Ngón tay Hứa Kình Nhiên ấn ấn, lật đến ký túc xá mới mà Khương Tứ sắp xếp cho cô.
Lại ở khu S.
Là ký túc xá số 2 ngay sát vách ký túc xá số 1 của bọn họ.
Ký túc xá số 1 là nơi F5 sống.
Ký túc xá số 2 là nơi ở của các đại tiểu thư quý tộc.
Hứa Kình Nhiên trở lại ký túc xá cũ, đẩy cửa tiến vào, trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người.
Quý tộc trong trường học đều là ba người ở cùng một phòng ký túc xá, hai người bạn cùng phòng của cô cũng là sinh viên được tuyển chọn đặc biệt.
Kể từ khi cô bị dán nhãn là sự sỉ nhục của sinh viên được tuyển chọn đặc biệt.
Hai người bạn cùng phòng kia cũng không nói chuyện với cô nữa.
Hứa Kình Nhiên thu dọn đồ đạc, động tác nhanh chóng.
Hai nữ sinh khác hi hi ha ha đẩy cửa tiến vào: “Thật hay giả vậy? Hứa Kình Nhiên bị Lục Nhiên vứt bỏ rồi sao?”
“Tất cả mọi người đều nói là thật, lần này trong danh sách học bổng không có Hứa Kình Nhiên, học bổng được chia cho Liễu Nguyễn, tớ nghe nói, những thiếu gia này dự định theo đuổi Liễu Nguyễn.”
“Thật sao? Liễu Nguyễn kia có giống Hứa Kình Nhiên không?”
“Chắc là không đâu, Liễu Nguyễn và Hứa Kình Nhiên cũng không giống nhau, cậu ấy có tôn nghiêm có khí chất, gia cảnh còn rất đáng thương…”
Nhìn thấy Hứa Kình Nhiên, hai người lập tức vô cùng an tĩnh.
Cô gái ở giường bên trái là Hồ Vân Vân thấy Hứa Kình Nhiên vẫn luôn thu dọn đồ đạc, không nhịn được mà hỏi: “Không phải là cậu bị nhà trường đuổi rồi đấy chứ? Bởi vì chia tay với Lục thiếu gia sao?”
Hai mắt của cô gái còn lại cũng tỏa sáng, không thể chờ đợi được mà muốn biết chân tướng trước tiên: “Đúng đấy, cậu bị đuổi rồi sao, nếu không thì sao bây giờ lại thu dọn đồ đạc?”
Vẻ mặt Hứa Kình Nhiên kinh ngạc, vô cùng khó hiểu: “Hai người nghe ai nói vậy? Tớ đâu có chia tay, chỉ là đổi ký túc xá mà thôi.”
Hứa Kình Nhiên ôm gấp chăn, nhẹ nhàng thở dài, xoay người lại nhìn thẳng vào bọn họ: “Hai cậu rất mong tớ bị đuổi học sao?”
Trong con ngươi xinh đẹp của cô mang theo sự khó hiểu nhàn nhạt.
Hồ Vân Vân và một cô gái khác là Chu Lâm lập tức ngây ngẩn cả người, hai má không thể khống chế mà nổi lên một tầng đỏ ửng xấu hổ.
Hai cô há miệng, lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.
“Tôi…” Hồ Vân Vân cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn góc áo: “Không phải ý đó…”
Chu Lâm cũng dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào bụi bặm trên mặt đất: “Bọn tôi chỉ là… nghe người khác nói thôi.”
Nhìn dáng vẻ chột dạ của hai người họ.
Hứa Kình Nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Lừa gạt người khác là được rồi, đừng lừa gạt chính mình nữa.
Hai người ngồi đó không nói lời nào.
Đúng là họ từng nghĩ đến, đều là sinh viên được tuyển chọn đặc biệt, tại sao Hứa Kình Nhiên có thể được nhân vật như Lục Nhiên ưu ái chứ?
Tại sao Hứa Kình Nhiên có thể bước vào thế giới mà ngay cả nhìn thôi bọn họ cũng cảm thấy rất xa xỉ?
Mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lén về Hứa Kình Nhiên và Lục Nhiên trên diễn đàn, hoặc là nghe được người khác bàn tán vừa ao ước vừa đố kỵ.
Cái loại không cam lòng kia sẽ bị lật ra.
Đều nghèo giống như nhau, đáng thương giống như nhau, thảm hại giống như nhau, chỉ dựa vào thành tích để tiến vào học viện này giống như nhau.
Dựa vào đâu mà đãi ngộ của Hứa Kình Nhiên và bọn họ lại khác biệt.
Bọn họ cố gắng duy trì tôn nghiêm và thanh cao của một sinh viên được tuyển chọn đặc biệt.
Tức giận mắng Hứa Kình Nhiên không biết xấu hổ, thanh danh bại hoại với những người đó.
Nhưng bọn họ là bạn cùng phòng, đúng là đã nhìn thấy Hứa Kình Nhiên đạt được chỗ tốt.
Kiểu nam sinh anh tuấn đẹp trai như Lục Nhiên lại giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn ở trước mặt Hứa Kình Nhiên.
Mỗi ngày đều báo cáo, nói chuyện buồn nôn, cực kỳ thâm tình.
Còn thường xuyên chuyển tiền cho Hứa Kình Nhiên.
Hơn nữa các thiếu gia cao cao tại thượng còn lên tiếng chiếu cố Hứa Kình Nhiên, để những người khác không được bắt nạt Hứa Kình Nhiên.
Đêm khuya yên tĩnh, thậm chí bọn họ còn tưởng tượng ra cảnh mình là người được F5 của học viện đối xử đặc biệt.
Khi nghe nói Hứa Kình Nhiên có thể bị chia tay thậm chí là bị đuổi học, đúng là trong lòng họ đã mừng thầm.
Hứa Kình Nhiên nhìn ánh mắt né tránh và gương mặt phiếm hồng của hai người họ, tự mình thu dọn đồ đạc.
Từ nhỏ cha mẹ nuôi đã nói cho cô biết, có được một số thứ thì sẽ mất đi một số thứ.
Cô có được những người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, ngày càng có nhiều tiền.
Tương tự cũng phải trả giá thật lớn.
Cô là “dị loại” trong số các sinh viên được tuyển chọn đặc biệt.
Còn có, ngoại tộc trong quý tộc.
Đối với người khác mà nói, trở thành ngoại tộc có lẽ sẽ rất khó khăn.
Nhưng đối với Hứa Kình Nhiên mà nói.
Nhảy múa trên mũi dao mới càng kích thích.
Hồ Vân Vân có chút xấu hổ hỏi: “Cậu muốn dọn đi đâu?”
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Không nhanh không chậm, lại mang theo một loại cảm giác tồn tại không thể bỏ qua.
Ba người đồng thời nhìn ra cửa.
“Mời vào.” Hứa Kình Nhiên mở miệng.
Cửa bị đẩy ra một khe hở, thứ đập vào mắt đầu tiên là một đôi tay trắng nõn dị thường, khớp xương rõ ràng.
Trên tay đeo một chiếc nhẫn đá obsidian.