Đến nội dung chính

Chương 10

admin 724 Chữ Cài Đặt

“Hay là, một cô nhi sống ở Trấn Quốc Công phủ thì đã coi mình là cô nương của Quốc Công phủ rồi?”

“Cung nữ nội thị còn sống trong cung kìa, cũng đâu có coi mình là chủ tử.”

Đồng tử Quý Nam Kha đột nhiên co rút lại.

Nàng ta vốn kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng được những lời chế giễu như vậy.

Nàng ta đột nhiên mỉm cười, trước khi Tạ Cảnh lên tiếng bênh vực, lạnh lùng nói: “Một mình múa kiếm, luôn thiếu đi vài phần ý vị, không biết Ngũ công chúa có nguyện ý nể mặt…”

Nàng ta cầm kiếm làm động tác mời Tạ Đan Linh.

Tạ Đan Linh nhướn mày.

Nàng ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Quý Nam Kha, nghĩ đến vết sưng đỏ trên má biểu muội, tức giận không thể tả.

Rõ ràng bình tên đó là nhắm vào Quý Nam Kha.

Rõ ràng người bị thương không nên là Yêu Yêu!
Tạ Đan Linh uống cạn ly nước trái cây, đang định cầm kiếm đáp lại lời mời, Cố Tri Chước nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ấy.

Hai biểu tỷ muội từ nhỏ đã chơi cùng nhau, tâm ý tương thông, Tạ Đan Linh mím môi, nuốt lời nói xuống.

“Biểu tỷ Đan Linh muốn xem múa kiếm, xem ta là được rồi!”

Cố Tri Chước mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy cầm lấy thanh trường kiếm nạm ngọc trên bàn đá.

Kiếm ra khỏi vỏ, Cố Tri Chước dùng ngón tay vuốt ve thân kiếm.

Thanh kiếm này còn chưa được mài sắc.

Nàng múa một vòng kiếm đẹp mắt, cười nhẹ: “Kha biểu tỷ, mời!”

Chu Lục Lang do dự nhìn Tạ Cảnh, thấy hắn ta gật đầu, bèn đặt cây sáo ngọc lên môi.

Tiếng sáo vang lên, Quý Nam Kha vung kiếm lên, mỗi chiêu thức đều giống như tay áo tung bay, nhất cử nhất động, mềm mại uyển chuyển.

Tạ Cảnh nhìn nàng ta say đắm, ánh mắt tràn ngập tình ý, gần như sắp trào ra ngoài.
Choang!

Tiếng sáo dần cao, hai thanh kiếm đúng lúc này chạm vào nhau, âm thanh trong trẻo.

Trong tay Cố Tri Chước, kiếm chính là kiếm.

Kiếm là hung khí, có thể bảo vệ mạng sống, cũng có thể giết người.

Múa kiếm, nàng biết.

Múa kiếm sao, chưa học qua!

*Chơi chữ, câu trên (舞剑) là động từ + tân ngữ (múa kiếm là động từ), câu dưới (剑舞) là danh từ + danh từ (múa kiếm là danh từ, tức là điệu múa sử dụng kiếm)

Thế kiếm của nàng cực kỳ mạnh mẽ, vài đường đã phá vỡ bước nhảy và nhịp điệu của Quý Nam Kha. Âm thanh va chạm của hai thanh kiếm vang lên liên tục, khiến tiếng sáo cũng bị ngắt quãng, Chu Lục Lang thổi đến toát mồ hôi hột, gần như không nhớ nổi tiếp theo là điệu gì.

Tạ Cảnh nhíu mày, sắc mặt không vui.

Cố Tri Chước trước mặt hắn ta mà còn dám bắt nạt Kha Nhi như vậy, có thể thấy ngày thường ở Trấn Quốc Công phủ, Kha Nhi sống khổ sở đến nhường nào.
Tiếng sáo lại dừng lại, Cố Tri Chước hất văng thanh kiếm trên tay Quý Nam Kha, mũi kiếm “vù vù” rung nhẹ, thế kiếm sắc bén mang đến cho nàng ta một áp lực cực lớn.

Quý Nam Kha ánh mắt tối sầm, bước chân nhẹ nhàng lùi về phía sau.

Tư thế vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Cố Tri Chước nhìn chằm chằm vào lan can sơn đỏ phía sau Quý Nam Kha, ánh mắt trầm xuống.

Kiếp trước, để bảo toàn tính mạng, Chu Lục Lang biết gì nói nấy. Lúc đó, Quý Nam Kha đã là Thái tử phi của Đại Khải, Chu Lục Lang nói: “Ngũ công chúa khiêu khích Thái tử phi, Thái tử phi đại lượng cũng không tức giận còn chủ động mời nàng ta cùng múa, Ngũ công chúa đã đáp ứng. Có lẽ tâm trạng Ngũ công chúa không tốt, từng nhát kiếm đều hướng về phía mặt Thái tử phi. Sau đó, Thái tử phi bị ép đến mức đụng vào lan can, ai ngờ lan can lại đột nhiên gãy. Lúc đó, Thái tử phi sắp ngã xuống, may mà Thái tử kịp thời kéo nàng ta lại. Thái tử nổi giận, đã đẩy Ngũ công chúa xuống.”