Những lời Tiết Phùng Châu nói lúc rời đi đã khiến Tô Thầm kinh hồn bạt vía suốt một đêm. Sau khi ngủ được nửa giấc, cậu thầm nghĩ chắc mình thật sự bị hắn dọa cho ngu người rồi.
Khoảng cách từ chùa Bạch Mã đến thành Vọng Kinh không hề ngắn. Tiết Phùng Châu thân mang chức quan, lại nắm giữ binh quyền, hoàng đế sao có thể cho phép hắn tự ý rời kinh đến chùa Bạch Mã được chứ?
Tô Thầm bước ra khỏi thiền phòng, đi qua cây ngô đồng khô héo, xuyên qua cổng vòm rồi một mạch đi đến đại điện của chùa Bạch Mã.
Trong đại điện, những tín đồ đến dâng hương bái Phật đang quỳ trên bồ đoàn, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Tô Thầm liếc mắt một cái, chỉ thấy một vị hòa thượng trẻ tuổi đang đứng ở một bên.
Tô Thầm nhanh nhẹn bước về phía vị hòa thượng đó. Vị hòa thượng vừa giải quẻ xong cho một tín đồ thì đưa cho người đó một tấm thẻ cầu nguyện để đi treo.
Vị tín đồ đó nhìn Tô Thầm, đáy mắt lộ ra vài phần kinh diễm và tò mò. Vị hòa thượng khẽ ho một tiếng nhưng tín đồ đó không nhận ra người ta là đang nhắc nhở mình.
Mãi cho đến khi vị hòa thượng kia niệm một tiếng Phật hiệu, cắt ngang ánh mắt của người đó. Vị tín đồ đó mới vội vàng thu lại ánh mắt rồi có chút ngượng ngùng mà cười với Tô Thầm.
Ánh mắt của người đó chỉ đơn thuần là thưởng thức, mà ánh mắt như vậy Tô Thầm đã gặp rất nhiều ở chùa Bạch Mã. Cậu không cảm thấy bị mạo phạm nên cũng mỉm cười đáp lại.
Vị tín đồ đó cười nhận lấy thẻ cầu nguyện rồi nói: “Cảm ơn Không An đại sư.”
Không An niệm Phật hiệu rồi mỉm cười nhìn tín đồ rời đi, lúc này hắn ta mới nhìn sang Tô Thầm: “Tiểu sư đệ sao lại qua đây?”
Tô Thầm nói: “Hôm qua đệ đến nhưng không gặp được sư phụ, đương nhiên sáng nay đệ phải đến thăm người.”
“Sư phụ hiện đang tiếp khách quý.” Không An nói: “Nếu đệ muốn gặp người, chắc phải đợi một lúc.”
“Không sao, đệ không vội.” Tô Thầm đưa tay lấy ống xăm trong tay Không An: “Sư huynh, để đệ.”
Không An không tranh với Tô Thầm, hắn ta nói: “Đệ ngồi xuống cạnh ta đi, hôm nay tín đồ đông lắm, lát nữa đệ chịu không nổi đâu.”
Tô Thầm hỏi: “Vậy huynh ngồi ở đâu?”
“Đây cũng là một cách tu hành, đệ cứ ngồi đi, không cần lo cho ta.”
Tô Thầm ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu cúi đầu nhìn kinh văn chép tay trên bàn, hơi nghiêng đầu: “Sư huynh, nét chữ này trông như của đệ vậy.”
“Là của đệ đó.” Không An liếc nhìn một cái rồi nói: “Sư phụ nói đệ đã quay về cõi trần, sau này không cần chép kinh nữa… Ta thấy dáng vẻ của người lúc đó luyến tiếc lắm, nên đã tự ý thu hết kinh văn đệ nộp lên, định đóng thành sách rồi đưa cho người.”
Tô Thầm nói: “Đệ vẫn có thể chép tiếp mà, dù sao cũng giúp đệ tĩnh tâm.”
Một tín đồ đến trước mặt Tô Thầm xin xăm rồi đưa cho cậu. Tô Thầm vội đưa thẻ xăm cho Không An, cậu cười với vị tín đồ đó: “Xin lỗi, ta không biết giải quẻ.”
Vị tín đồ đó có một đôi mắt tam bạch, gã ta nhìn Tô Thầm một giây rồi lại nhìn sang Không An, giọng nói khàn khàn như bị khói hun qua: “Hắn ta không phải người trong Phật môn sao?”
“Thí chủ, An Nhiêu là đệ tử tại gia, hơn nữa nay đã về nhà rồi.” Không An giải thích.
“Vậy hắn ta là ai?”
Không An nhìn vị tín đồ đó hai giây rồi mỉm cười: “Là tiểu đệ tử của Tuệ Giác đại sư, tiểu sư đệ của bần tăng.”
Vị tín đồ đó không nói gì nữa mà quay người rời đi, ngay cả quẻ xăm cũng không giải.
Tô Thầm khẽ chau mày: “Sư huynh, người đó…”
“Nói mới nhớ.” Không An ngắt lời Tô Thầm: “Lần này đệ trở về, đệ thay đổi nhiều lắm.”
“Thay đổi nhiều lắm sao?” Sự chú ý của Tô Thầm bị chuyển hướng, cậu nhất thời có chút mờ mịt: “Thay đổi ở đâu ạ?”
“Có thêm chút sức sống.” Không An nói: “Trước đây, cảm giác đệ mang lại cho người khác luôn rất nhẹ, cứ phiêu đãng không chạm được xuống mặt đất.”
Nói đơn giản, chính là Tô Thầm đã có thêm cảm giác của một người sống.
Tô Thầm: “…”