Mọi người cùng hợp lực, mỗi người đều tạo ra chút phiền toái nhỏ cho Vương Trùng. Dù nó có thể nhanh chóng phá tan lưới và thoát khỏi khói độc, nhưng sức mạnh cũng đã giảm sút, cuối cùng bị Quách Thiên Sơn chém làm hai nửa.
Khi hết thảy kết thúc, cả nhóm thở hồng hộc nhìn thi thể của Vương Trùng, đột nhiên rơm rớm nước mắt: “Chúng ta làm được rồi sao?”
“Chúng ta làm được rồi!”
“Thật sự làm được rồi!”
Những con người vốn chỉ quen biết hời hợt này, sau một phen liều mình tương hộ, nay đã trở thành bạn đồng hành sinh tử. Bọn họ không kìm được mà ôm nhau, đập tay, vừa khóc vừa cười…
Trì Nhất Huyền chứng kiến cảnh tượng này từ nơi xa, cũng không thể không xúc động. Trong lòng y dâng lên một cảm giác lạ lẫm: “Bọn họ thực sự coi trọng nhiệm vụ ta giao cho đến thế sao?” Phải biết rằng, không ai chắc chắn nếu ở lại thì sẽ thành công cả.
Trước đây, dù từng làm ông chủ, nhưng y đã quen với việc nhân viên sau giờ làm sẽ phàn nàn rằng y là một tên tư bản không có tình người. Vì vậy, Trì Nhất Huyền không hiểu nổi tại sao những người này lại liều mình hoàn thành nhiệm vụ của y như vậy. Chỉ vì y đã cứu bọn họ sao?
Nhìn những người này, Trì Nhất Huyền bất chợt thấy mình có chút may mắn.
Mệnh Khí: [Có lẽ bọn họ bị hấp dẫn bởi khí chất “chân lông Vương Bá” của ngài.]
Trì Nhất Huyền: “…” Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.
Y hít một hơi: “Công nhân vì ta mà bán mạng, ta cũng không thể phụ lòng bọn họ được. Đợi bọn họ về, ta sẽ tặng một ít đan dược lấy từ chỗ quản sự cho bọn họ.” Không phải y tiếc của, mà thực sự hiện tại y quá nghèo, muốn cho cái khác cũng không cho được.
Điều ngoài ý muốn là, y lại nhận được thông báo điểm thưởng.
[Chúc mừng ngài, ngài có năm con dân từ Luyện Khí Tầng Hai thăng lên Tầng Ba, nhận được 150 điểm.]
[Chúc mừng ngài, ngài có bốn con dân từ Luyện Khí Tầng Một thăng lên Tầng Hai, nhận được 80 điểm.]
[Chúc mừng ngài, ngài có một con dân từ Luyện Khí Tầng Ba thăng lên Tầng Bốn, nhận được 40 điểm.]
Trì Nhất Huyền giật mình bật dậy: “Họ tăng tu vi mà ta cũng được nhận thêm điểm sao!”
[Đúng vậy.]
Trì Nhất Huyền: “Vậy sao ngươi không nói sớm?”
Mệnh Khí có chút ấm ức: [Bệ hạ, trước đây ta cũng không biết điều này. Mệnh Khí thăng cấp cùng với chủ nhân mà.]
Trì Nhất Huyền ngẫm lại, cũng thấy hợp lý. Trước đây, y tưởng Mệnh Khí của mình khác với người khác, nhưng giờ xem ra quy tắc vẫn giống nhau. Chỉ là người khác thăng cấp qua chiến đấu hoặc ngộ đạo, còn y ngoài việc tập trung xây dựng và tăng dân số, phải không ngừng khám phá các khả năng mới.
Nhưng những chuyện này tạm gác lại. Trì Nhất Huyền đoán là nhóm Quách Thiên Sơn sắp về rồi, liền bảo các tạp dịch chuẩn bị băng vải và thuốc trị thương.
Những tạp dịch vốn đã chuẩn bị thuốc men khi đưa vật tế đến Khổ Hải Đạo để dự phòng tình huống bất trắc. Nghe lệnh của chủ nhân, tuy không hiểu rõ nguyên do, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng làm theo.
Không lâu sau, khi nhìn thấy nhóm Quách Thiên Sơn quay về với thương tích đầy mình, nhóm tạp dịch đều kinh ngạc vô cùng.
Cừu Bình An mang thuốc đến hỗ trợ băng bó: “Chủ nhân quả là liệu sự như thần, đoán trước các ngươi sẽ bị thương. Đây là đan dược chủ nhân để lại cho các ngươi.”
Cầm bình đan dược trên tay, đám người Quách Thiên Sơn lại lần nữa bị chấn động. Nơi bọn họ đến cách Vô Danh cốc đến năm mươi dặm, chủ nhân ở Vô Danh cốc, cách nhau năm mươi dặm mà chủ nhân vẫn biết rõ tình hình của bọn họ. Thần thức của ngài ấy thật rộng lớn, tu vi thực sự đáng kinh ngạc.
“Quan trọng hơn là, chủ nhân luôn âm thầm chăm sóc chúng ta.” Mã Hoằng Tuyên khẽ nói.
Nghe vậy, cả nhóm im lặng, trong lòng đầy cảm động xen lẫn chua xót. Là do bọn họ vô dụng, ngay cả đánh một con trùng cũng khiến chủ nhân phải lo lắng chăm sóc.
Có đan dược, vết thương của mọi người hồi phục rất nhanh, chưa đến tối mà miệng vết thương đã kết vảy.
Tuy vậy, bọn họ cũng không hề nhàn rỗi. Để chủ nhân không phải nhọc lòng thêm vì bọn họ, bọn họ tụ tập lại, tranh thủ thảo luận chiến thuật khi dưỡng thương.