Đến nội dung chính

Chương 24

admin 555 Chữ Cài Đặt

Mấy năm nay Tuế Tuế chưa từng ăn no, miễn cưỡng có thể chịu đựng cảm giác đói, nhưng trong khoảnh khắc nếm đủ mùi vị máu tanh này, nàng như bị nghiện vậy.

Những đêm nàng dựa vào trùm chăn ngủ say và cắn xé bản thân để chịu đựng bắt đầu trở nên dài dằng dặc.

Nàng nhớ lại lời đại sư huynh nói với mình mấy hôm trước.

Nàng đi tìm hắn.

…

Vì trong lòng Tuế Tuế có những oán hận không rõ ràng với hắn, nàng không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều, ngoài một số vấn đề về tu hành buộc phải giải quyết thì nàng không muốn gặp hắn.

Dù hắn có đến tìm nàng, nàng cũng sẽ tìm cách trốn tránh.

Tuế Tuế biết động phủ của hắn ở đâu, trước cửa động phủ có hạ cấm chế, nàng dùng Phù Truyền Âm để truyền lời cho hắn, cấm chế nhanh chóng được mở ra.

Trên dưới Kiếm Tông toàn là nam đệ tử, chưa từng có ai dạy nàng thế nào là nam nữ khác biệt, vì các sư huynh đều chán ghét nàng, không ai chủ động đến tiếp xúc với nàng.
Nàng nghe được bốn chữ này ở chân núi.

Khi Tuế Tuế bước vào động phủ của đại sư huynh, thấy hắn đang ngồi thiền trên giường đá, không hiểu vì sao nàng đột nhiên nhớ tới bốn chữ đó.

Hắn ngước mắt nhìn nàng.

Động phủ của hắn rất lạnh, trên tường toàn là băng, ngay cả người hắn cũng phủ đầy hàn khí, hắn chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, còn chưa buộc dây cẩn thận.

Thấy hắn lúc này trong trạng thái như vậy, nàng vô thức lùi lại một bước toan rời đi.

Song cơn đói lại không ngừng thúc giục nàng tiến lên.

Cả người Tuế Tuế đứng sững tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong.

“Tuế Tuế.”

Nàng nghe thấy đại sư huynh gọi tên mình.

…

Đại sư huynh dùng lưỡi dao rạch tay mình, mùi máu tươi khiến từng sợi thần kinh trên người Tuế Tuế hưng phấn, đồng thời cũng xoa dịu cơn đói như sôi trào của nàng.
Nàng không kìm được mà nâng tay hắn, húp lấy máu tươi trào ra từ vết thương.

Tuế Tuế uống rất vội, có khi răng còn va vào vết thương của hắn, nhưng hắn không vì vậy mà ngăn cản nàng.

Hắn mặc cho nàng nuốt máu của hắn, kiếm đặt một bên, lúc này hắn như vị thánh nhân cắt thịt nuôi chim ưng.

Bây giờ nàng mới có thể xác định, lần trước hắn nói nàng khó chịu thì cứ đến tìm hắn là nghiêm túc, không phải lời đùa cợt trêu nàng.

Nhưng hắn vẫn nhìn nàng ăn, điều này khiến nàng rất khó chịu.

Tuế Tuế ăn được nửa bụng, khôi phục chút thần trí người thường, nhưng cũng chỉ một chút thôi, nàng ngẩng đầu nhe răng với hắn, thậm chí còn mở con mắt thứ ba như đe dọa: “Huynh có thể đừng nhìn ta không?”

Khó chịu thì phải nói ra, đó là điều đại sư huynh dạy nàng.

Đại sư huynh không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, khi nàng nhận ra câu này không có tác dụng với hắn thì nàng không định dây dưa nữa, cơn đói thúc đẩy nàng cúi đầu tiếp tục ăn.