Trong lòng Trì Nhất Huyền biết rằng không có năng lực chiến đấu thực chiến là rất bất lợi, nên dù đang đau đầu vì điểm số, y vẫn không quên trộm luyện tập linh lực và rèn luyện thân thể ở trong nhà.
May mà nhà y cách âm, chứ nếu để người khác biết y cả ngày trong nhà loay hoay lục đục, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì về y nữa.
Trì Nhất Huyền luyện cả đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục chăm chỉ luyện tập. Đến khi nhận ra thì trời đã tối đen.
Y bị đánh thức bởi tiếng nhắc nhở của Mệnh Khí.
[Ngài đã đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho một nghìn người, nhận được 10,000 điểm. Hiện còn lại điểm số là…]
“Khoan đã!” Trì Nhất Huyền kinh ngạc nói: “Ta đã đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho bọn họ khi nào? Ta đã xây nhà cho bọn họ đâu!”
Hiện tại y vẫn chưa có cơ hội mở khóa. Chẳng lẽ nửa đêm y mộng du, vô tình dùng hết những điểm số quý báu để xây nhà rồi?
Không đúng, hai ngày qua y đều thức trắng để tu luyện, làm gì có cơ hội mộng du!
Mệnh Khí thở dài khẽ: [Đã một thời gian dài ngài không chú ý đến Triều Ca rồi.]
Khi nói chuyện, cảnh tượng trong sơn cốc lập tức hiện ra trước mắt Trì Nhất Huyền. Từ góc nhìn trên cao, y thấy trong sơn cốc – chẳng biết từ lúc nào đã mọc lên hàng loạt túp lều. Gọi là lều, nhưng thực chất chỉ là những mái che đơn sơ bằng cỏ tranh, không gian chật hẹp, một người trưởng thành nằm vào thì hai chân sẽ thò ra ngoài. Rất nhiều người đang dọn dẹp cỏ tranh và xử lý gai trên gỗ, rõ ràng là để chuẩn bị xây dựng thêm các túp lều kiểu này.
Nhìn thung lũng trước kia hoang vắng, giờ đây ngập tràn bóng dáng những túp lều nhỏ lớn. Ai nấy cũng đều đang bận rộn với công việc của mình, trông tràn đầy hơi thở của cuộc sống, lòng Trì Nhất Huyền bất giác dâng lên cảm giác ấm áp, ánh mắt cũng sáng lên. “Họ…”
[Sáng nay, Quách Thiên Sơn đã đi xa hơn, mang về rất nhiều gỗ và cỏ tranh. Bọn họ tự dựng những mái lều để cư trú.]
Trì Nhất Huyền không khỏi kinh ngạc. Trước đó y từng quan sát bọn họ, dù một số nô lệ đã lấy lại sức sống nhờ cuộc sống ổn định tạm thời, nhưng phần lớn vẫn còn trong trạng thái chết lặng.
“Sao bọn họ có thể nhanh chóng tìm lại động lực sống như vậy?”
[Bởi vì Triều Ca đã đem lại cho bọn họ hy vọng.] Mệnh Khí ôn hòa trả lời: [Bọn họ từng nghĩ rằng mình bị mang đi để làm vật tế, nhưng đến đây bọn họ không chỉ sống sót, không phải đối mặt với Khổ Hải Đạo, mà còn có thể lao động để nhận lương thực ngang bằng với người khác. Trong mắt bọn họ, những tạp dịch như Quách Thiên Sơn vốn là tầng lớp cao hơn, có thể tùy ý nhục mạ hoặc đánh đập bọn họ. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tạp dịch cũng làm việc như bọn họ và nhận phần ăn giống bọn họ. Đối với bọn họ, đây là sự công bằng hiếm hoi. Bát canh thịt tối qua càng thắp sáng thêm niềm hy vọng của bọn họ.]
Hai chữ “công bằng” vốn rất bình thường trong thế giới của Trì Nhất Huyền, nhưng với những nô lệ đã quen với sự khuất nhục mà nói, đó lại là phẩm giá con người mà bọn họ đã lâu không cảm nhận được.
Trì Nhất Huyền lặng người một lúc, rồi thở dài.
[Hiện tại, ngài có tổng cộng 13,527 điểm.]
Trì Nhất Huyền thở phào một hơi. Có lẽ vì thời gian y xuyên không còn quá ngắn, hoặc vì Mệnh Khí là trò chơi do chính y thiết kế, dù đã được bản địa hóa, nhưng so với thế giới tu tiên, trải nghiệm của y lại giống như đang chơi trò chơi hơn. Nhìn bảng điều khiển quen thuộc, nghe tiếng nhắc nhở điểm số tăng lên, y không hề có cảm giác thực tế nào cả.
Do đó, dù vẻ ngoài không biểu lộ, nhưng trong tiềm thức, y dần xem mọi thứ như một trò chơi. Đặc biệt mỗi khi ra ngoài, thấy mọi người lo lắng sợ hãi trước y, càng khiến y không muốn rời nhà. Chỉ thông qua Mệnh Khí để theo dõi tình hình trong thung lũng thì cảm giác sẽ không khác gì đang chơi trò chơi qua màn hình máy tính. Vì vậy, y đã vô tình xem những con người sống sờ sờ trong sơn cốc như NPC.