Chiếc túi thu thập mà nàng phải mạo hiểm cả tính mạng để giữ lại tuột khỏi tay bay mất, thay vào đó là cánh tay của người đồng bạn xa lạ. Kéo theo một người đã mất đi áo năng lượng, tốc độ của nàng đột ngột chậm hẳn lại. Chiến hạm vận tải dù gần trong gang tấc nhưng tựa hồ cách xa cả một chiều không gian. Con số màu đỏ tươi bên cửa khoang tàn khốc đếm ngược: “5, 4, 3…”
Đột nhiên, người đồng bạn kia nắm chặt lấy cánh tay nàng, hung hăng giật mạnh nàng về phía sau rồi mượn lực tuột ra. Tiếp đó, ngực nàng bị bồi thêm một cú đạp trời giáng, cả cơ thể lảo đảo bay ngược xuống phía dưới.
Nhờ hai luồng phản lực này, một bóng người giống như được gắn thêm máy gia tốc, lao vọt vào cửa khoang. Chính là người đồng bạn vừa được nàng cứu mạng.
“Tính toán như vậy, quả thật vô cùng chính xác, nhưng đây là thù lao cho việc cứu người của ta sao, là lý do để ta bị vứt bỏ sao?!” U73952 cảm thán, khóe mắt hơi ươn ướt.
Những bóng người lác đác bay xẹt qua sát người nàng, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu cứu của nàng, dù cho nàng vẫn còn năng lượng, dù cho đó là những đồng bạn có cấp bậc thấp hơn nàng.
Nàng trơ mắt nhìn cửa khoang khép lại ngay trước mắt. Chiến hạm vận tải hóa thành một luồng sáng, trong chớp mắt đã biến mất không tung tích. Bóng tối vô tận bao trùm lấy nàng. Biết rõ chẳng còn ý nghĩa gì, nàng vẫn liều mạng giãy giụa, phải đến khoảnh khắc này, nàng mới nhận ra, dù có phải sống cô độc hai mươi năm, nàng vẫn không muốn vứt bỏ sinh mệnh bán cơ khí này.
Giữa không gian tĩnh mịch, âm thanh cảnh báo lại một lần nữa vang lên: “Năng lượng sắp cạn kiệt…”
Nàng sức cùng lực kiệt nhắm nghiền mắt lại, không hề nhìn thấy một hố đen vô biên vô tận đang nuốt chửng cơ thể nhỏ bé như hạt bụi của mình vào trong bụng.
Cánh đồng tuyết mênh mông liếc mắt nhìn không thấy bến bờ. Gió lạnh thấu xương tàn sát bừa bãi cướp đi sinh mệnh, khiến cho mảnh đất vốn đã hoang vu nay lại càng thêm thê lương.
Ưng Dũng vội vã bay lượn. Đôi cánh đen khỏe khoắn sải rộng hơn mười mét của hắn trên cánh đồng tuyết bao la này cũng chỉ để lại được một cái bóng nhỏ xíu. Nếu không thể quay về tổ trước khi mặt trời lặn để ăn chút gì đó sưởi ấm, hắn sẽ biến thành một bức tượng băng giữa đêm tối buốt giá.
Một cơn gió thổi qua, trên nền tuyết cách đó không xa lộ ra một khối nhô lên nho nhỏ.
Ưng Dũng do dự một chút, nhưng vẫn phát ra một tiếng ưng khiếu vang dội: “Ngươi là ai?”