Theo đúng kịch bản gốc, Nguyễn Hoàng Ninh vì ghen tuông điên cuồng khi thấy Lê Thanh Hải được Trần Thành Nam (công chính nguyên tác) bao nuôi nên đã lừa cậu ta đến đây, định dùng ly rượu có thuốc này để hủy hoại sự trong sạch của thụ chính.
Nhưng thực chất, đây lại là cái bẫy liên hoàn do chính Lê Thanh Hải và bà mẹ kế Lâm Mỹ Huệ thiết kế để tiễn nguyên chủ lên đường lãnh cơm hộp sớm. Chỉ cần nguyên chủ ép thụ chính uống ly rượu này, Trần Thành Nam cùng đám phóng viên săn tin bẩn núp sẵn bên ngoài sẽ phá cửa xông vào.
Nhìn gương mặt giả tạo của Lê Thanh Hải, bản tính thiếu đánh trong người Nguyễn Hoàng Ninh bắt đầu sục sôi! Cậu thầm nghĩ:
[Đã là trà xanh thì nên ngoan ngoãn ở trong ấm mà tỏa hương đi, sao cứ thích tràn ra ngoài làm bẩn tấm thảm lông cừu đắt tiền của khách sạn thế này chứ? Đúng là xui tám kiếp mới vớ ngay đoạn này mà T.T.]
Lê Thanh Hải thấy Nguyễn Hoàng Ninh cứ đứng im nhìn mình bằng ánh mắt khó lường, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có. Cậu ta khẽ cắn môi, giọng run run: “Anh Ninh… anh… anh muốn ép em uống thứ đó sao? Em biết anh ghét tem, nhưng chuyện của em và anh Thành Nam thực sự là…”
Nguyễn Hoàng Ninh không đợi cậu ta diễn hết bài. Cậu lười biếng đi lại gần, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ nhàng lên thành ly thủy tinh.
Nếu có ai thân với cậu mà thấy cảnh này thì chỉ khóc thét. Bọn họ đều biết mỗi lần cậu tính kế ai đó đều sẽ không tự chủ được mà làm ra hành động đó. Và người bị tính kế không bao giờ thoát được, thật sự là thảm không thể nào tả nổi.
Trước ánh mắt ngơ ngác của Lê Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Ninh xoay người, thản nhiên đem ly rượu vang có thuốc trị giá hàng chục triệu đổ hết vào chậu cây Lan Hồ Điệp đắt đỏ đặt cạnh cửa sổ.
[Xèo.] Chất lỏng màu đỏ sậm thấm nhanh vào đất cát.
Xong xuôi, cậu vứt chiếc ly thủy tinh rỗng vào sọt rác, tiện tay với lấy chai nước lọc Lavie đặt trên bàn trà, vặn nắp rồi thản nhiên tu một hơi thật dài. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng giúp cậu dập tắt đi cơn đau đầu và sự khô khốc.
Lê Thanh Hải trợn tròn mắt, lắp bắp: “Cậu Ninh… cậu… cậu đổ nó đi rồi?”
Nguyễn Hoàng Ninh đặt chai nước lọc xuống, khóe môi nhếch lên như cười như không đầy mỉa mai: “Mặt mũi cậu đáng giá bằng chậu Lan Hồ Điệp này không mà đòi uống rượu vang Pháp của tôi? Rửa mặt bằng nước lã đi cho tỉnh, bớt diễn trò trước mặt tôi lại.”