Đến nội dung chính

Chương 36: Tự chui đầu vào lưới

admin 801 Chữ Cài Đặt

Hứa Kình Nhiên chạy chân trần ra khỏi phòng, trực tiếp theo hành lang chạy về phía trước.

Cô quẹo vào một hành lang phía trên treo đầy chân dung, không dám dừng lại một bước nào.

Cuối cùng thở hổn hển đẩy một cánh cửa lớn ra, mặc kệ, trốn trước đã rồi tính, chắc là sắp hết ba mươi giây rồi.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi rượu.

Chính xác mà nói là mùi rượu bị rơi vỡ nát.

Trước mặt là một đám người, bốn năm quý tộc đeo mặt nạ, có nam có nữ.

Họ đè một cô gái mặc váy trắng lên bàn uống rượu, bên cạnh là những chai rượu vỡ nát và những giọt rượu vang đỏ văng khắp nơi.

Tiếng Hứa Kình Nhiên đẩy cửa khiến mọi người chú ý.

Bốn năm người kia nhìn chằm chằm vào cô.

Hứa Kình Nhiên chậc một tiếng, xoay người bỏ chạy.

Đối diện đụng phải hai người cũng đeo mặt nạ.
Cô gái mặc váy dài cung đình màu vàng nhạt ngăn cản đường đi của Hứa Kình Nhiên, trên mặt là mặt nạ mèo ly hoa, trực tiếp giơ tay đẩy cô một cái.

Hứa Kình Nhiên bị đẩy ngã xuống mặt đất, hai người kia đóng cửa lại.

Mấy người khác cũng vây quanh, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm.

“Lại có người xông vào, đúng là tự chui đầu vào lưới.”

“Đây không phải là Hứa Kình Nhiên – sinh viên được tuyển chọn đặc biệt đại danh đỉnh đỉnh sao? Lục Nhiên thiếu gia không bảo vệ cô à?”

“Ha ha, chật vật ghê á, đẩy cô ta vào chung với sinh viên được tuyển chọn đặc biệt kia đi, để hai bọn họ uống hết sạch rượu ở chỗ này.”

“Đúng vậy, uống hết rượu ở đây thì tôi sẽ để hai người đi, không lấy chuông của hai người.”

Cô gái đeo mặt nạ mèo ly hoa kia đi ra, mọi người mơ hồ vây quanh cô ta.
Có người có hơi sợ hãi mà kéo kéo váy cô ta: “Bạch Trân Hi, chúng ta làm như vậy liệu có bị Lục Nhiên thiếu gia phát hiện không?”

“Câm miệng, đừng gọi tên tôi, cô ta cũng không biết chúng ta là ai!”

Bạch Trân Hi nghiêm khắc cảnh cáo cô gái bên cạnh, sau đó cười khẽ, nhìn chằm chằm hai vào hai cô gái bị vây ở giữa, ánh mắt khinh miệt: “Chẳng qua chỉ là hai sinh viên được tuyển chọn đặc biệt mà thôi, Lục Nhiên thiếu gia chỉ muốn chơi đùa, sẽ nhanh chán thôi.”

“Hơn nữa chỉ là để họ uống rượu, cũng không bắt họ làm chuyện khác, hơn nữa, đây là một trò chơi, phải tuân thủ quy tắc trò chơi.”

Bên cạnh truyền đến một tiếng rên rỉ đau khổ.

Hứa Kình Nhiên quay đầu nhìn thấy Liễu Nguyễn đã say ngã trên mặt đất, sắc mặt chật vật, trên quần áo đổ đầy rượu, tóc tai tán loạn.
Những quý tộc kia mỉm cười, lại đưa mấy bình rượu cho cô ấy uống.

Có nữ sinh mơ hồ bật cười: “Sinh viên được tuyển chọn đặc biệt này cũng rất viển vông, lại dám nghĩ đến Khương Ly Tẫn thiếu gia, đúng là nằm mơ.”

Thế nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hứa Kình Nhiên lại có thêm vài phần cảnh giác và sợ hãi.

Dù sao tất cả mọi người đều biết bạn gái của Lục Nhiên chính là Hứa Kình Nhiên.

Đó là một bí mật mở ở trường.

Ảnh chụp chung của hai người thường xuyên được đăng lên diễn đàn mạng, bị mọi người vây xem.

Bạch Trân Hi dám nhằm vào Hứa Kình Nhiên, nhưng trong lòng bọn họ thì vẫn sợ hãi.

“Đi, đút mấy chai rượu mạnh kia cho cô ta uống.”

Bạch Trân Hi phân phó cho người bên cạnh, đi lấy rượu có nồng độ cao trong tủ rượu bên cạnh.

Lúc này Hứa Kình Nhiên mới chú ý đến chắc là trong gian phòng này có giấu rượu, những chai rượu này đều đặt ở trong tủ thủy tinh, có một vài tủ thủy tinh đã trống không, rượu bên trong bị lấy đến trên bàn.

Hiển nhiên là muốn đút cho hai người họ uống.

Mấy người bên cạnh cẩn thận đi lấy rượu.

Nhưng ai cũng không dám đến cưỡng ép Hứa Kình Nhiên uống.

Bạch Trân Hi không kiên nhẫn mà nhíu mày: “Động tác của mấy người nhanh lên, đợi sau khi hai người họ uống say, ném vào trong đại sảnh, để cho mọi người nhìn thấy sự xấu xí của bọn họ.”

Lúc này đang có rất nhiều sinh viên đang chờ ở đại sảnh.

Còn có những thiếu gia kia.

Đến lúc đó, Hứa Kình Nhiên và sinh viên được tuyển chọn đặc biệt này sẽ bị ném vào giữa.

Cảnh đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc.