Đến nội dung chính

Chương 38: Yêu Hứa Kình Nhiên là chuyện thường tình

admin 875 Chữ Cài Đặt

Hứa Kình Nhiên không để ý tới đau đớn, kéo lấy Liễu Nguyễn còn có chút mơ hồ: “Đi mau! Chạy về bên phía rừng phong kia!”

Liễu Nguyễn lảo đảo đuổi theo, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ đèn đuốc sáng trưng của lâu đài.

Mấy bóng dáng đeo mặt nạ kia đang thò đầu ra.

Cô ấy lại nhìn về phía Hứa Kình Nhiên lôi kéo mình chạy như điên phía trước, váy dài màu trắng đã bị rách rưới bẩn thỉu, trên chân trần đầy vết máu loang lổ.

Mái tóc dài của Hứa Kình Nhiên bay múa lộn xộn trong gió đêm, nghiêng mặt dưới ánh trăng lại mang theo vẻ đẹp kinh người.

Một loại cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Liễu Nguyễn, cảm kích, xấu hổ, nghĩ mà sợ…

Còn có một tia rung động khó có thể nói rõ.

Sinh viên được tuyển chọn đặc biệt mà cô ấy đã từng chán ghét, cho rằng chỉ biết dựa vào Lục Nhiên che chở.
Dưới tình huống như vậy, lựa chọn dẫn theo cô ấy cùng nhau trốn.

Cô không giống như một kẻ phản bội trong miệng các sinh viên được tuyển chọn kia.

Hứa Kình Nhiên có thể lựa chọn để cô ấy ở lại nơi đó, một mình chạy trốn, kéo dài thời gian.

Nhưng Hứa Kình Nhiên không làm như vậy.

Hứa Kình Nhiên kéo tay cô ấy rất chặt, giống như sẽ không bỏ rơi cô ấy lại.

Hốc mắt Liễu Nguyễn không khỏi ươn ướt.

Không có ai che chở cho cô ấy, cô ấy là cô gái có tiền đồ duy nhất trong nhà.

Vì vậy, cô ấy sẽ bảo vệ tất cả mọi người trong nhà.

Nhưng bây giờ…

Hứa Kình Nhiên đã bảo vệ cô ấy.

Cả hai đi lang thang qua những bụi hoa hồng và những con đường mòn.

Hứa Kình Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng khó hiểu dâng lên từ bụng nhỏ, nhanh chóng lan tràn tới tứ chi bách hài.

Là chai rượu đó!
Bước chân của Hứa Kình Nhiên phù phiếm, ý nóng này đến quá nhanh quá hung mãnh…

Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, hơi thở trở nên nóng rực, sâu trong cơ thể dâng lên một cơn khát khao trống rỗng, khiến hai chân cô mềm nhũn.

“Hứa Kình Nhiên? Cậu làm sao vậy?”

Liễu Nguyễn nhận ra sự khác thường của cô, phát hiện gò má cô ửng hồng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn màng.

“Không sao… Cậu đi hướng bên kia, chúng ta tách ra!”

Hứa Kình Nhiên cắn răng cố chống đỡ, đẩy Liễu Nguyễn ra.

Cô đã biết trong rượu bỏ thuốc gì rồi.

Thật đúng là thứ thiết yếu trong tiểu thuyết 18+.

Đá lạnh… cần đá lạnh…

Cô nhớ có một hồ nước trong vườn hoa viên sau lâu đài cổ.

“Hứa Kình Nhiên!”

Liễu Nguyễn thấy Hứa Kình Nhiên buông cô ấy ra, chạy sang một hướng khác.

Hứa Kình Nhiên là muốn dụ những người đó đi sao?
Đầu óc Liễu Nguyễn choáng váng, để không phụ ý tốt của Hứa Kình Nhiên, cô ấy trực tiếp chạy vào sâu trong rừng rậm của trang viên lâu đài cổ.

[Trời ạ! Cả hai đều là bảo bối tốt!]

[Xin lỗi, là trước đây tui đã nói quá to rồi, tui cũng yêu Hứa Kình Nhiên này rồi!!!]

[Mặc kệ ai là nữ chính, hai bé cưng chạy mau đi, đừng bị những người đó đuổi kịp.]

[Những người này cũng xấu xa quá đi mất, các nam chính sao còn chưa ra sân sao? Tôi chịu không nổi rồi.]

[Tôi đã thấy người kia bỏ thuốc vào trong chai rượu rồi, không biết là sẽ hờ cho người nào…]

[Không được rồi, dáng vẻ chạy trốn của bé cưng Kình Nhiên cũng rất đẹp, tôi muốn “ship” nữ chính với nữ phụ rồi, hai người bỏ trốn đi!]

[Hai người còn mặc trang phục tình nhân nữa chứ…]

[Mấy người điên rồi hả, nữ chính tiến vào rừng phong nhất định sẽ gặp được nam chính! Mấy người cứ chờ đó đi, từng có ship cp lung tung, tôi không cho phép.]

[Bà không cho phép? Bà là cọng hành nào chứ? Cút mau đi.]

[Yêu Hứa Kình Nhiên là chuyện thường tình! All in!]

[Yêu Hứa Kình Nhiên là chuyện thường tình! All in!]

[Yêu Hứa Kình Nhiên là chuyện thường tình! All in!]

…

Hứa Kình Nhiên nhảy xuống hồ, nước hồ lạnh như băng lập tức bao lấy thân thể nóng bỏng của cô.

Cô tỉnh táo trong nháy mắt.

Tiếp theo chính là sự kích thích kịch liệt và cực nóng.

Cô chìm xuống đáy nước, lại giãy dụa nổi lên, váy trắng ướt đẫm dán sát vào người, phác họa ra đường cong ngây ngô mê người.

Mái tóc dài tản ra như rong biển, màu đỏ ửng trên mặt bị ánh nước thấm vào, nốt ruồi nước màu đỏ nơi khóe mắt nổi bật dưới bọt nước, xinh đẹp đến động lòng người.

Cô ghé vào bên cạnh hồ, thở dốc dồn dập.

Ô, nóng quá…

Khát khao được vuốt ve… khát khao điều gì đó mà chính mình cũng không thể nói rõ…

Đúng lúc này, một tiếng bước chân không nhanh không chậm từ xa đến gần.

Một đôi giày da nam bóng loáng dừng ở bên cạnh hồ nước.

Hứa Kình Nhiên khó khăn ngẩng đầu lên, bọt nước theo lông mi mà lăn xuống.