Ở lại bệnh viện thêm hai ngày, Phù Ly tự làm thủ tục xuất viện cho mình. Nhà chú Trương không cho, nhưng cậu không muốn lãng phí tiền bạc nên đành lén lút trốn ra. Lúc làm thủ tục còn bị bác sĩ điều trị mắng cho một trận vì cái tội không biết quý trọng thân thể.
Ra khỏi bệnh viện, Phù Ly thở phào nhẹ nhõm. Nhân loại đúng là sinh vật phi thường, cậu nhớ hồi xưa, thầy thuốc nhìn thấy cậu là hai chân run bần bật, giờ thì đã dám mắng cậu rồi, mà mắng còn chẳng lặp từ nào nữa chứ.
Cậu ngước mắt nhìn trời, ráng chiều tà nhuộm đỏ cả đất trời, một màu đỏ hơi quỷ dị.
Đổi tay xách túi nilon, Phù Ly rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Trước một quán ăn vỉa hè có khá nhiều người đang ngồi. Có ông chú trung niên mặc áo hoa, cụ già mặc áo ba lỗ, và cả những cô gái trẻ ăn vận xinh đẹp. Sự xuất hiện của Phù Ly khiến mấy cô gái lén nhìn không chớp mắt, có cô bạo dạn còn rút điện thoại ra chụp lén hai tấm.
Phù Ly biết các cô gái đang nhìn mình, cậu giữ đúng nguyên tắc “phi lễ chớ nhìn”, cúi đầu lẳng lặng ăn mì.
Đồ ăn con người làm ngày càng ngon, đúng là một chủng tộc vĩ đại, luôn tiến bộ và luôn khiến yêu quái phải kinh ngạc. Phù Ly bưng cái bát lớn húp sạch nước lèo, sau đó mới rút một tờ giấy ăn rẻ tiền trong hộp ra lau miệng.
Vừa đứng dậy định đi trả tiền thì một cái bát bay vèo tới dưới chân cậu.
Phù Ly quay đầu nhìn, mấy gã thanh niên tóc xanh tóc đỏ đang quây lấy mấy cô gái nói gì đó, thậm chí còn vươn tay giật điện thoại của một cô.
“Mấy anh chỉ muốn kết bạn với các em thôi, các em không nể mặt tí nào là không được đâu đấy nhé?”
Mấy cô gái sợ tới mức sắp khóc thành tiếng. Chủ quán bên cạnh lên tiếng khuyên can vài câu nhưng đám du côn chẳng thèm đoái hoài.
Ông chủ tay cầm cái muôi thủng, muốn xông lên ngăn cản nhưng lại có vẻ sợ hãi. Những thực khách khác cũng chẳng ai dám dây vào đám lưu manh này, không khí trở nên căng thẳng tột độ.
“Làm cái chuyện bắt nạt con gái thế này thì đến cái mặt còn chẳng có, còn đòi nể mặt gì nữa.” Phù Ly bước tới trước mặt mấy cô gái đang run rẩy, gạt bàn tay tên lưu manh đang chỉ trỏ ra: “Phải làm người văn minh, hành sự văn minh.”
“Ở đâu ra cái thằng ngu thích xen vào việc người khác thế này, cút xéo đi.” Tên cầm đầu vừa dứt lời mắng mỏ thì cả người đã lăn lông lốc ra ngoài.
Đồng tử của Phù Ly có màu rất nhạt, dưới ánh đèn đường màu cam, dường như lấp lánh một lớp kim quang nhàn nhạt. Cậu cười híp mắt nhìn mấy tên du côn: “Lăn như thế này phải không?”
Mấy tên du côn chỉ giỏi bắt nạt phụ nữ sợ tới mức lùi lại hai bước.
Hai phút sau, cả đám đã bị trói chặt tay, chờ cảnh sát tới. Trong số các cô gái được cứu, cô nàng bạo dạn nhất tên là Đình Đình thấy Phù Ly định đi liền vội gọi lại: “Anh đẹp trai ơi, anh tên là gì ạ?”
Phù Ly nhếch môi, ngẩng cao đầu, ra vẻ cao nhân bí ẩn: “Hãy gọi tôi là Lôi Phong.”
Đình Đình: “Hả?”
Đến khi cô nàng hoàn hồn thì anh chàng đẹp trai tự xưng là “Lôi Phong” đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
…
Đi trong con ngõ tối tăm, Phù Ly bị hệ thống giao thông phức tạp của Đế đô làm cho hoa mắt chóng mặt. Cậu thọc tay vào túi quần, lôi ra một đoạn nhánh cây Mê Cốc nắm trong tay. Cậu gõ nhẹ vào đầu cành thì cành cây cong lại, chỉ về một hướng.
Nhánh Mê Cốc dường như chỉ cho Phù Ly một con đường tắt, nên những đoạn đường đi qua đều rất hẹp, hầu như không có bóng người.
Bịch.
Khi một người đột nhiên ngã nhào xuống trước mặt, Phù Ly dừng bước, cúi người nhìn một cái.
Đây chẳng phải là người hôm nọ vừa trao tiền thưởng cho cậu sao, sao lại từ trên cao ngã xuống thế này? Cậu ngước mắt nhìn lên, trên tường rào có một gã dáng người lực lưỡng đang đứng, đôi mắt tỏa ra tia sáng đỏ quỷ dị.
“Chạy mau!” Trương Kha nhận ra Phù Ly, anh gồng hết sức tàn đứng dậy, chắn trước mặt Phù Ly: “Cậu không phải đối thủ của hắn đâu.”
“Đứa nào cũng không được đi, ở lại làm bữa tối cho ta hết.” Tà yêu phát ra tiếng cười khoái trá. Hắn nhảy xuống từ tường rào, trên gương mặt đầy lông trắng muốt vẫn còn dính vệt máu tươi.