Đến nội dung chính

Chương 25

admin 2.205 Chữ Cài Đặt

Những ngày sau đó, Dương Xán dường như đột nhiên thay đổi.

Vẻ ngoài mờ ảo của quá khứ đã biến mất, thay vào đó là sự đồng hành thường trực. Khi Tưởng Du đọc sách ngoài hành lang thì nàng sẽ kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh, giả vờ nghịch một cành cây nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Tưởng Du, khi Tưởng Du đi dạo trong vườn thì nàng sẽ chạy đến trước thị nữ để đẩy xe lăn, đầu ngón tay thỉnh thoảng còn chạm vào mu bàn tay của Tưởng Du cũng đủ để nàng âm thầm thích thú hồi lâu, ngay cả cái nhíu mày nhẹ của Tưởng Du khi uống thuốc cũng được quan sát một cách nghiêm túc lạ thường, như thể đôi lông mày nhíu chặt ấy ẩn chứa một trí tuệ sâu xa nào đó.

Nàng đã thỏa hiệp với chính mình, bất kể địa vị hay cấm kỵ nào, chỉ cần được ở bên Tưởng Du như thế này là đủ rồi.
Sự bám dính này thậm chí còn thu hút cả sự chú ý của Phó thúc.

Một buổi sáng nọ, Phó thúc bưng tổ yến mới hầm vào sân, tình cờ gặp Dương Xán đang ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Tưởng Du, đang cẩn thận cài một bông hoa tử đằng mới hái lên tóc Tưởng Du. Tưởng Du hơi nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Ánh nắng chiếu xuống hai người, ấm áp và ngọt ngào như một bức tranh được tẩm mật ong.

“Khụ khụ.” Phó thúc cố ý hắng giọng.

Dương Xán giật mình và cảm thấy tội lỗi liền vội vàng rụt tay lại, hai má đỏ bừng. Nàng vội vàng đứng dậy ngượng ngùng đứng sang một bên, trông như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Tuy nhiên, Tưởng Du vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa tử đằng, hờ hững liếc nhìn Phó thúc: “Đặt xuống đây.”
“Vâng, thưa điện hạ.” Phó thúc đặt bát súp yến xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Nhìn thấy Dương Xán đỏ mặt, ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên nhưng lại thấy ánh mắt tinh nghịch của Tưởng Du, ông hiểu ý liền cúi chào rồi rời đi. Bầu không khí giữa hai đứa trẻ này ngày càng khác lạ.

Sau khi Phó thúc rời đi, phía hành lang lại trở nên im lặng. Tay Dương Xán khẽ nắm chặt. Cảm giác chạm vào mái tóc mềm mại như mây của Tưởng Du khiến tim nàng lại loạn nhịp.

“Ngồi đi.” Tưởng Du bình tĩnh nói, chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh. Nhưng vành tai ửng hồng của nàng vẫn không thoát khỏi sự chú ý của Dương Xán.

Dương Xán ngồi xuống theo lời của nàng nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía môi Tưởng Du. Mấy ngày nay, đôi môi ấy luôn nở một nụ cười nhẹ, khiến lòng nàng ngứa ngáy. Ý nghĩ về “một nụ hôn nữa” cứ ám ảnh nàng suốt cả ngày bỗng trỗi dậy, khiến nàng phải nhéo mạnh vào đùi mình để kìm nén.
Nhận ra được ánh mắt của Dương Xán, tay cầm bát súp Yến của nàng hơi khựng lại. Ánh mắt của thiếu niên này càng lúc càng trực diện như lưỡi câu, khiến nàng bất an nhưng kỳ lạ thay… nàng lại thấy thích thú khi nhìn thấy Dương Xán như thế này.

“Hôm nay ngươi muốn học huyệt đạo nào?” Nàng hỏi một cách thản nhiên, cố gắng chuyển chủ đề.

Dương Xán chợt trở về thực tại, hai má ửng hồng. “Cái gì cũng được, cái gì cũng được. Ngươi dạy gì ta cũng học.” Tưởng Du nhìn vẻ ngoan ngoãn của nàng, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Nàng đặt bát súp yến xuống, cầm cuốn sách y khoa trên bàn lên rồi nhẹ nhàng lật sang một trang, đầu ngón tay dừng lại trên hình minh họa: “Huyệt này dùng để khai thông kinh lạc, có lợi cho việc phục hồi chân…”

Giọng nàng nhẹ nhàng như suối chảy nhưng Dương Xán lại không nghe rõ được những gì nàng nói. Ánh mắt nàng dừng lại trên đầu ngón tay thon dài trắng trẻo của Tưởng Du, móng tay được cắt tỉa gọn gàng như một bức tranh tinh xảo trên nền giấy ố vàng. Nàng chợt nhớ đến vòng eo mềm mại mà mình đã chạm vào khi đỡ nàng dậy hôm đó, cảm giác mềm mại ấy khiến cổ họng nàng thắt lại.

