Đến nội dung chính

Chương 8: Cứu mạng hay cứu sắc (3)

admin 496 Chữ Cài Đặt

Trần Lâm Quân dù đang cận kề cái chết, bản năng tự vệ vẫn khiến anh siết chặt mảnh thủy tinh vỡ trong tay, định vung lên kết liễu kẻ lạ mặt. Thế nhưng, giây phút bốn mắt chạm nhau dưới ánh đèn đường hiu hắt, động tác của anh hoàn toàn khựng lại.

Đập vào mắt anh là một gương mặt đẹp đến mức nghẹt thở, đôi mắt phượng dài hẹp lấp lánh như chứa cả trời sao, và đặc biệt là nốt ruồi lệ màu đỏ yêu kiều dưới đuôi mắt trái, khiến người nọ vừa đào hoa vừa quyến rũ cực kỳ.

Gió đêm lùa vào hẻm, mang theo mùi trầm hương lạnh nhạt và ngọt ngào trên người Nguyễn Hoàng Ninh xộc thẳng vào khoang mũi đầy mùi máu của Trần Lâm Quân, làm dịu đi cơn đau đớn tột cùng trong đại não anh.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim vốn luôn bình tĩnh bỗng chốc đập mạnh một nhịp. Ánh mắt anh sắc lạnh nhưng sâu thẳm, khóa chặt lấy hình bóng người thanh niên trước mặt như muốn khắc sâu vào linh hồn mình.
Anh không biết người này là ai, nhưng cái chạm nhẹ nhàng trên cằm và mùi hương ấy… khiến trái tim anh ngứa ngáy khó chịu như vừa bị ai đó khều nhẹ một cái.

“Đại ca! Hướng này! Tôi ngửi thấy mùi máu ở hẻm phía trước!”

Tiếng bước chân dồn dập và tiếng quát tháo của đám giang hồ vang lên từ đầu hẻm. Thời gian không còn nhiều.

Nguyễn Hoàng Ninh nheo mắt, cậu phản ứng cực kỳ nhanh. Chỉ thấy cậu dứt khoát tháo chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền trên cổ tay ra, ném mạnh về phía con hẻm rẽ bên trái để tạo dấu vết giả. Ngay sau đó, cậu kéo thân hình cao lớn của Trần Lâm Quân vào góc khuất hẹp nhất phía sau những thùng carton cũ được xếp thành một đống ở bên cạnh.

Trong không gian chật hẹp, thân hình khổng lồ của Trần Lâm Quân gần như ép sát vào người Nguyễn Hoàng Ninh. Cơ ngực rắn chắc nóng hổi của anh áp chặt vào lồng ngực mảnh mai của cậu, nhịp tim mạnh mẽ của hai người va vào nhau qua lớp vải áo mỏng manh.
Đám giang hồ cầm dao găm sáng loáng chạy tới khúc ngoặt. Nguyễn Hoàng Ninh ngay lập tức nghiêng đầu gục vào vai Trần Lâm Quân, một tay bịt chặt vết thương đang chảy máu của anh, tay còn lại vờ như đang ôm lấy eo anh.

Cậu nhắm mắt, bắt đầu vận dụng kỹ năng diễn xuất của một ảnh đế, giả vờ làm một gã say rượu đang nôn mửa và làm nũng với người yêu:

“Ưm… Anh ôm em chặt chút đi… Em say quá…” Giọng nói của Nguyễn Hoàng Ninh lúc này mềm mại, lờ đờ và có chút khàn đặc đầy quyến rũ, vang vọng trong con hẻm tối.