Đến nội dung chính

Chương 19: Lục Nhiên không cho được, tôi cho

admin 877 Chữ Cài Đặt

Trong tay chị gái nhân viên cửa hàng cầm tấm thẻ đen nặng trịch kia, cảm giác như không phải đang cầm một tấm thẻ mà là một tòa núi vàng.

[Đây chính là tiền của người giàu sao? Ngưỡng mộ ghê…]

[Tiền boa mà đến cả chục ngàn, Khương Tứ đúng là phú ông mà.]

[Không nói, không nói…]

[Số tiền này của Khương Tứ nên tiêu cho nữ chính mới đúng chứ, sao lại tiêu hết cho nữ phụ vậy, đúng là xui xẻo.]

[Lầu trên quản rộng quá rồi, xem ai mà không phải là xem chứ, xinh đẹp là được rồi, bây giờ nữ chính còn đang quật cường làm “hoa sen trắng” không hề có tương tác gì với nam chính cả, chẳng lẽ chúng tôi phải xem không khí sao.]

[Đúng vậy, có cơm ăn đã là tốt rồi, lầu trên đừng có kén chọn nữa.]

[Chỉ cần đào cuốc tốt, không có góc tường nào mà cạy không được, Lục Nhiên, mau đến đi, anh em của cậu sắp cướp mất vợ của cậu rồi!]
[Tiền… Tiền bối, xin hãy qua lại với em…]

Hứa Kình Nhiên nhìn thấy câu nói cuối cùng, cong khóe mắt cười cười.

Đây là hình ảnh chân thật nhất trong nội tâm của cô.

Những bình luận này cũng khá đáng yêu.

Chị gái nhân viên cửa hàng cũng cười theo.

Tiền bo cả chục ngàn!

Khương thiếu gia đúng là danh bất hư truyền, hào phóng đến mức khiến chân người ta mềm nhũn.

“Dạ được Khương thiếu gia! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đưa đến, cách phối đồ cũng sẽ mời giám đốc của chúng tôi xem qua!”

Giọng nói của chị gái nhỏ ngọt ngào đến mức như có thể nhỏ ra mật, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm.

Ánh mắt cô ấy nhìn Hứa Kình Nhiên quả thực giống như đang nhìn mèo chiêu tài.

Không, là tiên nữ chiêu tài!

Hứa Kình Nhiên nhìn nhân viên cửa hàng lưu loát đóng gói.
Số 0 trên tem giá của những bộ quần áo mỏng manh mềm mại kia nhiều đến mức khiến cho người ta choáng váng được cẩn thận cất vào trong túi chống bụi và hộp quà có in logo thương hiệu…

Bộ đó có thể bán với giá trên năm ngàn…

Ừm, có thể bán đến giá hai chục ngàn…

Hứa Kình Nhiên nhanh chóng tính toán, khóe mắt cong cong, cực kỳ đáng yêu.

Quay đầu lại nhìn Khương Tứ, cô hơi cúi đầu, ngón tay bất an xoắn vải mềm mại của váy, giọng nói tinh tế mềm mại: “Khương Tứ, món này tốn kém quá, em thật sự không thể nhận…”

“Lòng tiểu nhân” ở trong lòng Hứa Kình Nhiên đang nhảy múa bắt tiền.

Trên mặt lại là dáng vẻ “hoa sen trắng” cảm thấy hổ thẹn, thấp thỏm bất an.

Khương Tứ nhìn lông mi rũ xuống của cô run rẩy như cánh bướm.

Cánh môi màu hồng nhạt bị cắn nhẹ mang theo dấu răng cong cong, làm cho người ta thương tiếc muốn hôn một cái.
Hứa Kình Nhiên thật dễ dàng thỏa mãn, đáng thương đáng yêu.

Chỉ là một vài bộ quần áo đẹp mà đã làm cho cô bất an thành như vậy rồi.

Cuộc sống trước đây của cô là như thế nào?

Tên phế vật Lục Nhiên kia, ngay cả bảo đảm vật chất cơ bản cho bạn gái mình cũng không làm được sao?

Anh thương tiếc mà nhìn chằm chằm vào Hứa Kình Nhiên.

Tiến lên, bàn tay to nắm lấy đầu vai mượt mà của cô, cảm nhận làn da ấm áp của cô gái.

Anh để Hứa Kình Nhiên tựa vào ngực mình, khóe miệng khẽ cong, cực kỳ lưu manh nhưng lại đường hoàng: “Đã nói là cho em thì cứ nhận lấy.”

Ngữ khí của anh mang theo vẻ không thể nghi ngờ: “Sau này thiếu cái gì, trực tiếp nói với tôi.”

“Lục Nhiên không cho được, tôi cho.”

Sớm muộn có một ngày, anh sẽ thay thế vị trí của Lục Nhiên trong lòng Hứa Kình Nhiên.

“Thích trang sức không?”

Lông mi Khương Tứ hơi rũ xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào ngực trống rỗng của cô.

Sau đó anh chậc một tiếng: “Bỏ đi, lát sau tôi sẽ nhờ người đưa danh sách sản phẩm của quý mới đến biệt thự khu S cho em chọn.”

Ừ, như vậy tránh cho cô ra ngoài lại thẹn thùng.

Mặc dù đi ra ngoài có thể nghe được một vài lời nói đẹp.

Nhưng cô rất dễ mắc cỡ.

Một khi xấu hổ thì làn da đều nhiễm màu hồng nhạt.

Làm cho người ta muốn cắn một miếng, liếm một cái, thử xem có phải vị đào mật hay không.

Cảm thấy rất ngọt ngào.

—

Chiều hôm đó.

Mấy chiếc xe thương vụ khiêm tốn lái vào khu S của Học viện Thánh Thiên, dừng ở trước cửa biệt thự số 2.

Chuyên gia mặc đồng phục mang từng hộp quà thắt dây tơ tằm, túi quần áo in logo nhãn hiệu cao cấp vào phòng khách.

Rất nhanh, phòng khách rộng rãi đã chất thành một ngọn núi xa hoa nhỏ.

Mấy cô gái nhà giàu sống trong biệt thự số 2 đang tụ tập ở phòng khách thưởng thức bánh ngọt, điểm tâm ngọt mới đến.

Nhìn thấy trận chiến này, ánh mắt đều sáng lên.