“Ngươi nhìn đi đâu vậy?” Tưởng Du đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Dương Xán.

“Không, ta không nhìn gì cả!” Dương Xán vội vàng cúi đầu, vành tai đỏ bừng nói: “Ta đang nhìn huyệt đạo!”

Thấy nàng rõ ràng đang cố tình che giấu sai lầm, Tưởng Du cuối cùng cũng nhịn không được cười khẽ. Tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại như lông hồng lướt qua tim khiến tim Dương Xán đập thình thịch.

Nàng ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tươi cười của Tưởng Du. Đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, mà là một luồng sáng lấp lánh, như những vì sao vỡ vụn. Đột nhiên, nàng lấy hết can đảm, khàn giọng hỏi: “Tưởng Du, môi ngươi…môi ngươi hôm nay hình như đỏ hơn bình thường.”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng nàng không khỏi giật mình, thật muốn cắn đứt lưỡi mình ngay tức khắc.

Nụ cười của Tưởng Du lập tức cứng đờ, hai má nàng ửng đỏ, ngay cả cổ cũng hơi đỏ lên. Nàng đột nhiên quay mặt đi cầm lấy bát súp yến uống một ngụm lớn để cố gắng che giấu vẻ mặt bối rối. Giọng nói của nàng mang theo chút ngượng ngùng khó nhận ra: “Ngươi… ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?” Thấy vẻ ngượng ngùng hiếm hoi của nàng tim Dương Xán càng đập loạn xạ, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui thầm kín. Ngay cả Tưởng Du cao quý, lạnh lùng cũng có thể ngượng ngùng đến vậy.

Một vài cánh hoa tử đằng rơi xuống từ hành lang bám vào vai Dương Xán. Nhìn đôi tai đỏ ửng của Tưởng Du trước mặt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: “Chỉ cần ở bên cạnh nàng như thế này, cũng rất vui vẻ rồi.”

Bàn tay đang cầm bát súp yến của Tưởng Du hơi siết chặt, đầu ngón tay nàng lạnh như băng nhưng trong lòng lại tràn ngập một thứ gì đó ấm áp và mềm mại. Nàng lén ngước lên bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Dương Xán, sự mãnh liệt ẩn chứa trong đó khiến nàng bối rối nhưng lại không nỡ rời mắt.

Hoa tử đằng dưới mái hiên đang rơi xuống một cách nhẹ nhàng, tinh tế và vương vấn. Dương Xán vẫn còn ngượng ngùng vì câu: “Nói nhảm nhí gì vậy?” của Tưởng Du, nàng cúi đầu lấy tay búng nhẹ vào chân mình, bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Phó thúc vang lên từ ngoài viện.

“Công chúa, Hạ công tử ở Đình Phong lâu đã đến. Hắn nói có chuyện quan trọng cần báo cáo.” Giọng Phó thúc vang lên, pha theo một chút thận trọng.

Vẻ mặt ửng hồng của Tưởng Du vẫn chưa phai nhưng ánh mắt nàng lập tức tối sầm lại rồi trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày: “Bảo hắn đợi ở sảnh phụ.”

“Vâng.”

Dương Xán ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Tưởng Du, tim nàng đập thình thịch: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Tưởng Du lạnh lùng nhìn nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa tử đằng trên tóc, giọng điệu khó đoán: “Chỉ là hồi âm theo lệ thường từ Đình Phong lâu thôi. Ngươi đợi ở đây, ta sẽ quay lại ngay.”

Động tác của nàng vẫn uyển chuyển như lúc xoay xe lăn, nhưng khi Dương Xán nhìn bóng nàng khuất dần sau góc hành lang, nàng cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu trong bóng dáng ấy khiến nàng bất an.

Trong sảnh phụ, Hạ Phong mặc một chiếc áo bào màu lam, cung kính cúi chào Tưởng Du: “Công chúa.”

“Nói đi.” Tưởng Du nói rồi ngồi xuống, đầu ngón tay đặt trên tay vịn xe lăn, các khớp ngón tay nàng vô thức siết chặt.

“Theo lời dặn của công chúa, thần đã điều tra kỹ lưỡng vụ án cũ của nhà Dương tướng quân.” giọng Hạ Phong cực kỳ trầm: “và phát hiện ra rằng vào đêm trước cuộc vây hãm phủ tướng quân mười sáu năm trước, một bức mật thư đã được gửi từ phủ đến Tể tướng đương nhiệm Thương Mưu.” Tay Tưởng Du càng siết chặt tay vịn hơn.

