Bà ta mềm yếu nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, giơ bàn tay thon mềm về phía Ân Vân Cừu, như muốn giơ tay bắt lấy người đàn ông mà bà ta yêu đến khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời của mình.
Ân Vân Cừu lạnh lùng nhìn bà ta, né tránh rồi hỏi bác sĩ: “ Ý của ông là, cô An ngất xỉu vì thiếu máu, ông làm kiểm tra và phát hiện đứa con mà cô ta sinh không khớp nhóm máu với tôi và cô ta, nghi ngờ Minh Lộc không phải con của tôi đúng không?”
Từng hành vi cử chỉ của người đàn ông nhìn rất bình tĩnh nhưng lại rất uy nghiêm, bị đôi mắt phượng vừa sắc nhọn vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm, cậu của An Mỹ Quân lập tức bối rối, cảm thấy bản thân dường như bị người ta nhìn thấu tất cả, nhưng nhớ đến lời nhờ vả của cháu gái nên ông ta phải cứng rắn diễn cho xong: “ Đúng vậy, thật sự rất trùng hợp. Nhóm máu của cậu Ân không khớp với nhóm máu của ông bà, tôi nghi ngờ năm đó đã ôm nhầm con rồi. Năm ngoái bệnh viện chúng tôi đổi chỗ một lần, đã làm mất rất nhiều hồ sơ ghi chép năm đó, vì vậy bây giờ tìm lại sẽ rất khó, nhưng tìm được hay không là do con người quyết định, tin chắc ông Ân nhất định có thể tìm thấy đứa con ruột thịt của mình.”
Ân Vân Cừu còn chưa kịp cười nhạt, cơ thể An Mỹ Quân lung lay như sắp ngã, bà ta ôm miệng, khóc một cách đáng thương: “ Vân Cừu, có thể anh không tin, nhưng bây giờ tim em rất đau, em có thể cảm nhận được dường như con ruột của chúng ta là một cô gái, đã mười tám năm rồi, không biết đang chịu khổ ở đâu. Cũng không biết Minh Lộc là con của ai, hóa ra năm đó chúng ta đã ôm nhầm con rồi, huyết thống trời sinh như vậy, chẳng trách trước đây em không thể thân thiết với Minh Lộc được.”
Bây giờ có thể tẩy trắng cho bản thân rồi? Vẫn không quên giả đò khóc thương cho đứa con trai đang viết văn ở trong phòng thi.
Để bà ta khóc một hồi lâu, gương mặt Ân Vân Cừu đều lạnh lùng nghiêm nghị, dường như đang xem một vở kịch không liên quan đến mình, mãi đến khi bà ta nhắc đến Minh Lộc mới hỏi: “ Cô thật sự không biết con gái của cô ở nơi nào sao?”
Đột nhiên bị hỏi, An Mỹ Quân sững sờ, nước mắt vẫn ở trong khóe mắt, nhất thời quên thút thít, ả mở miệng nói: “ Đúng, đúng vậy, chính là đứa con gái ruột của em, nếu em biết sớm thì làm sao có thể để nó lẻ loi một mình lưu lạc ở bên ngoài chứ, đó là cốt nhục của em đấy.”
Nhưng nói càng nhiều thì người đàn ông từ đầu tới cuối lại không có chút phản ứng nào, An Mỹ Quân trong lòng thấp thỏm bất an ngước đôi mắt của mình lên, lại gặp phải đôi đồng tử đen láy sâu thẳm không đáy của ông, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của bà ta, khí thế áp bức như con chim kền kền săn mồi, trong mắt chứa đựng cơn thịnh nộ.
An Mỹ Quân nhất thời bị dọa nói không nên lời, trên trán toát mồ hôi lạnh, trái tim đập liên hồi, không ngừng nghĩ thầm, Vân Cừu như vậy là có ý gì, không tin lời bà ta nói hay sao?
Như đang đưa ra tối hậu thư, người đàn ông ánh mắt tối sầm, giọng nói lạnh lùng: “Tôi hỏi lại, cô thật sự không biết sao? Người thì chưa nhìn thấy nhưng cô lại luôn miệng nói là con gái.”
Bầu không khí dường như đóng băng.
An Mỹ Quân hít thở một hơi, biết bản thân thua ở đâu rồi, miệng luôn nói là cảm giác trong vô hình nhưng giọng điệu của bà ta lại quá chắc chắn, giống như đã biết được diện mạo tuổi tác của đối phương.
——