Đến nội dung chính

Chương 10: Hài lòng chứ?

admin 834 Chữ Cài Đặt

Khương Tứ cong khóe mắt, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm.

Hứa Kình Nhiên hỏi: “Nghèo cỡ nào? Lúc ba em chết em cũng mới chỉ ba tuổi.”

Ngón tay của Khương Tứ dừng lại: “Ba cô ấy bị ung thư não, mẹ cô ấy tàn tật, còn có một người anh trai thích cờ bạc và một em trai đang học tiểu học.”

Hứa Kình Nhiên ồ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ uể oải: “Vậy đúng là em không bằng cô ấy rồi. Em chỉ có ba mẹ ông nội qua đời, trong nhà có một bà nội tám mươi tuổi bị bệnh và một đứa em trai ba tuổi.”

Trong lòng Khương Tứ như bị kim đâm một cái, động tác lau tóc ngừng lại.

Ánh mắt anh dừng trên lông mi rũ xuống của cô, phối hợp với bả vai run rẩy của cô, cực kỳ giống với chim non run rẩy trong gió lạnh.

Ba mất sớm, ông nội qua đời, bà nội bị bệnh, em trai ba tuổi…

“Vậy sao?” Anh lại có chút không được tự nhiên.
“Danh sách học bổng đã được công bố rồi, nếu thay đổi sẽ rất phiền phức.”

Anh nhìn chằm chằm đôi chân khép lại dưới váy ngắn của Hứa Kình Nhiên, vết nước chưa khô có hơi chói mắt dưới ánh đèn.

Ép buộc bản thân dời tầm mắt, anh mở ngăn kéo, lấy ra một bản tài liệu: “Cân nhắc đến tình huống đặc biệt của em, tôi cho em thêm một phần học bổng định hướng, hạn mức giống nhau, chỉ là danh mục khác mà thôi.”

Anh mở tài liệu ra, đưa cho Hứa Kình Nhiên một cây bút: “Ký tên vào là được, đây là phê chuẩn đặc biệt, không cần phải thông qua các cán sự khác của Hội sinh viên.”

Tay anh xẹt qua mu bàn tay cô, khắc chế dục vọng của mình.

“Thật sao? Có phiền phức lắn không?” Ngữ khí của Hứa Kình Nhiên vô cùng cảm kích.

“Không phiền phức, tôi nói được là có thể làm được, chỉ là trong này có một vài điều khoản phụ.”
Ngữ khí của Khương Tứ rất thoải mái, chớp mắt mấy cái với Hứa Kình Nhiên: “Em cần báo cáo định kỳ việc học tập và tình huống cuộc sống của em với tôi, bảo đảm số tiền này dùng trong chuyện chính đáng, em còn phải đổi ký túc xá, giữ bí mật với đãi ngộ đặc biệt này.”

Trong lòng Hứa Kình Nhiên cười thầm, hóa ra là đang đợi cái này sao.

Bản đồ cũng ngắn quá rồi.

Đồ tận dao hiện (Đến cuối cùng cũng lộ ra sự thật).

Hứa Kình Nhiên không ngại chơi trò chơi trò tình cảm với mấy công tử quý tộc này.

Miễn là có lợi nhuận.

Ai là thợ săn, ai là con mồi, cuối cùng mới biết được.

Hứa Kình Nhiên vẫn cảm kích, vô tri vô giác mà ký tên, đáy mắt có thêm vài phần ỷ lại: “Cảm ơn anh, Khương Ly Tẫn.”

Nụ cười trên mặt Khương Tứ nhất thời đình trệ, khuôn mặt tinh xảo đẹp trai có chút vặn vẹo.
Có rất nhiều người nhận lầm anh và anh trai.

Nhưng chưa từng có khoảng khắc nào khiến anh tức giận như vậy!

Anh rút tài liệu đã ký xong về, dùng cây bút kia nâng cằm cô lên, ý cười không đạt đến đáy mắt: “Hứa Kình Nhiên, tôi là Khương Tứ.”

Hứa Kình Nhiên ngượng ngùng, cúi đầu, hai má đỏ bừng: “À, thật xin lỗi, Khương Tứ.”

“Hai người trông giống nhau quá, em không phân biệt được.”

Lửa giận trong lòng Khương Tứ dịu đi một chút: “Không sao, rất nhiều người đều nhận lầm bọn tôi.”

“Chuyện này anh sẽ nói với Lục Nhiên sao?”

Anh hướng dẫn từng bước: “Lục Nhiên nói, em không thiếu tiền, cho nên khi đổi người nhận học bổng chúng tôi đều bỏ phiếu tán thành.”

Sắc mặt Hứa Kình Nhiên trắng bệch, cắn chặt đôi môi màu hồng nhạt: “Như vậy sao, A Nhiên đã cho em rất nhiều sinh hoạt phí, là vì anh ấy muốn tặng tiền cho người cần hơn nhỉ.”

“Chuyện này tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết.”

Hứa Kình Nhiên ngẩng đầu lên: “Cảm ơn Khương Tứ, may mà có anh.”

Trong con ngươi trong suốt của cô mang theo vẻ ỷ lại và tươi cười, rực rỡ như ánh sao.

Trái tim Khương Tứ đập thình thịch không ngừng, càng lúc càng nhanh.

“Vậy em nghỉ ngơi một lát trước đi, tôi đi xử lý một số việc.” Đầu lưỡi Khương Tứ xẹt qua hàm răng hơi nhọn nhô ra bên trái, nếu còn ở lại thêm nữa anh sẽ không nhịn được mà hôn cô.

Trò chơi vừa mới bắt đầu, không thể giao át chủ bài sớm như vậy được.

Cửa đóng lại.

Hứa Kình Nhiên vẫn duy trì nụ cười cảm kích và ỷ lại, ánh mắt lại lơ đãng mà đảo qua camera trong góc

Mỉm cười nhẹ nhàng với chấm đỏ trên màn hình.

Khương Ly Tẫn… hài lòng chứ?