Trong nước, trời cũng đang chuyển lạnh.
Trụ sở tập đoàn Thẩm thị nằm trên đại lộ trung tâm, cao tầng kính xanh ánh lên bầu trời xám xịt của một buổi sáng nhiều mây. Tống Mặc Sâm đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xuống dòng xe cộ đang di chuyển đều đặn như mạch đập của một thành phố không bao giờ ngủ.
Anh không nói gì suốt mười phút. Trong tay là bản tổng hợp tài chính do phòng điều phối nội bộ gửi lên, những con số khô khốc nhưng mang mùi nguy hiểm. Một nhánh đầu tư phụ từ phía Nam đột ngột rút vốn. Một vài quỹ ngoại có dấu hiệu bán tháo cổ phần thứ cấp. Tin đồn nội bộ bắt đầu lan.
Tống Mặc Sâm chậm rãi đặt tài liệu xuống bàn, ra hiệu cho trợ lý rời khỏi phòng. Anh nhấn một dãy số quốc tế quen thuộc, đầu dây bên kia đổ chuông hai hồi thì có người bắt máy.
“Anh gọi rồi sao?” Giọng Thẩm Kỳ Viễn trầm và rõ, không chút mệt mỏi, dù giờ ở Genevalà gần nửa đêm.
“Cậu có nắm được tình hình trong nước chưa?”
“Tôi vừa xem báo cáo gửi qua email. Rút vốn của Tân Hải không bất ngờ. Nhưng tín hiệu từ quỹ Equinox cần được xử lý ngay.”
“Chính xác. Tôi đã cho người kiểm tra rồi, có bàn tay của người trong cuộc. Và không chỉ đơn thuần là lo ngại tài chính.”
Kỳ Viễn im lặng vài giây, rồi hỏi, giọng rất khẽ:
“Bên Cố thị?”
“Chưa chắc. Nhưng có dấu hiệu của một nhánh tư vấn tài chính từng làm việc với họ.” Tống Mặc Sâm rót trà, ánh mắt lạnh như mặt hồ tháng chạp. “Cậu phải về.”
“Tôi còn một buổi thương lượng cuối cùng tối nay. Nếu thành công, tuyến đầu châu Âu sẽ giữ được cấu trúc ban đầu.”
“Còn nếu không?”
“Thì tôi sẽ làm lại từ con số hai.”
Tống Mặc Sâm khẽ cười, không hẳn là tán thưởng, cũng không phải dè bỉu:
“Cậu vẫn quen chơi trò đặt cược toàn bộ như ngày đầu. Nhưng lần này, Thẩm thị không chỉ là cái tên trên hợp đồng.”
“Tôi biết.” Anh đáp, dứt khoát.
Không có lời dài dòng, không có dặn dò. Giữa hai người, từ lâu đã không cần những điều đó. Chỉ có kết quả, và cái giá phải trả cho mỗi bước đi sai lầm.
“Anh giữ trong nước, tôi giữ bên ngoài. Sau cuộc họp tối nay, tôi sẽ lên chuyến bay đầu tiên trở về.”
“Được. Tôi sẽ dọn sẵn bàn cờ cho cậu.”
Cuộc gọi kết thúc trong im lặng. Tống Mặc Sâm đứng dậy, bước về phía bảng điện tử lớn phía sau phòng họp. Trên đó là sơ đồ phân bổ quyền lực nội bộ – tên, ảnh, chức danh, các nhánh phụ trách đầu tư. Một vài vị trí bị đánh dấu đỏ.
Thẩm Kỳ Viễn giỏi giữ bên ngoài, nhưng nội bộ là sân chơi của anh.
Và nếu cần thiết, anh sẵn sàng “thay máu” để bảo vệ cấu trúc.