“Được rồi, trò chơi này cũng đã phá đảo rồi. Tôi là streamer game Úc Dạ Bạc, nếu yêu thích thì các bạn có thể nhấn theo dõi, hẹn gặp lại vào buổi livestream lần sau.”
Livestream suốt cả một buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn thành trò chơi này, Úc Dạ Bạc uể oải ngáp một cái. Ngón tay thon dài của cậu gõ linh hoạt trên bàn phím để thoát game. Ngay khi định tắt máy xuống dòng, trên màn hình bỗng hiện lên hàng loạt bình luận nhảy ra như vũ bão.
[A a a a a! Dụ Viên ơi, Dụ Viên QAQ, đừng đi mà, nói thêm vài câu nữa đi!! Tôi vẫn chưa nghe giọng của cậu đã đâu!]
[Chao ôi, đã một giờ trưa rồi á? Sao tôi cứ cảm giác mới trôi qua có mười phút nhỉ. Từ hồi xem livestream của Chíp Chíp, tôi chẳng còn sợ game kinh dị nữa rồi!]
[Anh Úc! Cái đồ tra nam này! Có phải anh lại quên mất còn chuyên mục bốc thăm câu hỏi của fan và giao lưu rồi không hả!]
Câu này vừa thốt ra, tất cả người hâm mộ đều sực nhớ lại, thi nhau gửi bình luận:
[Đúng rồi đúng rồi, mau lên đi!]
[Tra nam, đừng có hòng chạy trốn!]
[Huhu, đồ tra nam, anh thật vô tình, anh thật lạnh lùng!]
[Dụ Viên, Dụ Viên ơi, hôm nay hát một bài đi, tôi sẽ tặng cậu 100 đóa hoa hồng!]
Vừa dứt lời, quả thực có người đã tặng ngay 100 đóa hoa hồng thật.
“Tra nam” họ Úc vô cùng cảm động nhưng vẫn từ chối: “Xin lỗi nhé, hôm nay tôi còn có việc khác, để buổi livestream lần sau tôi sẽ hát bù vậy…”
… Nếu như còn có lần sau.
Cậu bổ sung thêm một câu trong lòng.
Các fan vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi:
[Đồ tra nam! Nói đi, lần này anh lại định tìm cái cớ gì nữa đây?]
Úc Dạ Bạc thở dài một tiếng, bưng chiếc cốc bên cạnh lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó hắng giọng, dùng tông giọng chân thành 100% để trả lời: “Trong điện thoại của tôi có một con nữ quỷ, cô ta lại đang đòi mạng tôi rồi.”
Đám fan hâm mộ tức thì bình luận:
[?]
[Đệt, anh Úc, anh đúng là cái đồ siêu cấp tra nam lãnh khốc vô tình. Cứ đến giờ là offline, để trốn livestream mà ngay cả lý do quỷ quái này cũng nghĩ ra được luôn hả? Tôi chuẩn bị “hu hu hu” khóc cho anh xem đây!]
“Đại tra nam” họ Úc không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu phớt lờ cả một bầu trời “hu hu hu” níu kéo, lạnh lùng dứt khoát tắt livestream rời đi.
Khi máy tính vừa tắt, màn hình tối đen phản chiếu một gương mặt vô cùng nổi bật, ngũ quan góc cạnh, mày mắt tinh xảo, ngay cả đôi mắt phượng đẹp đẽ cũng mang màu trà nhạt cực kỳ hiếm thấy, trông giống như những viên bi thủy tinh bán trong suốt lấp loáng ánh nước, sáng rỡ và trong trẻo, chỉ có điều thần sắc lại có chút uể oải.
Làn da của cậu cũng tái nhợt đến mức gần như trong suốt, sắc môi rất nhạt lộ ra vẻ bệnh tật.
Cậu châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, hàng mi rủ xuống, thơ thẩn nhìn vào màn hình đen ngòm một hồi. Làn khói trắng từ từ làm mờ đi đường nét gương mặt cậu. Sau một lúc lâu, cậu thở dài một tiếng đầy u ám rồi dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn bên cạnh.
Đúng là tạo nghiệt mà.
Cậu cam chịu cầm lấy chiếc điện thoại vốn đã rung liên tục suốt mấy chục phút đồng hồ. Sau khi mở khóa, ngón tay cậu hơi mang vẻ kháng cự mà nhấn vào biểu tượng màu đỏ máu có tên “App Nhiệm Vụ Kinh Dị” trên màn hình.
Nhìn bề ngoài, cái gọi là Nhiệm Vụ Kinh Dị này trông giống như một ứng dụng trò chơi thông thường, chỉ có điều tông màu trắng đỏ hơi đập vào mắt. Sau khi nhấn vào, bên dưới hiển thị ba lựa chọn:
[Nhiệm vụ] [Tin nhắn] [Thông tin cá nhân].
Trong đó, mục [Tin nhắn] có một thông báo đỏ rực hiển thị 99+.
Gương mặt Úc Dạ Bạc cứng đờ, cậu còn cảm thấy kháng cự hơn cả lúc nãy khi nhấn mở nó ra. Bên trong, một ảnh đại diện đen kịt đang nhảy lên điên cuồng. Khoảnh khắc vừa bấm vào, vô số tin nhắn y hệt nhau đồng loạt hiện ra!