Tuế Tuế thấy khó chịu trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm nhiên, chậm rãi nói: “Xin lỗi, hay là huynh liếm lại đi?”
Dĩ nhiên nàng chỉ nói cho qua chuyện thôi.
Nhưng vừa dứt lời, cả người Tuế Tuế đã bị kéo mạnh vào lòng hắn. Chiếc tai mang khuyên cũng bị hắn ngậm vào, đầu lưỡi lạnh lẽo lướt qua vết thương rướm máu, cảm giác vừa kỳ lạ vừa ghê sợ lập tức lan khắp người nàng.
Tuế Tuế giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng hiển nhiên hắn không phải đồ vô dụng như nàng, không dễ dàng đẩy ngã được.
Hai cánh tay hắn siết chặt lấy nàng, không hề buông lỏng một chút nào. Đôi môi hắn cũng lạnh, nhưng không lạnh như đại sư huynh.
Lớp lưỡi thô ráp quẹt qua vành tai Tuế Tuế, môi hắn rất lạnh, nhưng lưỡi lại nóng hổi, hơi thở phả ra nóng rực như dòng nham thạch đang cuộn trào.
Hắn mút sạch những giọt máu vương trên dái tai nàng, mút đến mức tai nàng có hơi tê dại và sưng đau, nàng không đẩy hắn ra được, kiếm cũng đã bị nàng vứt sang một bên.
Hắn liếm nàng rất lâu, rõ ràng là nàng không hề liếm hắn lâu đến thế.
Tuế Tuế bắt đầu so đo tính toán, thấy hắn vẫn không chịu buông mình ra, nàng liền trực tiếp nâng lòng bàn tay hắn lên, nhắm vào hổ khẩu mà cắn xuống.
Hắn dùng một tay bóp lấy mặt nàng, khiến miệng nàng buộc phải mở ra, răng không cách nào lún sâu vào da thịt hắn được.
Hắn lại liếm thêm một lúc nữa mới rời khỏi tai nàng, nhưng hắn không vì thế mà buông tha cho nàng, hắn dùng linh lực hóa thành một cây kim rất nhỏ, cẩn thận đâm xuyên qua dái tai bên kia của nàng.
Lần này Tuế Tuế chỉ cảm thấy một chút đau nhói nhẹ, không hề chảy máu.
Hắn móc một chiếc khuyên tai khác lên đó.
“Đẹp lắm, màu đỏ, thật xinh đẹp.” Cánh tay hắn ôm lấy eo nàng, cả người nàng như bị khảm vào trong lòng hắn, mặt hắn dán sát mặt nàng, mặt hắn cũng lạnh ngắt.
“Rất hợp với nàng.”
…
Khó có lúc Tuế Tuế tinh thần phấn chấn, bởi vì luôn ăn không đủ no, mỗi ngày đều phải kéo lê thân xác như bùn nhão của mình, gượng đôi mắt nặng trĩu để vung đủ mười ngàn đường kiếm.
Sau đó trở về động phủ nằm xuống là ngủ không hay biết gì.
Lần đầu tiên trở về động phủ, việc đầu tiên nàng làm không phải là nằm ườn ra ngủ, mà đối diện với gương để tháo hai chuỗi trang sức đỏ thắm trên tai xuống.
Quả nhiên chuỗi trang sức đó đã mọc liền vào da thịt nàng, chỉ cần kéo nhẹ một chút thôi đã thấy đau, tháo một hồi lâu mà không thể lấy xuống được, ngược lại còn khiến bản thân nàng đau đến mức hít khí lạnh liên hồi.
Tuế Tuế thoáng khựng lại, biến mình thành một cụm sợi nấm, nhìn bản thân trong gương đồng, chính là một khối mỡ lợn trắng muốt bóng loáng có treo hai chuỗi quả đỏ rực rỡ.
Bây giờ nàng có thể khẳng định, hẳn hắn còn đặt trận pháp trên chuỗi tai này nữa, nàng hoàn toàn không lấy ra được.
Nếu tà ma có thể bị tức đến phát khóc, thì chắc bây giờ nàng đã khóc rồi.