“Xuân Phong Các?” Tô Thầm nhìn tấm biển phía trên đọc một lượt rồi đột ngột quay đầu nhìn Lộ Cảnh Hủ: “Huynh đưa ta đến thanh lâu?”
“Đừng nghĩ bậy.” Lộ Cảnh Hủ nói: “Ta chỉ đưa đệ đến nghe một khúc nhạc, thư giãn một chút thôi.”
“Ta không đi.” Tô Thầm lùi lại một bước, cậu cau mày nói: “Lộ Quan Nam, nếu huynh thích thì huynh cứ đi đi, đừng kéo ta theo.”
“Không phải ta thích, bên trong thật sự không có những thứ lộn xộn đó đâu, các cô nương trong đó đều là bán nghệ không bán thân.” Lộ Cảnh Hủ vừa giải thích vừa kéo Tô Thầm đi vào trong: “Nơi này rất yên tĩnh, đệ thả lỏng đi.”
“Lộ Quan Nam!” Tô Thầm gằn từng chữ: “Ta! Không! Đi!”
“Đây là định đi uống rượu hoa à?” Một giọng nói cười như không cười vang lên từ bên cạnh: “Kéo kéo đẩy đẩy ngay trước cổng Xuân Phong Các… Lộ đại nhân làm xong công vụ cả rồi sao?”
Lộ Cảnh Hủ hơi cau mày: “Tiết Tướng quân… sao ngươi lại ở đây?”
“Các ngươi có thể ở đây, tại sao ta lại không thể?”
Cùng với câu nói đó, nam nhân với thân hình cao lớn sải một bước, hắn dùng hai ba bước đã dừng lại bên cạnh Tô Thầm. Lớp áo giáp tỏa ra mùi kim loại khiến Tô Thầm không kìm được mà lùi lại một bước.
Lạnh quá.
Tô Thầm bất giác cảm thấy lành lạnh sống lưng.
Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Phùng Châu – người vốn đã rời phủ Trưởng Công chúa để đi làm công vụ, giờ lại đang đứng đó cùng hai người phía sau với vẻ mặt không thể đoán được.
Nhưng đôi mắt đen láy kia của hắn lại đang dán chặt vào mặt cậu.
“Tiểu công tử muốn uống rượu hoa không?”
Tô Thầm lại lùi một bước, ra vẻ trấn tĩnh: “Chuyện này hình như không liên quan đến Tiết Tướng quân.”
“Nếu tiểu công tử muốn uống rượu hoa, ta mời ngươi uống.” Tiết Phùng Châu cúi đầu xuống nhìn thiếu niên có dung mạo tú lệ nhưng tái nhợt trước mặt: “Còn nếu tiểu công tử không muốn uống, thời tiết lạnh giá thế này, ta đưa ngươi về phủ Thừa tướng.”
Lộ Cảnh Hủ cau mày: “Triêu Triêu đi cùng ta, dù có phải đưa về thì cũng nên là ta đưa đệ ấy, không phiền đến Tiết Tướng quân.”
Tiết Phùng Châu đến một cái liếc mắt cũng không cho Lộ Cảnh Hủ: “Nếu Lộ đại nhân thật sự ngoan ngoãn đưa tiểu công tử về phủ Thừa tướng, thì lúc này bản tướng đã không gặp tiểu công tử ở đây rồi.”
“Ta…”
Thấy Lộ Cảnh Hủ còn định nói gì đó, Tiết Phùng Châu lại ngắt lời cậu ấy: “Ta nghe nói sức khỏe của tiểu công tử không tốt, vậy mà Lộ đại nhân còn dẫn tiểu công tử đến nơi thế này, không biết là có dụng ý gì.”
Tô Thầm khẽ nhướng mày: “Tiết Tướng quân, trông các ngài vẫn còn việc, ta và Quan Nam cùng về phủ là được, không phiền ngài.”
Lộ Cảnh Hủ nói: “Được rồi Triêu Triêu, chúng ta đi thôi.”
Cậu ấy kéo Tô Thầm một cái: “Về phủ.”
Tô Thầm lịch sự gật đầu với Tiết Phùng Châu rồi quay người cùng Lộ Cảnh Hủ lên xe ngựa.
Tiết Phùng Châu đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc xe ngựa ngày một đi xa, đáy mắt hắn là một màu đen kịt.
“Tướng quân.”
Giọng Tiết Phùng Châu lạnh lẽo: “Đi điều tra Lộ phủ, tra Lộ Thân trước, sau đó tra Lộ Cảnh Hủ… Lộ Cảnh Hủ này vừa vào Hộ bộ chưa có chức quyền gì, vậy thì bắt đầu từ những người trên hắn ta. Ta không muốn thấy hắn ta sống thoải mái như vậy.”
Tô Thầm vốn định nói với Tô Ý về chuyện của Tiết Phùng Châu, nhưng mấy hôm liền, hễ cậu đi ngủ thì Tô Ý vẫn chưa về, đến lúc cậu thức dậy thì ông đã đi thiết triều từ sớm.
Vả lại, phía Tiết Phùng Châu cũng không có động tĩnh gì nên cậu đành tạm gác lại chuyện này.
Gần đến Tết, cả phủ trên dưới đều tất bật, chỉ riêng Tô Thầm vẫn nhàn rỗi.
Cậu tựa người bên cửa sổ, tay cầm cuốn thoại bản mà Tùy Ý mới mua cho đọc say sưa.