Đến nội dung chính

Chương 1: Túi nhỏ tên Trúc Hàm Thước

admin 550 Chữ Cài Đặt

Ngày thứ Bảy tháng Bảy, mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, thiêu đốt cả con đường vắng vẻ dẫn vào khu biệt thự Hạ Uy. Dù mới chuyển đến, nhưng gia đình Trúc Hàm Thước đã cảm nhận rõ sự im lặng, lạnh lùng của nơi đây. Giữa những căn biệt thự lộng lẫy như lâu đài, ngôi nhà của họ trở nên đơn độc.

Trong mắt giới thượng lưu, gia đình họ chỉ là những “nhà giàu mới nổi” – một danh xưng đầy mỉa mai, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự khác biệt giữa họ.

Ba của Trúc Hàm Thước, Trúc Hùng, nhìn về phía trước, ánh mắt đượm buồn. Tuổi thơ của ông là một chuỗi ngày u ám bởi người cha máu lạnh, người chỉ biết đến địa vị và tiền bạc. Cuộc hôn nhân không tình yêu đó đã sớm kết thúc bi kịch khi mẹ ông qua đời. Không lâu sau, người cha đã đưa về một người đàn bà mà ông căm ghét – bạn thân của mẹ ông. Ả ta đã quyến rũ cha ông, lợi dụng mối quan hệ với mẹ ông để đạt được mục đích. Nỗi đau trong ông không bao giờ nguôi ngoai.
Năm Trúc Hùng 20 tuổi, ông bị vu oan và bị đuổi ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc hành trình lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Bên cạnh ông luôn có một người phụ nữ đồng hành, cổ vũ, động viên, cũng chính là cô bạn gái thời cấp 3 của ông. Trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng họ cũng gặt hái được thành công.

Giờ đây, ba người họ đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Họ cùng nhau chuyển những món đồ cuối cùng vào ngôi nhà mới. Tiếng cười đùa vang vọng, xua tan không khí ngột ngạt của mùa hè, báo hiệu một khởi đầu mới đầy hy vọng.

Trúc Hàm Thước, cậu bé ba tuổi với vẻ ngoài đáng yêu thừa hưởng từ ba mẹ – những cựu nam thanh nữ tú nổi tiếng một thời ở trường. Đôi mắt cậu tròn xoe, trong veo như thủy tinh, tràn đầy sự hiếu kỳ. Cậu bé ôm lấy chân ba, ánh mắt long lanh đầy vẻ nài nỉ: “Baba, con muốn ra ngoài chơi!”
Ba của Trúc Hàm Thước nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, tay ông vẫn còn vương chút bụi bẩn của công việc dọn nhà. “Không được đâu tiểu Hàm Hàm,” ông nói, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. “Con còn bé, không được đi đâu một mình mà không có người lớn trông coi.”

Hàm Thước bĩu môi, đôi mắt long lanh cụp xuống. Cậu bé buông chân ba ra, đôi chân nhỏ nhắn dậm dậm trên sàn nhà, vẻ mặt phụng phịu ra mặt.

“Hàm Hàm lớn rồi mà!” Cậu bé lẩm bẩm trong miệng, dù rất ấm ức nhưng vẫn nghe lời ba.

.

.

.

Há há các mom ơi, tui quay trở lại rồi 😭. Không phải là không đăng mà là bị mất acc, giờ tui mới tìm lại để đồng quản lý với acc bây giờ. Do 2 năm đã trôi qua, trình cũng lên rồi nên tui sửa lại cho nó hay hơn, các mom vẫn ủng hộ tui nhá!!