Thương Mưu là cậu ruột của ngũ hoàng tử Tưởng Trí, qua nhiều năm đã nhờ vào sự sủng ái của Tưởng Trí đối với Hoàng đế, quyền lực của ông trong triều đình ngày càng được củng cố.

“Còn có chứng cứ nào khác không?”

“Hiện tại, chỉ còn lại dấu vết của mật thư.” Hạ Phong ngừng lại, giọng điệu trở nên nặng nề: “Mấy năm nay Thương Mưu hành động rất thận trọng. Những người liên quan lúc đó hoặc đã rời kinh thành từ lâu, hoặc sống không quá ba năm. Ta nghi ngờ chứng cứ vu oan cho Dương tướng quân tội phản quốc phần lớn là do hắn ta bịa đặt.”

Tưởng Du im lặng một lúc. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt nàng nửa sáng nửa tối, làm che khuất đi biểu cảm của nàng hiện tại. Ngũ ca của nàng là Tưởng Trí, hắn vẫn luôn bất hòa với nàng. Nếu Thương Mưu thực sự có liên quan đến vụ thảm sát nhà Dương tướng quân thì thế lực đứng sau vụ việc này phức tạp hơn nàng tưởng rất nhiều.

“Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ.”

Nàng chậm rãi nói, giọng lạnh như băng: “Nhất là với Dương công tử, tuyệt đối không được để lộ.”

Hạ Phong hơi ngừng lại, rồi hắn hiểu ra: “Ta hiểu. Dương công tử là người thẳng thắn, nếu phát hiện ra có thể sẽ hành động bộc phát.”

“Ừm.” Tưởng Du nhắm mắt lại, nhớ lại ánh mắt không giấu giếm được điều gì của Dương Xán, nhớ lại sự cố chấp của nàng khi dám một mình xông vào Đình Phong lâu điều tra án, lòng nàng dâng lên một tia lo lắng: “Điều tra án phải cẩn thận. Thương Mưu có rất nhiều gián điệp, đừng để bọn họ phát hiện.”

“Vâng, thưa điện hạ.”

Sau khi Hạ Phong rời đi, Tưởng Du vẫn ngồi ở sảnh phụ một hồi lâu. Cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay lan tỏa khắp huyết quản. Nàng nhớ lại ánh mắt nóng bỏng của Dương Xán khi nhìn nàng lúc trước, nhớ lại cái kiểu ngốc nghếch luôn liếc nhìn môi nàng, bỗng cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm nặng nề.

Ngũ ca hiện đang được Hoàng đế sủng ái, Thương Mưu có mối quan hệ sâu sắc trong triều đình. Nếu Dương Xán gặp phải hắn lúc này chẳng khác nào ném trứng vào đá.

Khi nàng lăn xe trở về đại viện Dương Xán vẫn đang ngồi xổm trên hiên nhà, tay nắm chặt một cánh hoa tử đằng. Thấy nàng trở về Dương Xán vội vàng đứng dậy, ánh mắt thoáng chút lo lắng: “Ngươi ổn không?” Tưởng Du liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, rồi đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng phủi một cánh hoa rơi trên vai. Vừa chạm vào đầu ngón tay, Dương Xán liền rụt tay lại như bị bỏng, hai má lại ửng hồng lên.

“Không có gì đâu.” Tưởng Du rụt tay lại, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ trầm ngâm sâu sắc: “Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi.”

Nàng không muốn lừa dối nhưng lúc này, đây có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ nàng.

Dương Xán nhìn nàng với vẻ nghi ngờ, cảm thấy nàng đã nán lại ở sảnh phụ quá lâu, đủ để che giấu nỗi lo lắng trong lòng. Nhưng nhìn vào đôi mắt có vẻ bình tĩnh của Tưởng Du, nàng lại nuốt câu hỏi đang chực chờ ở đầu lưỡi xuống, nàng cũng không muốn đẩy Tưởng Du vào thế khó.

Gió lại nổi lên trên hiên nhà cuốn theo vài cánh hoa rơi xuống giữa hai người. Dương Xán nhìn những bông hoa tử đằng vẫn còn tươi thắm trên mái tóc Tưởng Du, chợt cảm thấy có lẽ mình không cần biết tất cả mọi thứ, chỉ cần ở bên cạnh nàng là đủ.

Tưởng Du nhìn người trước mặt như vậy nàng lại cúi đầu, đầu ngón tay vô thức lướt qua những cánh hoa, nỗi lo lắng càng thêm sâu sắc. Vụ án mười sáu năm chưa phá, ván cờ phức tạp này cuối cùng nàng vẫn phải bảo vệ thiếu niên ngốc nghếch này khỏi những tổn thương tiếp theo.