấy kiếm, hành lễ với Trịnh Sùng Lễ, dáng vẻ cung kính khiêm nhường.
“Sư phụ, tên bại tướng dưới tay như Doãn Thiên Tuyết đó, đâu cần sư huynh phải đích thân ra tay? Hay là để con lên.” Ngũ sư huynh ôm kiếm, đứng bên cạnh lạnh lùng cười nói.
“Tiểu Ngũ, đối thủ con cần đối đầu là Hoa Phù Dung.” Trịnh Sùng Lễ ôn tồn ngắt lời hắn.
Ngũ sư huynh bĩu môi khinh khỉnh, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
“Sư phụ, đệ tử có một thắc mắc.” Triệu Úc ngẩng đầu lên, nhấn mạnh từng chữ: “Đệ tử nhớ rõ lúc đầu mình đã đâm thủng kinh mạch của hắn, không biết Doãn Thiên Tuyết có kỳ ngộ gì mà lần này sau khi bế quan, tu vi lại khôi phục như xưa.”
Tất cả những chuyện trước đó, Tuế Tuế đều không có hứng thú, chỉ có câu nói này khiến nàng khựng lại.
Những năm qua, nàng đã lật tung các điển tịch của Kiếm Tông, chính là để tìm kiếm phương pháp tu luyện phù hợp với mình.
Nhưng không có.
Doãn Thiên Tuyết bị đứt đoạn kinh mạch đến mức đó mà vẫn có thể tu đạo, vậy điều đó có nghĩa là, tà ma trong cơ thể nàng có thể có cách giải chăng?
“Tuế Tuế.” Lúc này Trịnh Sùng Lễ đột nhiên dời tầm mắt về phía Tuế Tuế, nàng vốn đang mải suy nghĩ về Doãn Thiên Tuyết nên sững người một lát, hồi lâu sau mới như phản ứng lại được, vội cúi người hành lễ.
“Đệ tử có mặt.” Với tư cách là đệ tử thân truyền, những lần đại tỷ thí trước đây, dù nàng không thể tham gia thì đi xem náo nhiệt cũng là chuyện bình thường, lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Máu nóng trong người Tuế Tuế không kìm nén được mà sôi trào lên, nàng có Tụ Linh Nhãn, dù không cần áp sát Doãn Thiên Tuyết, chỉ cần đứng dưới đài liếc nhìn vài cái, là có thể nhìn thấu hết đan điền và kinh mạch của hắn, lúc đó nàng chỉ cần vẽ lại sơ đồ, so sánh với kinh mạch của Linh tu bình thường là có thể nhận ra điểm đặc biệt.
Có lẽ phương pháp tu luyện của Doãn Thiên Tuyết không phù hợp với nàng, nhưng chỉ cần có một chút khả năng để nàng có thể tu luyện, nàng đều muốn thử.
Tuế Tuế cố gắng đè nén khóe môi đang vô thức nhếch lên vì phấn khích của mình.
“Lần đại tỷ thí này, con không cần đi.” Trịnh Sùng Lễ lên tiếng.
Vốn là giọng điệu rất bình thường, nhưng lại khiến nàng lạnh từ đầu đến chân, lúc này nàng chẳng màng đến chuyện gì khác nữa, vén vạt áo quỳ sụp xuống: “Sư phụ, tại sao ạ?”
Sư phụ và sư huynh đều không ngờ phản ứng của nàng lại lớn đến thế, trước đây nàng vốn chẳng mấy để tâm đến đại tỷ thí của tông môn, lần nào cũng đến lúc sắp kết thúc mới lững thững trở về.
Ngũ sư huynh trước đó còn vì chuyện Tuế Tuế không đi xem lôi đài của hắn mà mỉa mai nàng, nói nàng không có một chút vinh dự nào dành cho tông môn.