Đến nội dung chính

Chương 3: Vị thiên tài nào nghĩ ra vậy?

admin 523 Chữ Cài Đặt

Thẩm Ninh không nói không rằng, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại. Cô cũng không ngờ hành lang ngoài phòng bệnh mà đám phóng viên kia cũng tìm cách vào được, bệnh viện không ai quản sao?

Còn có nhà xuất bản tuyên bố muốn giúp cô phát hành tự truyện kia nữa, rốt cuộc là vị thiên tài nào nghĩ ra ý tưởng này vậy? Nếu về sau có cơ hội, cô nhất định phải làm quen mới được!

Mặc kệ tiếng gọi của đám phóng viên ồn ào bên ngoài, Thẩm Ninh lấy điện thoại và ví tiền trong túi ra kiểm tra, phát hiện tổng tài sản của cô chỉ còn 99 nghìn, đừng nói đến việc mua tài nguyên tu luyện, ngay cả việc ăn no cũng là vấn đề.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên: “Mấy người giả bệnh để vào đây thì cũng đừng có làm ồn ảnh hưởng đến những người khác như vậy! Ai có kết quả xét nghiệm không có vấn đề thì lập tức ra làm thủ tục xuất viện cho tôi!”
“Ai nha bác sĩ tôi cảm thấy sức khỏe của tôi có vấn đề, tôi phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian mới yên tâm được!”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi mấy hôm nay cũng cảm thấy cơ thể không khoẻ, tôi muốn ở phòng bệnh bên cạnh đây, phòng đó chuyên chữa bệnh gì thì tôi chính là đang mắc bệnh đó.”

Thẩm Ninh dường như nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó giọng vị bác sĩ kia vang lên: “Anh, đúng vậy chính là anh, mau thông báo người nhà đến đây, anh cần phải nhập viện điều trị ngay lập tức.”

Tiếng đồ vật loảng xoảng rơi xuống đất, sau đó tiếng khóc hoảng sợ của vị phóng viên kia vang lên: “Bác sĩ! Chẳng lẽ tôi thật sự mắc bệnh nan y sao? Hu hu hu tôi không muốn chết! Làm ơn nhất định phải cứu tôi hu hu hu.”

Thẩm Ninh: …

Giả bệnh để vào đây theo dõi cô, cuối cùng lại khám ra thật sự đang mắc bệnh nan y, người anh em này cũng quá xui xẻo rồi đó!
Thẩm Ninh sờ sờ cằm, rút tờ 50 nghìn duy nhất trong ví ra, rồi mở cửa thản nhiên bước ra ngoài.

Cả đám người đồng loạt nhìn sang, Thẩm Ninh mặc kệ bọn họ, nhìn người đàn ông đang ôm chân bác sĩ khóc lóc, nói: “Tôi có cách giúp anh chữa bệnh, anh có muốn thử không? Nếu không có tác dụng thì tôi chấp nhận 1 đền 10.”

Một tên phóng viên ở bên cạnh vừa nghe đến đây thì nhịn không được cười nhạo: “Cô thèm tiền đến điên rồi à? Ngay cả bác sĩ còn không dám chắc chắn có thể chữa khỏi mà cô dám nói cô chữa được?”

Thẩm Ninh vô cùng bình tĩnh nói: “Dù sao thì anh cũng là khách hàng đầu tiên của tôi, anh có thể thử trước, nếu thấy có tác dụng thì mới cần thanh toán.”