“Hừ, loại tâm địa nhỏ nhen này, bổn cung thấy nhiều trong cung rồi.”
“Chỉ có muội ngốc nghếch. Bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.”
Tạ Đan Linh dùng ngón tay chọc mạnh vào trán nàng, khẽ hừ nói: “Về sau muội không được chơi với nàng ta nữa, biết không?”
Cố Tri Thước hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng, nổi lên một tầng hơi nước mỏng, bày tỏ: “Về sau ta chỉ chơi với một mình Đan Linh biểu tỷ!”
Như vậy mới đúng chứ! Mắt phượng Tạ Đan Linh cong cong, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn: “Cũng không trách muội, muội đang thủ hiếu không ra ngoài nhiều, lại có kế mẫu của muội quản gia, nắm giữ tai mắt, sao có thể biết được hai người bọn họ dính nhau như sam.”
Nàng ấy tự giác bọn họ đã làm hòa, liền thân mật gọi nhũ danh của Cố Tri Thước: “Yêu Yêu à, vừa rồi phụ hoàng đã ban thưởng cho Tam hoàng huynh một đôi kiếm tam xích khảm bảo, Chu Lục lang ở đó ồn ào nói muốn Tam hoàng huynh thử kiếm. Tam hoàng huynh đáp ứng, nói là kiếm tốt như vậy, chỉ thử một mình quá nhàm chán, liền mời Quý Nam Kha cùng đi múa kiếm.”
Nói đến đây, Tạ Đan Linh khẽ hừ một tiếng.
Lúc nghe tiểu cung nữ báo tin, Tạ Đan Linh tức điên người.
Ở tiết Thiên Thu mà Tạ Cảnh còn phô trương như vậy, sợ người khác không biết hắn ta đã có người trong lòng, quả thực là giẫm bẹp mặt mũi tiểu biểu muội dưới đất.
Tạ Đan Linh sao có thể nhịn được!
“Ở ngay phía trước, ta dẫn muội đi!”
Tạ Đan Linh kéo tay nàng tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh, cả hai đã nhìn thấy một đình bát giác khảm đầy bảo thạch trên mái.
Những viên bảo thạch này, từng viên một đều được mài giũa chỉ nhỏ bằng hạt đậu nành, trải đầy, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng ngũ sắc cũng phản chiếu lên người Quý Nam Kha đang cầm kiếm múa.
Nàng ta dáng người yểu điệu, vũ điệu nhẹ nhàng.
Đầu kiếm khẽ rung động, bảo thạch trên chuôi kiếm ánh sáng tứ phía, khiến nàng ta diễm lệ bức người, vừa kiều diễm vừa mị hoặc, loại mị hoặc từ trong xương cốt này khiến ngũ quan hơi lạnh lùng của nàng ta cũng trở nên rực rỡ.
Thân kiếm va chạm, phát ra âm thanh giòn tan, thân hình Quý Nam Kha và Tạ Cảnh đan xen mà qua, ánh mắt hai người quấn quýt vào nhau, dường như liếc mắt đưa tình.
Tạ Cảnh đặt toàn tâm toàn ý trên người Quý Nam Kha, ngay cả hai người Cố Tri Thước đi vào cũng không chú ý.
“Hừ.” Tạ Đan Linh khoanh tay trước ngực, ghé tai nói nhỏ với tiểu biểu muội: “Thì ra, cái này gọi là không vượt quá giới hạn?”
Giọng nói của nàng ấy không nhẹ không nặng, tiếng sáo dừng lại, Chu Lục lang do dự buông sáo xuống, cùng những người khác đứng dậy hành lễ.
“Tham kiến Ngũ công chúa.”
Chu Lục lang cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, cô mẫu ruột của hắn là Trân tần trong cung.
Không chỉ có hắn, ở đây, đa số đều là cháu trai cháu gái của các phi tần trong cung, phụ thuộc Hoàng hậu.
Kiếp trước sau khi Tạ Đan Linh xảy ra chuyện, miễn cưỡng nhặt về một mạng, từ đó về sau không còn tỉnh lại nữa.
Sau đó, bởi vì đình không được tu sửa kịp thời, khiến công chúa trượt chân ngã bị thương, Hoàng đế nổi trận lôi đình, từ trên xuống dưới Nội quan giám bị đánh chết mấy người.
Chuyện này cứ như vậy bỏ qua.
Cố Tri Thước không tin, cho dù thật sự là Tạ Đan Linh tự mình ngã, tại sao lại không có cung nhân phát hiện? Kéo dài đến tận tối mới tìm thấy người.
Cho dù là tiết Thiên Thu, trong cung bận rộn, nhưng cung nhân đều có phận sự riêng. Đừng nói là trong cung, cho dù là phủ đệ của người thường cũng không đến mức vì một thọ yến đã loạn đến mức có người ngã bị thương mà chậm chạp không phát hiện ra.